Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam
Thế giới 1 - Chương 46: Tình yêu vay mượn
Thái tử Vị Nhân – người tưởng như đã tàn phế – chính thức quay trở lại vị trí Tổng giám đốc.
Hắn xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm, dáng người cao lớn đứng thẳng tắp giữa hàng lãnh đạo cấp cao. Trong một góc của khung hình, Phó tổng giám đốc Vị Kiệt đang đứng với gương mặt âm trầm đến cực điểm.
Sự trở lại đầy ngạo nghễ này của Vị Nhân khiến tất cả những kẻ từng chế nhạo hắn phải câm nín.
Thời gian trước, hắn đã liên hệ với ông nội. Ông nội hắn vẫn luôn ủng hộ hắn, dù hắn có bị gãy chân. Ông còn giúp hắn liên hệ với một số cổ đông kỳ cựu trong công ty. Các cổ đông kia khi thấy chân hắn đã hồi phục, liền không do dự gật đầu đồng ý đứng về phía hắn. Với cả trước đó, việc hắn bị tạm đình chỉ chức Tổng giám đốc là do ba hắn kiện hắn ra tòa vì tội hiếm đoạt tài sản công ty, chứ không phải bọn họ nghi ngờ năng lực cửa hắn.
Sau khi thắng vụ kiện với ba hắn, hắn lập tức quay trở lại tập đoàn, tổ chức đại hội cổ đông bất thường, loại ba hắn ra khỏi chức vụ Tổng giám đốc.
Kết thúc buổi họp, Vị Nhân bước vào thang máy, chuẩn bị trở về công ty Thời trang Tâm, đúng lúc gặp Vị Kiệt đang ở trong đó.
Vị Kiệt không nhịn được mà buông lời kích bác:
“Em lại định trở về làm trợ lý cho cô gái tên Tâm Tâm kia sao? Nực cười thật, đường đường là Tổng giám đốc Tập đoàn U mà lại thích đi “nhặt giày rách” của tên giám đốc công ty Cảnh bé nhỏ. Hết Linh An, giờ lại đến Tâm Tâm. Toàn kẻ người ta bỏ đi mà em trai tôi cứ coi như bảo vật. Cô nàng Linh An kia vừa có cơ hội là chạy biến về với Cảnh Triều. Xem như sáu năm “liếm giày” của em đều vô ích cả!”
Vị Nhân lại không hề trúng chiêu khích bác, hắn chỉ giữ một nụ cười chế giễu trên môi, đầy thương hại nhìn gã anh trai con riêng của ba.
Đúng là con chó cùng đường thì quay lại cắn quàng.
“Giờ không diễn màn anh em tình thâm nữa sao?” Hắn hỏi ngược lại một câu đầy mỉa mai.
Vị Kiệt thấy khích bác không thành, ngược lại còn bị khinh miệt thì ôm một bụng lửa giận. Vừa lúc cửa thang máy mở ra, hắn cố giữ nụ cười khinh khỉnh, hậm hực bước ra trước.
Thời gian gần đây, Cảnh Triều sứt đầu mẻ trán đối phó với thế tấn công mãnh liệt từ tập đoàn U. Hôm nay, hắn không thể không ký xuống hợp đồng thế chấp căn biệt thự cuối cùng mà gia đình hắn đang ở để xoay thêm vốn lưu động.
Linh An đi vào, bưng cho hắn một tách trà:
“Cảnh Triều, anh nghỉ ngơi một chút đi.”
Cảnh Triều day day thái dương, cầm tách trà lên uống một ngụm đầy mệt mỏi. Linh An liếc thấy bản hợp đồng thế chấp tài sản trên bàn, không nhịn được mà lo lắng:
“Cảnh Triều, anh... đây là căn biệt thự nhà anh đang ở mà...”