Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam
Thế giới 1 - Chương 43: Tình yêu vay mượn
Cảnh Triều liếc nhìn Vị Nhân, sau đó quay lại nhìn Tâm Tâm:
“Tâm Tâm, anh có chuyện muốn nói riêng với em, được không?”
Tâm Tâm ngạc nhiên, theo bản năng liếc nhìn Vị Nhân. Thấy hắn không phản ứng gì, cô ngập ngừng đáp:
“Được.”
Hai người đi đến một góc vắng gần cầu thang. Cảnh Triều đi thẳng vào vấn đề:
“Tâm Tâm, tại sao Vị Nhân lại làm việc cho công ty em vậy?”
“À, mấy tháng trước anh ấy đưa em xem một bản kế hoạch phát triển quốc tế rất tốt, nên em đã ký hợp đồng hợp tác. Có chuyện gì sao?”
“Tâm Tâm, em nhớ chuyện thuê gian hàng tại New Star chứ? Gian hàng đó ban đầu công ty anh đã đàm phán gần xong, nhưng sau đó bên New Star lại bỏ qua công ty anh để giao cho công ty em. Chưa kể một loạt cửa hàng của công ty em mọc lên ngay sát cạnh những chi nhánh chủ lực của công ty anh, rồi tung chiêu khuyến mãi sốc làm doanh số của anh sụt giảm nghiêm trọng. Trước đó anh chỉ nghĩ là tình cờ, nhưng hôm nay thấy Vị Nhân, anh đã hiểu ra. Là hắn cố tình nhắm vào anh!”
“Không thể nào...!” Tâm Tâm tỏ vẻ lúng túng, gương mặt tràn đầy vẻ không tin:
“Vị Nhân... không có lý do để làm vậy.”
“Em chắc là hắn không có lý do không?” Cảnh Triều nhếch môi trào phúng, nhớ lại biểu cảm của Vị Nhân khi thấy Linh An.
Gương mặt Tâm Tâm hơi tái đi. Cô nhớ lại lời Vị Nhân nói ban nãy rằng họ "chưa từng chia tay". Nhưng cô vẫn cố níu giữ hy vọng:
“Nhưng Vị Nhân không trực tiếp phụ trách tìm mặt bằng...”
“Hắn có thể tác động đến nhân viên cấp dưới để nhắm vào những khu vực điểm yếu của anh.” Cảnh Triều khẳng định.
Tâm Tâm mím môi, trong ánh mắt thoáng hiện sự do dự và hoang mang.
Cảnh Triều nhìn cô, giọng khẩn thiết:
“Tâm Tâm, thị trường cả nước rất rộng, ngoài kia có biết bao công ty thời trang để cạnh tranh. Chúng ta không cần phải đối đầu gay gắt như vậy, giao tình giữa hai nhà chúng ta vốn vẫn luôn tốt đẹp. Anh hy vọng em sẽ lưu tâm việc này, tìm cách ngăn cản Vị Nhân lại.”
Tâm Tâm trầm tư một lát rồi gật đầu, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào Cảnh Triều:
“Được, Cảnh Triều. Em sẽ trao đổi lại việc này với Vị Nhân. Nếu đúng là anh ấy đang nhắm vào công ty anh, em sẽ tìm cách can thiệp. Anh yên tâm, em có thể đối đầu với bất cứ ai, nhưng riêng anh thì không. Dù sao chúng ta cũng là bạn từ thuở nhỏ, ba mẹ hai bên lại thân thiết như vậy.”
Nghe những lời này, Cảnh Triều không khỏi rung động. Suốt mấy tháng qua, hắn đã sứt đầu mẻ trán vì doanh thu sụt giảm, lại bị người trong gia tộc thừa cơ công kích. Chuyện tình cảm với Linh An cũng bị ba mẹ phản đối kịch liệt khiến hắn chưa một ngày yên ổn. Giờ đây, nghe lời hứa của Tâm Tâm, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn tin cô, bởi từ trước đến nay cô vẫn luôn hết lòng vì hắn như vậy. Bất giác, hắn nhớ về khoảng thời gian trước kia bên cô, tuy không phải tình yêu nồng cháy, nhưng lại vô cùng bình yên.
[Tinh! Độ hảo cảm của đối tượng Cảnh Triều +5, hiện tại là 70.]
Tâm Tâm thầm vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét buồn man mác vì chuyện của Linh An và Vị Nhân.
Khi cô trở lại bàn tiệc, vừa ngồi xuống đã thấy Vị Nhân lên tiếng hỏi bằng giọng trầm đục:
“Hắn đã nói gì với cô?”