DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam

Thế giới 1 - Chương 44: Tình yêu vay mượn

755 từ

Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy Tâm Tâm đi riêng với Cảnh Triều. Suốt lúc đó, hắn không ngừng liếc mắt về phía họ. Hắn hối hận vì lúc nãy đã không giữ cô lại.

Tâm Tâm thầm bĩu môi, trước đó thì làm bộ cao ngạo, giờ lại chất vấn. Đúng là "nghĩ một đằng nói một nẻo"! Cô điều chỉnh lại nét mặt, nhẹ nhàng đáp:

“Cũng không có gì, chỉ là chuyện công việc thôi. Ba mẹ tôi và nhà anh ấy vốn có quan hệ hợp tác lâu năm. Anh ấy nói gần đây Thời trang Tâm liên tục mở cửa hàng sát vách nhà anh ấy, lại giảm giá sâu làm doanh thu sụt giảm mạnh. Anh ấy... anh ấy nghi ngờ anh vì vẫn còn tình cảm với Linh An nên mới cố tình nhắm vào công ty anh ấy.”

Nói đến đây, đôi mắt Tâm Tâm dâng lên sự khẩn trương, cô nhìn xoáy vào mắt Vị Nhân, thấp thỏm hỏi: “Vị Nhân, có phải... anh vì... Linh An mà làm vậy không?”

Vì Linh An? Đúng, hắn làm vậy vì cô. Một kẻ cao ngạo như hắn không chấp nhận nổi việc bị vứt bỏ để chạy theo kẻ khác. Nhưng ánh mắt đầy mong chờ của Tâm Tâm khiến hắn thấy thật gian nan để thừa nhận. Hắn chọn cách lảng tránh:

“Không phải. Cô đừng nghĩ nhiều, tôi không nhắm vào công ty Cảnh Triều, tôi cũng không còn quan tâm đến Linh An nữa.”

Hắn tránh đi ánh mắt của cô, quay mặt nhìn lên sân khấu.

“A, vậy sao? Thật sự không phải vì cô ta sao?” Đôi mắt Tâm Tâm vụt sáng lấp lánh, cô cũng quay đầu nhìn sân khấu nhưng giọng nói lại tràn ngập niềm vui truyền đến tai hắn:

“Vị Nhân, tôi rất vui khi nghe anh nói vậy. Thật sự! Tôi... tôi không muốn anh quan tâm đến Linh An nữa. Tôi đối với anh...”

Những lời còn lại cô không nói hết, nhưng Vị Nhân không ngốc, hắn hiểu ý tứ sau đó là gì. Tuy nhiên đầu óc hắn lúc này đang rối bời như tơ vò. Sự chế giễu của mọi người và hình ảnh Linh An bên cạnh kẻ khác khiến hận thù trong lòng hắn càng sâu sắc hơn.

Thấy hắn im lặng, Tâm Tâm cũng lặng thinh, gương mặt không giấu nổi vẻ “mất mát”.

Rất nhanh, buổi tiệc bước vào màn chính. Trí Dũng lên sân khấu phát biểu, tuyên bố Vị Kiệt sẽ tạm thời đảm nhận chức Phó tổng giám đốc tại hội sở chính của tập đoàn U, thời gian thử thách là một tháng. Nếu kết quả tốt sẽ được cất nhắc lên vị trí Tổng giám đốc, đồng thời được ủy quyền sử dụng 25% cổ phần trên danh nghĩa của ông.

Vị Kiệt hớn hở bước lên sân khấu, nhiệt tình chào hỏi và hứa hẹn sẽ đưa tập đoàn U phát triển lớn mạnh hơn nữa. Trong suốt quá trình đó, Vị Nhân chỉ ngồi yên lặng, khuôn mặt hắn âm trầm trong bóng tối, không ai rõ hắn đang toan tính điều gì.

Những ngày tiếp theo sau bữa tiệc, Vị Nhân như biến thành một người khác. Hắn điên cuồng dồn lực tận diệt công ty của gia đình Cảnh Triều. Không còn sự dè dặt hay che giấu như trước, lần này hắn công khai tuyên chiến, đánh thẳng vào các chuỗi cung ứng và hệ thống bán lẻ của đối thủ.

Ba tháng sau, Cảnh Triều rơi vào bước đường cùng, đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi điện cầu cứu Tâm Tâm. Công ty hắn bị nhà cung cấp dồn ép từng ngày, doanh thu lao dốc không phanh, hình ảnh truyền thông thì tệ hại chưa từng có. Tất cả như một con thuyền rách nát giữa cơn bão, chực chờ chìm nghỉm bất cứ lúc nào.

Tâm Tâm biết, thời cơ đã đến.

Cô chủ động tìm gặp Vị Nhân.

“Vị Nhân, anh từng nói sẽ không nhắm vào công ty của Cảnh Triều, cũng không còn quan tâm đến Linh An nữa. Anh vẫn còn nhớ chứ?”

“Nhớ.” Hắn đáp hờ hững, ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng. Nhưng trong lòng hắn, một ngọn lửa không tên đã bắt đầu bùng lên. Chỉ cần nghe tên “Cảnh Triều” từ miệng Tâm Tâm, hắn đã thấy khó chịu.