Lộ Tiếng Lòng, Cả Triều Muốn Làm Phò Mã
Người Còn Đẹp Hơn Hoa
Tháng ba xuân về, yến tiệc thưởng hoa được mở.
Trên gác lầu, Triệu Lệnh Di mặc bộ cung trang màu hồng, lười biếng tựa mình trên chiếc sập mềm, lắng nghe những lời bàn tán văng vẳng từ bên dưới vọng lên.
"Nghe nói yến tiệc thưởng hoa hôm nay là do bệ hạ tổ chức để chọn phu quân cho thất công chúa trong số các tiến sĩ khoa này. Chẳng biết vị nào sẽ gặp vận rủi đến thế."
Một tiến sĩ khoa này thắc mắc: "Sao lại là vận rủi? Chẳng phải người ta đồn rằng vị thất công chúa này được bệ hạ sủng ái nhất sao?"
Nếu có thể trở thành phò mã, chẳng phải sẽ một bước lên mây hay sao?
"Vị công tử này hẳn không phải người kinh thành? Chắc là tiến sĩ mới đỗ khoa này rồi?"
Lập tức có người giải thích: "Các vị từ nơi khác đến nên không biết đấy thôi. Thất công chúa này vốn kiêu ngạo, hống hách, coi trời bằng vung. Nghe nói trước kia có cung nhân bất cẩn làm đổ chén trà, liền bị nàng sai người ngũ mã phanh thây."
Các tiến sĩ khoa này có mặt đều kinh hãi: [Trời ạ, chỉ vì làm đổ chén trà mà ngũ mã phanh thây.]
Tâm địa độc ác đến thế, ai mà làm phò mã của nàng chẳng khác nào đã bước nửa chân vào quan tài. Nghe những lời bàn tán về mình, Triệu Lệnh Di khẽ nhướng mày. Kiêu ngạo hống hách, coi trời bằng vung, tâm địa độc ác.
Nghe cũng khá đúng đấy chứ.
Đại cung nữ Đậu Khấu đứng bên cạnh lập tức sa sầm mặt: "Toàn là những kẻ buôn chuyện nhảm nhí. Điện hạ, để nô tì đi dạy dỗ bọn chúng một trận."
Triệu Lệnh Di mỉm cười: "Dạy dỗ gì chứ, ta thấy bọn họ nói đúng lắm mà."
Nếu không khiến người ta nghĩ mình kiêu ngạo, hống hách, coi trời bằng vung, chẳng phải bao công sức bấy lâu nay đều uổng phí hay sao?
Đậu Khấu một lòng bênh vực chủ nhân, không chịu nổi những lời chê bai công chúa nhà mình, liền bĩu môi: "Đúng chỗ nào cơ chứ, nô tì thấy điện hạ là chủ tử tốt nhất trên đời!"
Ngũ mã phanh thây gì chứ! Khi ấy, tiểu cung nhân nọ có người nhà lâm bệnh, vì lòng dạ rối bời nên mới làm đổ chén trà, suýt nữa khiến điện hạ bị bỏng.
Điện hạ chẳng những không trách phạt mà còn cảm thông với lòng hiếu thảo của người nọ, sai người chuẩn bị ngân lượng cùng năm con ngựa chạy nhanh, ngày đêm đưa tiểu cung nhân đó xuất cung về quê thăm thân.
Không biết lời đồn bị bóp méo thế nào mà cuối cùng lại thành ngũ mã phanh thây. Thật là hoang đường!
Điện hạ nhà các nàng chỉ hơi nóng nảy một chút, thỉnh thoảng mở miệng mắng người đến mỏi cả mồm, chứ có bao giờ động tay động chân đánh người đâu.
Mấy kẻ say rượu, đầu óc mơ hồ này căn bản chẳng biết thất công chúa tốt nhường nào.
Chỉ nghe vài lời đồn thổi đã vội bàn tán lung tung, không sợ bị cắt đứt lưỡi hay sao!
Triệu Lệnh Di khẽ nheo đôi mắt đẹp, nói với Đậu Khấu: "Ngươi đi nghe ngóng xem những kẻ vừa lên tiếng kia tên họ là gì, lập một danh sách cho ta."
Đậu Khấu vốn lanh lợi, lập tức hiểu ý. Điện hạ đây là muốn đi cáo trạng với bệ hạ đây mà: "Nô tì đi ngay đây!"
Lúc này, đám người bên dưới vẫn bàn tán huyên náo. Rượu đã qua ba tuần, men say dâng lên, vài kẻ không còn giữ được giọng, bắt đầu lớn tiếng chỉ trỏ, bình phẩm.
Nhất là những tiến sĩ vốn ôm mộng một bước lên mây, vừa biết tính nết của thất công chúa đã lập tức từ bỏ ý định cầu hôn. Nếu thật sự vướng vào vị công chúa này, đừng nói đến chuyện vinh hoa phú quý, e là cái mạng nhỏ cũng giữ không nổi.
"Các ngươi nói xem hôm nay ai sẽ là kẻ gặp vận rủi ấy?"
"Theo ta thấy, người đáng lo nhất phải là Tô huynh."
"Thật ra, hôm qua ta đã nghe ngóng được rồi. Bệ hạ có ý ban hôn cho thất công chúa và thám hoa lang."
Nghe lời này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thám hoa lang Tô Diên Tự của khoa này. Hắn mặc một bộ áo bào đỏ, dung mạo tuấn tú. Hôm nay trên mũ còn giắt một nhành hoa, quả thật người còn đẹp hơn hoa.
Đừng nói là thất công chúa, ngay cả đám nam nhân bọn họ nhìn vào cũng chẳng thể rời mắt.
Bởi vậy, nếu bệ hạ thực sự muốn chọn phò mã cho thất công chúa trong số tiến sĩ khoa này, người được chọn hẳn sẽ là Tô Diên Tự.
Có người cười cợt trêu chọc, ra chiều chờ xem kịch vui: "Tô huynh, huynh phải cẩn thận đấy!"
Nghe những tiếng cười thấp thoáng xung quanh, Tô Diên Tự nhấp một ngụm rượu, cười nhạt đáp: "Đều là lời đồn đại vô căn cứ, không thể tin được."
Trên vai hắn còn gánh vác nhiều trọng trách, vốn chẳng có tâm tư dựa vào quyền quý để tiến thân, cũng không muốn hùa theo đám người này mà gièm pha sau lưng một cô nương xa lạ.
Những người khác thấy hắn chẳng để tâm đến lời mình nói liền liên tục lắc đầu. Đúng là lời hay cũng khó khuyên được kẻ muốn tìm đường chết.
~
Chẳng bao lâu sau, Đậu Khấu đã quay lại, đắc ý trao tận tay Triệu Lệnh Di danh sách: "Điện hạ, nô tì đã ghi lại hết rồi, không sót một kẻ nào."
Mấy tên tiến sĩ chẳng biết trời cao đất dày này mới chỉ đỗ đạt, còn chưa được bổ nhiệm mà đã dám bàn tán sau lưng thất công chúa ngay tại yến tiệc. Đúng là chê mạng mình quá dài.
Triệu Lệnh Di nhận lấy danh sách, xem qua hai lượt rồi tiện tay đặt sang một bên. Đôi mắt đẹp khẽ ngước lên, ánh mắt xuyên qua lớp màn lụa mỏng nhìn về phía đám đông náo nhiệt dưới lầu, tựa hồ đang tìm kiếm ai đó.
Đậu Khấu hiểu ý, ân cần bẩm báo: "Điện hạ, nô tì vừa rồi đã đi thăm dò. Thám hoa lang khoa này họ Tô, hôm nay mặc một bộ hồng bào, trên mũ còn giắt hoa."
Đúng lúc một cơn gió nhẹ thổi qua, màn lụa lay động, Triệu Lệnh Di lập tức thoáng thấy bóng dáng ấy ở dưới lầu. Một thân hồng bào, dáng người, phong thái cao ráo ngọc thụ lâm phong, khí chất xuất chúng. Chỉ vì cách hơi xa nên nàng chưa nhìn rõ dung mạo.
Nàng hào hứng cất lời: "Đỡ bản cung xuống dưới xem thử."
Đậu Khấu lập tức tiến lên đỡ nàng. Vừa rồi đã lén liếc nhìn Tô Diên Tự kia đôi lần, thấy hắn vô cùng tuấn tú, nàng tin chắc điện hạ nhất định sẽ thích.
~
Khoảnh khắc Triệu Lệnh Di vừa từ trên gác lầu bước ra, những người nhận ra nàng đã vội vàng hành lễ: "Cung nghênh thất công chúa!"
Đám công tử thế gia này tuy bàn tán không ngớt sau lưng nàng, nhưng khi thật sự chạm mặt thì đến cả đầu cũng chẳng dám ngẩng lên, chỉ sợ chọc giận vị tiểu tổ tông này rồi rước họa vào thân.
Các tiến sĩ khoa này thì khác. Vốn chưa biết nhiều về nàng, lại uống không ít rượu, vừa trông thấy nàng, tròng mắt suýt thì trợn ngược lên, ánh mắt dán chặt không sao dời nổi. Thậm chí có người còn bất giác nín thở, ngẩn ngơ nhìn Triệu Lệnh Di đi qua trước mặt.
Một giai nhân tuyệt sắc thế này, dẫu tính tình có kiêu ngạo hống hách hơn đôi chút cũng hoàn toàn có thể thông cảm.
Mê muội vì sắc đẹp, những kẻ vừa rồi còn quả quyết rằng nhất định không để thất công chúa để mắt tới, lúc này lại vô thức ưỡn ngực, thẳng lưng. Ai nấy đều muốn thu hút sự chú ý của nàng.
Triệu Lệnh Di lại đi ngang qua bọn họ, từng bước tiến tới, cuối cùng dừng lại trước bóng dáng mà nàng vừa nhìn thấy từ trên lầu lúc nãy.
"Ngươi chính là thám hoa Tô Diên Tự của khoa này?"
Giọng nàng mềm mại, nhưng ngữ điệu lại mang theo vài phần cao ngạo.
Tân khoa tiến sĩ chưa được bổ nhiệm, vẫn chưa có quan chức, Tô Diên Tự cung kính đáp: "Bẩm điện hạ, thảo dân chính là Tô Diên Tự."
Khi đáp lời, hắn không hề ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ đúng mực.
Triệu Lệnh Di không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy nhành hoa hồng phấn giắt trên mũ. Nàng rũ mắt liếc nhìn tay áo của chính mình, màu sắc giống hệt.
Nàng khẽ nhíu mày: "Ngươi ngẩng đầu lên cho bản cung xem."
Dưới ánh nhìn chăm chú của Triệu Lệnh Di, Tô Diên Tự ngẩng đầu lên.
Trước khi hắn đến dự yến, phu tử từng căn dặn rằng văn thư bổ nhiệm vẫn chưa ban xuống, mà trong yến tiệc phần lớn là bậc vương tôn quý tộc, tuyệt đối không được đắc tội. Hắn nhất định phải giữ thái độ khiêm nhường, đặc biệt là vị trước mắt này.
Bởi vậy, hắn chỉ hơi ngẩng đầu, tránh nhìn thẳng vào thất công chúa.
Triệu Lệnh Di khẽ nhướng mày, bước tới gần thêm hai bước, đưa ngón tay thon dài, trắng trẻo nâng cằm hắn lên. Bấy giờ, nàng mới nhìn rõ dung mạo của hắn, trong mắt thoáng ánh lên vẻ rạng rỡ.
Giây tiếp theo, khóe môi nàng lại trễ xuống, giọng đầy vẻ khinh thường: "Người ta cứ nói thám hoa lang khoa này văn võ song toàn, tài mạo vẹn toàn, nhưng bản cung thấy, cũng chỉ có vậy mà thôi."
[Môi đỏ răng trắng, quả thật người còn đẹp hơn hoa.]
Tô Diên Tự: “?”