Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam
Thế giới 1 - Chương 45: Tình yêu vay mượn
“Tôi chỉ xem Thời trang Cảnh là một đối thủ cần loại bỏ, giống như bao đối thủ khác trên thị trường.”
“Thật sao?” Tâm Tâm khẽ nhíu mày, hỏi:
“Giữa hàng ngàn công ty, tại sao anh lại dốc sức tấn công họ đến mức này?”
Vị Nhân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đi vài phần. Sâu trong đáy mắt hắn, nơi không ai nhìn thấy được, đang cuộn trào một thứ cảm xúc hỗn loạn. Hắn ghét cái cách Tâm Tâm vẫn còn quan tâm đến Cảnh Triều đến thế.
“Tâm Tâm, cô đang vì Cảnh Triều mà đến chất vấn tôi sao?”
Giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng từng chữ đều như đè nặng lên không khí. Hắn không thích cảm giác bức bối trong lòng lúc này.
“Anh nghĩ đi đâu vậy?” Cô bật cười khẽ, nhìn hắn nói:
“Tôi và Cảnh Triều bây giờ chỉ là bạn bè. Hai nhà vốn có giao tình, tôi không muốn biến bạn cũ thành kẻ thù. So với việc triệt hạ lẫn nhau, hợp tác chẳng phải tốt hơn sao?”
“Bạn bè? Hợp tác?” Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ý cười đầy mỉa mai che giấu đi sóng ngầm trong lòng.
“Cô không nhận ra… mình vẫn đang quá để tâm đến hắn ta sao?”
Ba tháng qua, hắn gần như dốc toàn lực để dồn Cảnh Triều vào đường cùng. Vậy mà cô vừa thấy hắn ta sắp sụp đổ, đã lập tức chạy đến đây cầu xin. Lại còn nói không phải vì hắn ta?
Tâm Tâm không giải thích.
Cô tiến lại gần, đứng ngay trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia.
Trong ánh nhìn ấy, không còn né tránh.
Chỉ có một thứ cảm xúc rõ ràng đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.
Vị Nhân thoáng khựng lại.
Tim hắn chợt đập nhanh hơn một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa. Gương mặt vốn lạnh lùng bỗng xuất hiện một tia lúng túng hiếm hoi.
Một lúc sau, Tâm Tâm mới khẽ lên tiếng, giọng nói dịu đi:
“Tôi biết rõ, mình không quan tâm Cảnh Triều theo cách anh nghĩ.”
Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt càng thêm sâu:
“Còn anh… anh có chắc mình không phải vì Linh An, nên mới cố tình nhắm vào anh ta không?”
Vị Nhân im lặng.
Sự bực bội trong lòng vì cô bênh vực Cảnh Triều đã vơi đi quá nửa, nhưng câu hỏi của cô lại khiến hắn không thể trả lời.
Không phải không muốn trả lời.
Mà là… không dám chắc.
Thấy hắn không nói gì, ánh mắt Tâm Tâm khẽ tối lại.
“Vị Nhân, anh có thể… suy nghĩ lại không?”
Giọng cô nhỏ dần, như đang tự nói với chính mình:
“Anh có biết là tôi… tôi…”
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Cô nhìn gương mặt vẫn lạnh băng của hắn, cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống tất cả những điều chưa kịp thổ lộ.
Tâm Tâm đứng dậy, bước chân hướng về phía cửa.
Nhưng trước khi rời đi, cô vẫn dừng lại, quay đầu nhìn hắn lần cuối:
“Đừng nhắm vào họ nữa. Chúng ta sống cuộc đời của chúng ta… không phải tốt hơn sao?”
Cánh cửa khép lại, không gian rơi vào tĩnh lặng.
Vị Nhân đứng đó, hai tay siết chặt, trong lòng giằng xé dữ dội, một phần muốn giữ cô lại, một phần lại không muốn buông xuống kế hoạch trả thù trong lòng.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể đứng im nhìn cô rời đi, để lại trong lòng hắn một khoảng trống khó lấp đầy.
Bản tính “có thù tất báo” của hắn từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Ai chạm vào hắn một lần… hắn sẽ trả lại gấp mười.
Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo.
Đã đến lúc… hắn phải lấy lại tất cả.
Hôm sau, Tập đoàn U tổ chức họp báo rầm rộ.