DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Xuyên Vào Tận Thế Cướp Xuất Diễn Của Nam Chính

Chương 2:

924 từ

Thời gian gần đây, Bạch Ngưng đang làm huấn luyện viên bơi lội ở một huyện hẻo lánh. Khi tận thế bùng nổ, cô ấy lái xe suốt năm tiếng, ngược dòng xe cộ để chạy về thành phố, cuối cùng cô ấy cũng tìm được Sơ Cảnh đang trên đường chạy trốn.

Bạch Ngưng nhìn vào ống kính rồi mỉm cười: "Chắc là không có ai đi dạo phố với cậu nên cậu thấy chán đúng không? Đợi tớ về sẽ đi tìm cậu ngay."

Sơ Cảnh còn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã vang lên giọng của một người đàn ông đang gọi Bạch Ngưng. Trong lòng cô lập tức reo lên hồi chuông báo động.

"A Ngưng, mau lại đây một chút."

Sơ Cảnh nghiến răng. Tới rồi, tới rồi, bông hoa đào nát đầu tiên tới rồi!

Sau khi đọc hết truyện, cô đã tổng kết được một quy luật, hễ người đàn ông nào gọi "con gái yêu" của cô là "A Ngưng", "Tiểu Ngưng", "Bạch Bạch" hay "Tiểu Bạch" thì đều là hoa đào nát, không có ngoại lệ.

Bạch Ngưng nói: "Bảo Nhi, tớ còn đang làm việc. Tớ đi trước đây, khi nào rảnh tớ sẽ gọi lại cho cậu."

Nghe vậy, Sơ Cảnh sững sờ, rồi lòng tràn đầy vui sướng. Cô ấy gọi cô là Bảo Nhi! Cô ấy thật sự gọi cô là Bảo Nhi!

"Con gái yêu" làm việc chăm chỉ thế này, Sơ Cảnh thề từ nay cô sẽ nuôi dưỡng cô ấy thật tốt.

"Được rồi, Ngưng Ngưng, tạm biệt." Sơ Cảnh tắt video và càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình.

Cô phải loại bỏ hoa đào nát, nuôi "con gái yêu" trong giàu sang và cùng nhau bước lên đỉnh cao của đời người.

Thiết lập nhân vật của Sơ Cảnh là tiểu thư gia tộc giàu nhất thành phố A, có tài sản hàng trăm tỷ. Cô là người trắng đẹp giàu chính hiệu. Trong nhà cô có quản gia, đầu bếp, hầu gái, thợ may và người làm vườn. Nhưng khi tận thế đến, cho dù có nhiều tiền hơn nữa hay có nhiều người hầu hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Không chỉ vô dụng, mà cả ngôi nhà của cô cũng bị những người từng làm công cho cô cướp sạch.

Vì Sơ Cảnh là vật hy sinh nên miêu tả về cô trong truyện không nhiều và phần lớn chỉ tồn tại trong hồi ức của Bạch Ngưng.

Sơ Cảnh không thể phán đoán sau khi tận thế đến, những người quanh cô có phản bội không, nhưng vào giai đoạn đầu tận thế, người duy nhất có thể giúp cô chỉ có quản gia trong nhà.

Quản gia Tần Thời Tiêu hơn Sơ Cảnh bảy tuổi. Từ thuở nhỏ, anh đã lớn lên cùng cô như một người anh trai. Trước đây, cha anh là quản gia cũ của nhà họ Sơ nhưng vài năm trước, ông ấy không may qua đời và để lại một mình anh ở nhà họ Sơ.

Tần Thời Tiêu là người rất đáng tin cậy.

Khi tận thế đến sẽ mất điện, mất nước và thiếu lương thực. Mùa đông thì giá buốt, mùa hè thì khắc nghiệt. Động thực vật đột biến và cả thây ma bị lây nhiễm virus đều rình rập khắp nơi. Những thứ cô cần chuẩn bị thực sự quá nhiều.

Sơ Cảnh lo rằng một mình cô sẽ không xử lý hết nhiều việc như vậy.

"Tiểu thư, xin hỏi cô có điều gì căn dặn?"

Cô vừa gọi điện cho Tần Thời Tiêu thì anh lập tức bắt máy.

"Tôi muốn ra ngoài một chuyến. Gọi thêm người và chuẩn bị nhiều xe đi, chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại."

"Được."

Tần Thời Tiêu lập tức sắp xếp.

Hai mươi chiếc xe sang xếp hàng ngay ngắn trước cổng biệt thự, tài xế và vệ sĩ cũng được sắp xếp đầy đủ, trông vô cùng hoành tráng.

Dưới sự tháp tùng của Tần Thời Tiêu, Sơ Cảnh ngồi vào chiếc xe đi đầu.

Nhà của Sơ Cảnh rất lớn, là một trang viên nổi tiếng ở thành phố A.

Nhưng sau khi tận thế bùng nổ, nơi này bị người khác nhắm đến đầu tiên, hàng loạt người tị nạn ùa vào rồi cả thây ma bị nhiễm virus. Sau đó, bộ phận an ninh đã tiến hành oanh tạc toàn diện khu vực này.

Thời kỳ đầu tận thế là giai đoạn vô cùng nguy hiểm, khắp nơi đều hỗn loạn. Cô cần phải tìm được một nơi trú ẩn an toàn ngay trong giai đoạn đầu.

Để nuôi dưỡng "con gái yêu" thì chỉ một nơi trú ẩn là không đủ.

Cô có tài sản hàng trăm tỷ, không dùng bây giờ thì sau này cũng chẳng còn chỗ để dùng.

Sơ Cảnh tra bản đồ và nhanh chóng xác định một số điểm dừng chân an toàn ở các quận gần đó.

Nơi cô chọn toàn là những căn biệt thự độc lập, yên tĩnh và an toàn, khó gây chú ý.

Có căn thuộc sở hữu của nhà cô, cũng có căn của người khác.

Còn những căn nhà xa hơn thì khó mua trước vì đến lúc đó, con người sẽ bị dồn ép đến mức phát điên và cướp đoạt chỗ trú ẩn khắp nơi, khóa cửa cũng chẳng có tác dụng gì nữa.