Xuyên Vào Tận Thế Cướp Xuất Diễn Của Nam Chính
Chương 3
"Tần, anh mua hết nhà ở mấy chỗ này cho tôi, giá cao thế nào cũng được. Thủ tục mua nhà các thứ có thể hoàn thành sau nhưng muộn nhất là ngày mai tôi cần mấy căn nhà đấy được dọn sạch hết."
"Được." Tần Thời Tiêu xem sơ qua thì thấy không có vấn đề gì lớn. Những thứ tiểu thư muốn, chỉ cần hợp pháp và hợp quy định, anh sẽ không ngăn cản.
Việc mua nhà đã được giao xuống, chưa đợi xe đến trung tâm thương mại, Sơ Cảnh đã nhận được phản hồi.
Hiệu suất làm việc đúng là quá nhanh!
"Tiểu thư, phần lớn các căn nhà đã được thu xếp ổn thỏa. Những căn nhà đấy sẽ được nhanh chóng sang tên cho cô. Ngày mai, đồ đạc bên trong cũng sẽ được chuyển đi. Chỉ có hai căn ở Hồ Dương và Thanh Giang là tài sản của nhà họ Lâm..."
Ở thành phố A, nhà họ Lâm là gia tộc duy nhất có thể sánh về tài lực với nhà họ Sơ. Hai nhà coi như có quan hệ cạnh tranh, nhưng chưa đến mức như nước với lửa.
Hai căn nhà này không dễ lấy.
Bỏ cuộc sao?
Không đời nào!
Bây giờ mà cô từ bỏ thì chẳng khác nào từ bỏ điểm trú ẩn của mình sau tận thế. Những căn nhà đó đều là biệt thự độc lập ở nơi hẻo lánh và an toàn, trong bán kính cả cây số xung quanh cũng không có chỗ nào phù hợp hơn.
Cô không muốn chấp nhận tạm bợ.
Sơ Cảnh lập tức gọi điện cho thiếu gia nhà họ Lâm, Lâm Đoan. Trước đây, cô và cậu ta cũng coi như thanh mai trúc mã nhưng không quá thân. Từ nhỏ, hai người đã học cùng trường, không thân nhưng có quen, hai người vẫn nói chuyện được với nhau.
"Tiểu thư Sơ Cảnh?" Lâm Đoan hơi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi đột ngột này.
Sơ Cảnh đi thẳng vào vấn đề: "Lâm Đoan, tôi muốn mua hai căn biệt thự của nhà cậu ở Hồ Dương và Thanh Giang. Cậu báo giá đi."
Lâm Đoan nhìn lại điện thoại và xác nhận số máy đúng là của đại tiểu thư nhà họ Sơ, nhưng sao... Hình như cô hơi khác trước đây?
Bây giờ Sơ Cảnh chẳng quan tâm gì đến chuyện phá hỏng hình tượng tiểu thư. Sau khi tận thế đến, cô còn cần cái hình tượng "tiểu thư xinh đẹp dịu dàng" làm gì nữa, cô muốn làm Nữ hoàng Băng Tuyết thứ hai!
"Xin lỗi tiểu thư Sơ Cảnh, hiện tại tôi không có ý định bán nhà. Hay là... Chị tìm nơi khác đi?"
"Hai căn nhà của cậu trị giá 25 triệu tệ, tôi trả 30 triệu, thế nào?" Sơ Cảnh mở miệng rất hào phóng.
Lâm Đoan: "..."
Hôm nay cô ăn nhầm thứ gì vậy?
"Chê ít hả? Vậy thì bốn mươi triệu." Sơ Cảnh thấy cậu ta im lặng bèn tiếp tục nâng giá.
Lâm Đoan: "... Sáu."
Sơ Cảnh: "Năm mươi triệu. Tôi bao luôn toàn bộ đồ đạc trong nhà."
Ngay cả Tần Thời Tiêu cũng không nhịn được liếc nhìn tiểu thư nhà mình.
Hôm nay ham muốn mua sắm của cô hình như rất mãnh liệt.
Nhưng không sao, đối với tiểu thư mà nói, số tiền này chẳng khác gì tiền lẻ.
Đây đúng là chuyện kỳ lạ nhất Lâm Đoan gặp phải trong năm nay, khiến cậu ta vừa bực vừa buồn cười.
"Sơ Cảnh, chị đang dùng tiền để sỉ nhục tôi đấy à?"
"Đương nhiên là không. Tôi thật sự muốn hai căn nhà đó nên mới ra giá cao để mua. Mong thiếu gia Lâm nể tình nhường lại."
Lâm Đoan có cảm giác như mình lần đầu tiên biết được con người thật của Sơ Cảnh. Cậu ta đột nhiên rất muốn xem thử cô làm ra quyết định điên cuồng này trong tình huống nào.
Năm mươi triệu thì chẳng khác gì tặng tiền cho cậu ta.
"Được, tôi có thể chuyển nhượng nhà cho chị nhưng tôi có một yêu cầu."
"Cậu nói đi!"
Đối với Sơ Cảnh trong truyện, vấn đề nào dùng tiền giải quyết được thì đều không phải là vấn đề.
"Tháng sau có một buổi tiệc tối, tôi cần một bạn nữ đi cùng. Tôi muốn mời tiểu thư Sơ Cảnh tham dự." Lâm Đoan muốn tận mắt xem Sơ Cảnh vung tiền hào phóng như vậy là do bị chuyện gì kích thích.
"Tháng sau? Đương nhiên là được." Sơ Cảnh hoàn toàn không thấy có vấn đề gì.
Đừng nói đến việc tham dự tiệc tối, nếu cô chạy không đủ nhanh có khi còn biến thành bữa tối của sinh vật đột biến ấy chứ.
Sau tận thế, Lâm Đoan có thể sống sót hay không còn chưa biết được, trong sách cũng chỉ mô tả vài câu sơ sài về cậu ta.
"Người của chị có thể trao đổi với thư ký của tôi về hợp đồng. Mật mã khóa cửa là 530827."
Sau tận thế, hợp đồng đều là hư ảo.