Lộ Tiếng Lòng, Cả Triều Muốn Làm Phò Mã
Lần Sau Đừng Hắt Rượu Nữa
Triệu Lệnh Di đang mải nghĩ về chuyện ban ngày, trong đầu bỗng vang lên một âm thanh rè rè như tiếng điện thoại.
[Ký chủ, nàng đi nhanh quá rồi, giá trị chán ghét của Tô Diên Tự vẫn là 0.]
Triệu Lệnh Di ngạc nhiên: “Nhưng rõ ràng ta đã hắt rượu lên người hắn trước mặt bao nhiêu người cơ mà!"
Vừa rồi nàng còn buông biết bao nhiêu lời nhục mạ, sao Tô Diên Tự có thể không sinh lòng chán ghét cho được?
Hệ thống giải thích: [Ban đầu giá trị chán ghét đã tăng lên hai điểm, nhưng sau khi nàng hắt rượu, nó lại tụt về không.]
Triệu Lệnh Di nhất thời cạn lời: “Chẳng lẽ một chén rượu của ta lại hắt bay luôn cả cơn giận của hắn?"
Hệ thống có vẻ hơi chần chừ: [Chắc là vậy đấy. Kiến nghị ký chủ lần sau đừng hắt rượu nữa.]
Triệu Lệnh Di: “…”
Sao lại có loại người này cơ chứ? Chẳng lẽ hắt rượu xong lại khiến hắn thấy sảng khoái?
Ha ha, người thì tuấn tú đấy, tiếc là đầu óc có bệnh.
Triệu Lệnh Di do dự một chút: “Vậy ta quay lại yến tiệc nhé?"
Giọng nói lạnh băng của hệ thống lại vang lên: [Tô Diên Tự đã rời tiệc.]
Nghe vậy, Triệu Lệnh Di liền yên tâm, hoàn toàn buông xuôi nằm dài trên sập: “Thật đáng tiếc quá, đành chờ dịp khác cố gắng vậy."
Nhận thấy thái độ của hệ thống đối với mình có phần bất mãn, nàng vẫn chẳng hề hoảng hốt. Dẫu sao thì ban đầu chính cái hệ thống hồ đồ này đã nhận nhầm ký chủ. Người đáng lẽ phải xuyên sách là Triệu Linh Di, một độc giả trung thành của cuốn sách này, kết quả hệ thống lại vô tình lôi nàng, một Triệu Lệnh Di vốn đang khỏe mạnh, vào trong truyện.
Chỉ lệch một chữ mà đã khiến một người làm việc quần quật như trâu ngựa ở hiện đại như nàng, mới giây trước còn đang mưu tính cách trả thù lãnh đạo luôn bóc lột mình, giây sau đã xuyên thẳng vào cuốn tiểu thuyết nhiều nam chính có phần thiếu lành mạnh này.
Trong cuốn tiểu thuyết này, tất cả các nhân vật phụ đều tồn tại để thúc đẩy tình cảm giữa nữ chính và các vị nam chính.
Còn Triệu Lệnh Di với tư cách là nữ phụ phản diện lớn nhất trong truyện, chính là thất công chúa của triều Đại Tấn, vì chán ghét nữ chính nên đã dựa vào sự sủng ái của hoàng đế mà vô duyên vô cớ chèn ép tất cả những ai có liên quan đến nữ chính.
Cuối cùng, các nam chính đồng lòng hợp sức lật đổ hoàng đế, giết chết nữ phụ ác độc mà nàng đang đóng vai, rồi cùng nữ chính sống hạnh phúc, viên mãn trong hoàng cung.
Gặp phải sai sót nghiêm trọng như vậy, lẽ ra hệ thống phải lập tức báo lỗi, sau đó đưa Triệu Lệnh Di trở về hiện đại rồi đón đúng ký chủ đến. Thế nhưng, người đáng lẽ được chọn làm ký chủ vẫn có thể đến đây, còn nàng Triệu Lệnh Di ở hiện đại thì đã sớm qua đời, ngay cả thân xác cũng đã bị hỏa táng thành tro.
Giờ chỉ đành tiếp tục với ký chủ đã chọn nhầm. Đợi đến khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hệ thống mới dùng điểm tích lũy nhiệm vụ để đổi lấy vé xuyên thời không, đưa nàng trở về trước thời điểm thân xác bị hỏa táng.
Cũng may cái hệ thống này xem ra vẫn còn chút lương tâm, hứa hẹn chỉ cần nàng đi hết cốt truyện của cuốn sách, không chỉ giao phần thưởng nhiệm vụ ban đầu mà còn tặng kèm thêm một khoản tiền thưởng chín chữ số.
Chín chữ số đấy nhé!
Nếu có thể mang số tiền này trở về hiện đại, nàng sẽ chẳng phải chịu cảnh làm thuê vất vả, cũng không cần nhìn sắc mặt lãnh đạo mà sống qua ngày nữa.
Đương nhiên, nàng cũng chẳng phải loại người phàm phu tục tử thấy tiền là sáng mắt. Chủ yếu là vì từ nhỏ đã có lòng trắc ẩn, không nỡ nhìn hệ thống bị tiêu diệt mà thôi.
Đúng lúc Triệu Lệnh Di đang hồi tưởng lại chuyện trước kia, tính xem sau này nên tiêu khoản tiền từ trên trời rơi xuống ấy thế nào, giọng Đậu Khấu vang lên ngoài điện: "Điện hạ, bệ hạ cho mời người đến ngự thư phòng."
Nghe thấy tiếng Đậu Khấu, Triệu Lệnh Di vươn vai, thầm nghĩ: [Hẳn vị hoàng đế già tám phần là đã biết chuyện nàng làm khó Tô Diên Tự trong yến tiệc hôm nay rồi.]
~
Khi Triệu Lệnh Di đến ngự thư phòng, thái giám thân cận bên cạnh của hoàng đế vừa trông thấy nàng đã như gặp được cứu tinh, cung kính dẫn nàng vào trong. Hoàng đế nổi giận lôi đình, dưới đất còn một chén trà bị ném vỡ, các cung nhân đang cúi đầu thu dọn.
Nàng mỉm cười hành lễ: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Thoáng thấy ái nữ, tâm trạng của hoàng đế lúc này mới khá lên đôi chút. Gương mặt xuất hiện thêm vài phần ý cười, vẫy tay gọi Triệu Lệnh Di lại gần: "Lệnh Di, mau đến cạnh trẫm."
Triệu Lệnh Di bấy giờ mới bước tới. Đến bên hoàng đế, nàng học theo dáng vẻ của mấy cung nhân, đưa tay bóp vai cho ngài: "Phụ hoàng, lại là kẻ nào chọc người nổi giận vậy?"
Hoàng đế lạnh lùng liếc nhìn kẻ đang quỳ mòn gối phía dưới: "Còn ai ngoài mấy tên vô dụng, làm việc gì cũng không nên thân này."
Đúng lúc này, giọng hệ thống vang lên trong đầu Triệu Lệnh Di: [Mục tiêu mới Hạ Lẫm đã xuất hiện, xin ký chủ lưu ý.]
Nghe hệ thống nhắc nhở, Triệu Lệnh Di mới nhận ra phía dưới vẫn có một người đang quỳ, bên cạnh là vài cuộn tấu chương rơi vãi. Người nọ cúi thấp đầu nên nàng không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn qua y phục trên người rõ ràng là một thái giám trong cung.
Nàng hơi ngạc nhiên. Những người được hệ thống xác định là nhân vật mục tiêu hẳn đều là nam chính, vậy mà Hạ Lẫm này lại là thái giám cơ đấy. Khẩu vị của nữ chính quả thật nặng đô đấy chứ.
Hay là Hạ Lẫm thực ra chỉ giả làm thái giám?
Giọng hệ thống lại vang lên: [Là thái giám thật đấy.]
Triệu Lệnh Di nhất thời im lặng, đến thái giám mà cũng muốn húp cho bằng được, quả nhiên không phải ai cũng có thể làm nữ chính.
[Nhiệm vụ mới đã mở: Tăng giá trị chán ghét của Hạ Lẫm.]
Triệu Lệnh Di đảo mắt, bỗng cất giọng nũng nịu: "Phụ hoàng, kẻ này làm việc chẳng nên thân, giữ lại cũng không để làm gì, chi bằng phạt mấy trượng rồi đuổi khỏi cung cho xong."
Hạ Lẫm đang quỳ rạp trên mặt đất, nghe vậy hai mắt đỏ ngầu, sống lưng căng cứng. Với mức độ sủng ái mà hoàng đế dành cho thất công chúa, có lẽ ngài thực sự sẽ phạt hắn mấy trượng rồi tống cổ hắn ra khỏi cung.
Nhưng đại thù chưa báo, hắn lại phải vất vả lắm mới lên được vị trí này, tuyệt đối không thể bị đuổi khỏi hoàng cung.
Trong thoáng chốc, hắn sinh lòng chán ghét đối với vị thất công chúa hống hách ngông cuồng trước mặt.
[Chúc mừng ký chủ, giá trị chán ghét của Hạ Lẫm +15! Tiến độ hiện tại 15/100]
Biết giá trị chán ghét của Hạ Lẫm đã tăng, Triệu Lệnh Di vô cùng hài lòng, thầm nghĩ: [Tên này dễ đối phó hơn Tô Diên Tự nhiều. Nhìn xem, mới chỉ có hai câu nói mà đã tăng vọt 15 điểm rồi!]
Đang lúc nàng tính thừa thắng xông lên, hoàng đế bỗng nhíu mày cất lời: "Lệnh Di, con là cô nương khuê tú, sao cứ mở miệng là đòi đánh đòi giết thế?"
Tính khí ngang ngược của con gái thật khiến ngài đau đầu, nhất là chuyện hôm nay. Ban đầu vốn dĩ là người làm phụ hoàng đây có ý tốt muốn ban cho con gái một tấm chồng như ý, quả thực đã chọn trúng thám hoa lang khoa này là Tô Diên Tự.
Nào ngờ, con bé lại dám công khai làm khó Tô Diên Tự trước mặt bao nhiêu người, nghe nói còn hắt cả rượu lên người ta. Quả thật là quá mức càn quấy.
Hoàng đế phẩy tay, bảo Hạ Lẫm ra ngoài quỳ tiếp, rồi ra hiệu cho đám người còn lại lui hết. Ngài muốn nhân chuyện hôm nay mà nghiêm túc giảng giải phải trái với con gái.
Đợi đến khi người đã lui hết, ngự thư phòng trở nên vắng lặng, hoàng đế kéo con gái ngồi xuống bên cạnh, trầm giọng hỏi: "Hôm nay con làm sao vậy? Trẫm nghe nói con đã hắt rượu vào mặt người ta trước đông đảo văn võ bá quan?"
Phải biết rằng, hôm ngự tiền đại điển, ngài vừa liếc mắt đã ưng ngay Tô Diên Tự. Trong số các tân khoa tiến sĩ, chỉ hắn có dung mạo nổi bật nhất, tài học và kiến thức cũng đều xuất chúng.
Lúc ấy, ngài còn thầm nghĩ con gái nhất định sẽ thích, nào ngờ lại xảy ra cái cục diện thế này.
Triệu Lệnh Di sớm đã chuẩn bị sẵn lí do thoái thác, lập tức đáp: "Phụ hoàng, người không biết đâu. Tên Tô Diên Tự đó dám cãi lời nhi thần, kiêu ngạo, hống hách hết chỗ nói. Hắn còn dám chê cười nhi thần đến cả tường vi với mẫu đơn mà cũng không phân biệt nổi. Nếu nhi thần mà gả cho loại người như thế, thì nửa đời sau sống sao đây!"
Vừa nói, nàng vừa véo mạnh vào đùi mình, định nặn ra vài giọt nước mắt để tranh thủ sự thương xót của hoàng đế.
Véo một cái mà chẳng thấy đau chút nào, Triệu Lệnh Di đành dùng sức véo thêm lần nữa. Gương mặt nàng đầy vẻ hoang mang khó hiểu. Lạ thật, sao hôm nay lại không thấy đau?
Ngay sau đó, mặt hoàng đế cứng đờ: "Lệnh Di, con vừa véo trúng đùi trẫm."
Triệu Lệnh Di: “…”