Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam
Thế giới 1 - Chương 42: Tình yêu vay mượn
Hai chữ “trả giá”, như một lưỡi dao, đâm thẳng vào tim Vị Nhân, khoét sâu vào vết thương còn chưa kịp lành.
Trong nháy mắt… mọi cảm xúc vừa ổn định… lại bùng lên dữ dội.
“Trả giá…?”
Hắn bật cười. Tiếng cười trầm thấp, mang theo sự điên cuồng bị kìm nén.
Hắn đã làm gì sai? Hắn cho họ tiền bạc, cho họ quyền lợi. Đổi lại, họ ở bên hắn, trung thành với hắn. Đó vốn dĩ là một cuộc trao đổi công bằng. Ai cũng có lợi.
Vậy mà… chỉ vì hắn ngã xuống, tất cả… lại biến thành lỗi của hắn?
Còn tai nạn kia… lại trở thành “cái giá” mà hắn phải trả?
Ánh mắt Vị Nhân dần trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Trong đáy mắt… chỉ còn lại một mảnh tăm tối không đáy.
Họ nói hắn đang trả giá? Được, vậy hắn cũng muốn họ phải trả giá! Những kẻ phản bội hắn, những kẻ hôm nay đã khinh thường hắn, tất cả đều sẽ phải trả giá đắt!
Tâm Tâm ngồi im lặng ở một bên, lặng lẽ thưởng thức ly rượu vang trong tay.
Ngay từ đầu cô đã đoán được, Vị Nhân dù có tình cảm với cô nhưng vẫn chưa thể dứt hẳn chấp niệm với Linh An.
Bởi vậy, độ hảo cảm mới mãi dừng ở mức 95.
Một người cao ngạo và cố chấp như hắn, sao có thể dễ dàng chấp nhận việc bị người phụ nữ mình từng yêu chiều suốt 6 năm vứt bỏ như một món đồ hỏng?
Đúng lúc này, một giọng nam vang lên, cắt ngang bầu không khí đang căng cứng như dây đàn:
“A, Vị Nhân, em quen với Cảnh Triều sao? Thật trùng hợp! Cảnh Triều là người bạn gần đây anh mới kết giao, vừa gặp đã thấy rất hợp ý, chỉ tiếc không biết nhau sớm hơn.”
Vị Kiệt chẳng biết đã đi đến từ lúc nào, giọng nói sang sảng đầy vẻ đắc ý. Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng cụng ly với Cảnh Triều, đoạn quay sang hỏi:
“Cậu quen với em trai tôi sao?”
Cảnh Triều nhàn nhạt đáp:
“Không tính là quen, chỉ là đã từng được nhìn thấy thiếu gia Vị Nhân thôi.”
Đôi mắt Vị Kiệt lóe lên tia thâm độc. Chính hắn là kẻ cố tình mời Cảnh Triều và Linh An tới tham gia bữa tiệc này, chỉ để xem người em trai cùng cha khác mẹ sẽ phản ứng ra sao khi thấy cô bạn gái cũ tay trong tay với người đàn ông khác. Chậc chậc, chỉ nghĩ thôi đã thấy kịch hay rồi.
“Đúng vậy, không quen. Không phải ai cũng giống anh, chó mèo gì cũng làm quen được.” Vị Nhân lạnh lùng bồi thêm một câu.
“Anh...!” Cảnh Triều tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Vị Kiệt lại vờ vịt hòa giải:
“Cảnh Triều, xin lỗi cậu, tính tình em trai tôi không tốt, không biết cách ăn nói. Cậu thông cảm một chút, thằng bé gần đây bị đả kích lớn vì việc không thể đi lại được, nên trong lòng có chút khó chịu. Người làm anh như tôi thay mặt nó xin lỗi cậu.”
Vị Kiệt cố tình nhấn mạnh mấy chữ "không thể đi lại" như một nhát dao đâm vào lòng tự tôn của Vị Nhân.
“Bỏ đi, tôi cũng không chấp với anh ta.” Cảnh Triều hừ một tiếng, sau đó quay sang nhìn Tâm Tâm, dò hỏi:
“Tâm Tâm, em quen với Vị Nhân sao?”
Thấy sự chú ý đã chuyển về phía mình, Tâm Tâm khẽ mỉm cười xác nhận:
“Đúng vậy, Vị Nhân hiện tại là cố vấn cấp cao của phòng nghiên cứu phát triển thị trường trong công ty em. Anh ấy thực sự rất giỏi, nhờ có anh ấy mà doanh số của Thời trang Tâm tăng trưởng vượt bậc.”
Cố vấn cấp cao? Cảnh Triều chợt nhớ lại cuộc gọi mấy ngày trước. Cô nói việc mở cửa hàng mới là do phòng nghiên cứu quyết định. Trước đó hắn không nghi ngờ cô cố ý phá hoại mình, nhưng nếu đứng sau là Vị Nhân thì lại là chuyện khác...