DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Lộ Tiếng Lòng, Cả Triều Muốn Làm Phò Mã

Làm Người Cổ Đại Quả Thực Không Dễ Chút Nào

1919 từ

Vừa dứt lời, những người xung quanh đều đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía này. Xét về dung mạo của Tô Diên Tự, khắp kinh thành này, ngoài Trâu Quốc công từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam thiên hạ năm xưa, e rằng chẳng còn ai có thể sánh bằng. Vậy mà Triệu Lệnh Di vẫn chẳng thèm để mắt tới, mắt nhìn người của nàng quả thực cao tận trời xanh.

Tô Diên Tự ngỡ ngàng nhìn Triệu Lệnh Di, bắt gặp ánh mắt khinh thường của nàng. Vừa rồi hắn dường như nghe thấy Triệu Lệnh Di lẩm bẩm gì đó về môi đỏ răng trắng, người còn đẹp hơn hoa…

Thế nhưng chẳng ai xung quanh có phản ứng gì, xem ra là hắn nghe nhầm rồi.

Tô Diên Tự hơi cúi đầu, tránh khỏi ngón tay đang nâng cằm mình của Triệu Lệnh Di: "Điện hạ nói rất phải."

Nào ngờ, Triệu Lệnh Di lại đột ngột đưa tay hướng về phía đóa hoa cài trên mũ của hắn.

Tô Diên Tự giật mình, theo bản năng lùi lại hai bước, nhưng đã muộn. Chỉ thấy đóa hoa tường vi mà phu tử đích thân giắt lên mũ hắn từ sáng sớm, lúc này đã nằm gọn trong tay Triệu Lệnh Di.

Bàn tay giấu trong tay áo của hắn siết chặt lại, gương mặt lộ vẻ bất mãn. Nhưng vì thân phận của người trước mặt, hắn đành cắn răng nhẫn nhịn, không nói một lời.

Triệu Lệnh Di thong thả nghịch đóa tường vi trong tay, cười lạnh một tiếng: "Ngươi là cái thá gì mà cũng xứng cài cùng một loài hoa giống bản cung?"

Đậu Khấu đứng bên cạnh ngẩn ra, bất giác liếc nhìn sang. Trâm cài trên đầu điện hạ là hoa mẫu đơn, còn đóa hoa Tô Diên Tự giắt là tường vi… giống nhau ở chỗ nào cơ chứ?

Vị điện hạ nhà nàng ngày thường rõ ràng rất thích mân mê mấy thứ hoa cỏ này, sao có thể không phân biệt nổi tường vi với mẫu đơn được. Không chỉ riêng Đậu Khấu, những người khác cũng nhận ra điều đó. Đường đường là thất công chúa tôn quý của hoàng thất, vậy mà đến tường vi với mẫu đơn cũng không phân biệt nổi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người ta cười rụng răng hay sao?

Thế nhưng lúc này, vì kiêng dè thân phận của Triệu Lệnh Di, chẳng một ai dám bật cười.

Không ít người xung quanh còn lặng lẽ gỡ những đóa hoa hồng trên đầu mình xuống, giấu đi. Dù là tường vi, mẫu đơn hay thược dược đi chăng nữa, cứ giấu đi cho chắc, chỉ sợ người tiếp theo bị làm khó sẽ là mình.

Lúc này Tô Diên Tự mới ngước mắt nhìn Triệu Lệnh Di. Ánh mắt dừng trên đóa mẫu đơn cài trên búi tóc nàng, lòng hắn dâng lên chút bất mãn: "Điện hạ, hoa thảo dân cài là tường vi, chứ không phải mẫu đơn."

Những người đứng cạnh nghe vậy đều thầm kinh ngạc. Tô Diên Tự này quả thật to gan!

Xuất thân hàn vi, không có chỗ dựa, lại là tân khoa tiến sĩ còn chưa chính thức được bổ nhiệm, vậy mà hắn dám công khai cãi lại lời thất công chúa. Chẳng lẽ hắn không sợ đắc tội với nàng sẽ chẳng còn chỗ dung thân ở kinh thành hay sao?

Mà Tô Diên Tự vẫn giữ vài phần cốt cách văn nhân, lúc này thế mà lại đưa tay ra, đòi lại đóa hoa từ Triệu Lệnh Di: "Điện hạ, đóa hoa này là do ân sư ban tặng, xin điện hạ trả lại cho thảo dân."

Lời vừa dứt, Triệu Lệnh Di đã với lấy chén rượu trên bàn bên cạnh, hất thẳng vào mặt hắn.

Xung quanh thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng. Triệu Lệnh Di giận dữ quở trách: "Tô Diên Tự, ai cho ngươi lá gan lớn đến thế, dám nói chuyện với bản cung như vậy?”

Chất rượu trong suốt chảy dọc theo gò má thanh tú của Tô Diên Tự, làm ướt sũng vạt áo đỏ rực. Thân hình hắn hơi khựng lại, nhưng chẳng hề hoảng loạn.

Mọi người xung quanh đều nín thở, nhìn Tô Diên Tự bằng ánh mắt đầy thương hại. Đắc tội với ai không đắc tội, lại đi chọc vào vị tiểu tổ tông này.

Ban đầu, hắn còn có cơ hội ở lại kinh thành, mưu một chức quan béo bở. Nhưng nhìn tình hình này, e rằng ngay cả việc bị điều đi trấn giữ vùng biên ải cũng chẳng còn hy vọng.

Khóe môi Tô Diên Tự bỗng nhếch lên một nụ cười rất nhạt. Hắn chẳng buồn lau vết rượu trên mặt, chỉ cúi người hành lễ với Triệu Lệnh Di lần nữa: "Điện hạ dạy rất phải, thảo dân xin tạ tội."

Lời đồn quả nhiên không sai, vị thất điện hạ này quá đỗi kiêu ngạo, hống hách.

Nghĩ đến lời dặn dò của phu tử, hắn lại đành nhẫn nhịn, nuốt xuống cục tức này.

Ánh mắt Triệu Lệnh Di dán chặt vào gương mặt hắn. Chỉ thấy vết rượu mát lạnh men theo làn da trắng ngần xuống tận cổ áo, lướt qua yết hầu đang khẽ động, rồi len vào bên trong lớp y phục…

Nàng giơ tay, một lần nữa dùng sức bóp chặt cằm Tô Diên Tự, giọng điệu đầy vẻ hằn học, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt: "Tô Diên Tự, tuy phụ hoàng có ý ban hôn, nhưng bản cung khuyên ngươi đừng mơ tưởng hão huyền. Với nhan sắc của ngươi, đến xách giày cho bản cung cũng không xứng."

Những ngón tay siết chặt trong tay áo của Tô Diên Tự đã để lộ cơn giận dữ mà hắn đang cố kìm nén. Dẫu tính khí có tốt đến đâu, cũng chẳng thể nào nghe xong những lời lăng mạ, sỉ nhục thế này mà vẫn có thể thản nhiên như không.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo…

[A a a a, hắt rượu rồi, ướt người rồi, lại càng đẹp trai hơn nữa!]

[Đây chẳng phải là cảnh ướt át quyến rũ đó sao! Thèm quá đi!]

Ướt át quyến rũ… Triệu Lệnh Di là đang nói về hắn sao?

Tô Diên Tự vừa định mở lời thì sững người lại.

Bởi vì hắn rõ ràng nghe thấy tiếng của Triệu Lệnh Di, nhưng môi nàng chẳng hề mấp máy, những người xung quanh cũng không có phản ứng gì lạ thường.

Tô Diên Tự vốn thông minh, lập tức đoán ra đây là tiếng lòng của Triệu Lệnh Di. Hơn nữa âm thanh này chỉ một mình hắn nghe thấy.

Dẫu chuyện này vô cùng hoang đường, giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên:

[Nhan sắc thế này, sao có thể đi xách giày cơ chứ. Phải để làm ấm giường mới đúng.]

[Tốt nhất là nên quỳ rạp bên mép bể tắm, ánh mắt mơ màng nhìn mình… Hức hức, thật sự rất muốn sủng hạnh chàng ấy mà.]

Nghe những lời bộc bạch trần trụi ấy, vành tai Tô Diên Tự đỏ bừng lên.

Chẳng lẽ hắn trúng tà rồi?

Người trước mặt rõ ràng tỏ vẻ ghét bỏ hắn ra mặt, vậy mà những suy nghĩ trong lòng lại hoàn toàn trái ngược.

Thấy hắn cứ ngẩn người, mãi không lên tiếng, Triệu Lệnh Di sa sầm mặt hỏi: "Lời bản cung vừa nói, ngươi nghe rõ chưa?"

Bấy giờ, Tô Diên Tự lúc này mới hoàn hồn. Chỉ là đầu óc vẫn rối như tơ vò, hắn khàn giọng đáp: "Thảo dân, đã nghe rõ."

Lúc này, Triệu Lệnh Di đang thầm nuốt nước bọt, ngắm nhìn giọt rượu lăn xuống qua yết hầu Tô Diên Tự. Vẻ nam tính ấy thật khiến người ta mê mẩn.

[Thật muốn giúp chàng ấy liếm sạch chỗ rượu trên người.]

[Cực phẩm tuyệt sắc thế này mà chỉ cho nhìn chứ không được ăn, đúng là hành hạ người ta mà.]

Vành tai Tô Diên Tự nóng rực như lửa đốt. Nữ nhân hoàng thất nào cũng phóng khoáng đến mức này sao?

Bàn tay Triệu Lệnh Di lại không kìm được mà khẽ mân mê dưới cằm hắn vài lần.

[Chạm vào thích thật đấy. Không biết thân hình bên dưới lớp y phục này sờ vào có thích như vậy không?]

Gương mặt Tô Diên Tự càng lúc càng đỏ hơn. Từ trước đến nay, hắn chưa từng thân thiết với bất kỳ cô nương nào. Vậy mà lúc này, lại có một nữ nhân đang giữ lấy cằm hắn, thậm chí còn mơ tưởng đến chuyện sờ soạng thân thể hắn.

Mười mấy năm dùi mài kinh sử, đọc sách thánh hiền, thế mà vào khoảnh khắc này, dù vắt óc suy nghĩ hắn cũng chỉ tìm ra được một câu: [Còn ra thể thống gì!]

Triệu Lệnh Di cố nén ý muốn sờ xuống phía dưới, nhưng khi liếc thấy gò má ửng đỏ của Tô Diên Tự, trong lòng nàng lại có chút kinh ngạc.

[Chẳng lẽ chàng ấy bị mình chọc cho tức đến đỏ cả mặt rồi sao?]

Tô Diên Tự: “…”

[Xem ra mình phải thu liễm lại đôi chút mới được. Chỉ cần khiến chàng ấy chán ghét mình là đủ, đừng chọc cho người ta tức chết thật đấy.]

Nghe được câu này, Tô Diên Tự không khỏi cảm thấy khó hiểu, nhưng thầm đoán có lẽ thất công chúa không hài lòng với ý định ban hôn của bệ hạ. Nếu vậy, nàng và hắn lại cùng chung suy nghĩ.

"Điện hạ cứ yên tâm, thảo dân không dám có vọng tưởng nào khác."

Triệu Lệnh Di rũ mắt nhìn đóa tường vi trong tay, cất lời với Tô Diên Tự: "Coi như ngươi thức thời. Bản cung rộng lượng, không thèm so đo với ngươi chuyện đóa hoa này nữa."

Nói đoạn, nàng cẩn thận cài lại đóa hoa lên mũ Tô Diên Tự, không nhịn được mà ngắm nghía, thầm khen ngợi.

[Đóa tường vi này quả nhiên phải cài trên đầu Tô Diên Tự mới là đẹp nhất.]

Triệu Lệnh Di ngắm nghía dung mạo hắn thỏa thích rồi mới cùng Đậu Khấu quay người rời đi, bước chân có phần vội vã.

Những lời khen ngợi thẳng thừng hết lần này đến lần khác của Triệu Lệnh Di lại khiến trong lòng Tô Diên Tự dấy lên những cảm xúc vô cùng kỳ lạ.

Vị thất công chúa này dẫu kiêu ngạo hống hách… nhưng lại có sự thẳng thắn mà những cô nương bình thường không có được. Quả thực vô cùng đặc biệt.

~

Lúc này, Triệu Lệnh Di sải bước trở về điện Sùng Ninh. Đậu Khấu vừa khép cánh cửa nội điện lại, nàng đã vội vàng cởi phăng áo khoác ngoài, đá văng giày, cả người nhào thẳng lên sập mềm, tiện thể thả một tiếng xì hơi thật kêu.

"Phù… suýt thì nghẹn chết ta rồi."

Ha ha, làm người cổ đại quả thực chẳng dễ chút nào. Để duy trì thiết lập nhân vật, đến đánh rắm cũng phải nhịn cho bằng được tới khi về tận tẩm cung.