DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Tận Thế Cướp Xuất Diễn Của Nam Chính

Chương 4:

763 từ

Sơ Cảnh đã thu xếp xong chỗ trú chân trong tận thế nên cô tiếp tục dặn dò Tần Thời Tiêu.

"Anh phải cho người nâng cao toàn bộ tường rào bên ngoài của những căn nhà này, dựng hẳn lưới điện lên. Tất cả cửa kính đều phải gắn thêm song sắt chống trộm. Việc chống thấm phải làm thật tốt và phải quét thêm một lớp sơn chống axit."

Sau khi tận thế ập đến sẽ có trận mưa to kéo dài ba tháng. Lượng axit trong mưa rất cao, đẩy nhanh quá trình ăn mòn công trình và thúc đẩy virus lây lan. Đó là thời kỳ virus bùng phát mạnh, nên giai đoạn đầu tốt nhất là họ nên ở trong nhà cho an toàn.

"Trong sân không được trồng cây cỏ, xung quanh phải lắp ít nhất năm camera, bảo đảm không có góc chết quanh nhà."

Cây cỏ trong sân đều có khả năng bị đột biến, để an toàn thì họ nên dọn sạch toàn bộ thực vật trong sân. Còn thực vật bên ngoài thì có thể xem như một lớp che chắn.

"Mỗi phòng đều phải lắp rèm chắn sáng hoàn toàn và dành một tầng trống làm phòng ngủ. Trừ phòng bếp, phòng vệ sinh và phòng khách, những phòng còn lại đều phải dọn sạch để làm kho dự trữ."

"Còn nữa, trong mỗi căn nhà phải đặt hai máy phát điện và cải tạo lại hệ thống cấp nước để cho dù mất nước, mất điện thì vẫn có thể duy trì cung cấp."

"Quan trọng nhất là những người cải tạo nhà không được biết vị trí cụ thể của những căn nhà này."

Đây cũng là để đề phòng bất trắc. Nếu có người biết nơi ở an toàn của cô rồi chiếm trước thì cô biết phải làm sao.

Tần Thời Tiêu ghi lại từng điều một, anh sẽ làm đúng theo yêu cầu của tiểu thư.

Điểm dừng chân đầu tiên khi mua sắm là mua quần áo phù hợp.

Tuy Sơ Cảnh rất muốn bắt đầu tích trữ lương thực, nhưng hiện tại cô chưa tìm được nhà kho lớn nào phù hợp, nên không có chỗ để chứa.

Hơn nữa, cô cũng chưa tìm được người có năng lực không gian.

Bây giờ mà mua quá nhiều đồ ăn, với mức độ nổi tiếng của cô, chắc chắn cô sẽ leo lên hot search rồi kéo theo đủ loại nghi ngờ. Đến khi tận thế ập đến, mọi người sẽ như sói đói vung móng vuốt về phía cô.

Tuyệt đối không thể gây thêm rắc rối cho "con gái ngoan" của cô.

Nếu không mua đồ ăn thì một tiểu thư điên cuồng mua quần áo sẽ hợp lý hơn rất nhiều.

Đến trung tâm thương mại, Sơ Cảnh không bước vào các cửa hàng đồ hiệu xa xỉ, mà chọn các cửa hàng quần áo chất lượng cao, thoải mái và tiện lợi.

Tùy ý bước vào một cửa hàng thời trang nữ, Sơ Cảnh nhìn quanh một vòng rồi chọn ra vài bộ.

"Tôi không lấy mấy mẫu này, còn lại thì gói hết cho tôi size S và size M."

Cô đã muốn thử nói câu này từ lâu, cảm thấy thật sảng khoái!

Size S là cho cô mặc, còn size M là chuẩn bị cho Bạch Ngưng, hai người mặc cùng mẫu áo, đúng chuẩn set đồ bạn thân.

Dạo xong một cửa hàng lại đến cửa hàng tiếp theo, quy trình vẫn y hệt, cô lấy toàn bộ, không bỏ sót cửa hàng nào.

Từ tầng một đi lên tầng cao nhất, rồi cô đổi sang trung tâm thương mại khác, tiếp tục đi từ tầng một lên tầng cao nhất.

Nhân viên ở mỗi cửa hàng đều tất bật đóng gói, quản lý cửa hàng còn tự tay mang đồ ra xe cho cô. Hết chiếc xe này đến chiếc xe khác đều được chất đầy hộp to, hộp nhỏ.

Nhưng dưới sự sắp xếp của Tần Thời Tiêu, mỗi khi một chiếc xe được chất đầy và rời đi, sẽ lập tức có một chiếc xe khác đến thay thế.

Quần áo mùa đông, mùa hè và xuân thu, còn cả áo khoác, quần và váy liền.

Để tránh sau này muốn mặc mà không tìm được đồ phù hợp, Sơ Cảnh mua tất cả các loại trang phục cho ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày cô mặc một bộ cũng không bị trùng.