Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam
Thế giới 1 - Chương 41: Tình yêu vay mượn
Đối diện với ánh mắt nặng trĩu u uất của hắn, Linh An có chút chột dạ, vô thức tránh đi.
Trong lòng cô không ngừng tự biện minh. Không thể trách cô được. Ngay từ đầu, cô đâu có tự nguyện ở bên hắn. Là hắn dùng quyền lực ép buộc cô!
Thấy Vị Nhân vẫn im lặng nhìn chằm chằm Linh An, sắc mặt Cảnh Triều dần trở nên khó coi.
Hắn bước lên một bước, chắn trước người Linh An.
Ánh mắt đối diện trực tiếp với Vị Nhân, giọng nói mang theo ý cảnh cáo:
“Vị Nhân, xin anh tự trọng. Đây là bạn gái tôi.”
Vị Nhân nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ý cười trào phúng hiện rõ trong mắt:
“Cảnh Triều… Nếu tôi không nhớ nhầm thì… giữa tôi và Linh An… chưa từng có chuyện chia tay.”
“Anh…!”
Cảnh Triều sững lại.
Hắn hoàn toàn không ngờ Vị Nhân sẽ nói ra câu đó trước mặt mọi người.
Ngồi bên cạnh Vị Nhân, Tâm Tâm khẽ mím môi, trong đáy mắt thoáng qua một tia “mất mát” hợp khung cảnh.
Cô biết, bữa tiệc hôm nay… sẽ trở thành ngòi nổ khiến Vị Nhân sau này bước vào con đường trả thù điên cuồng.
Phía đối diện, sắc mặt Linh An trắng bệch, đôi môi run rẩy.
Cô ta từ phía sau Cảnh Triều bước ra, giọng nói lắp bắp:
“Vị Nhân… tôi… tôi chưa từng yêu anh. Ở bên anh… chỉ là vì bị ép buộc.”
Nụ cười trên môi Vị Nhân càng sâu hơn.
“Chưa từng yêu…”
Hắn lặp lại một lần lời phủ nhận của cô.
Đúng vậy.
Sáu năm qua, là hắn dùng quyền lực và tiền bạc trói buộc cô bên mình.
Còn trái tim cô… Từ đầu đến cuối… vẫn luôn thuộc về người đàn ông đang đứng trước mặt này.
Dù hắn có làm bao nhiêu, cũng chưa từng đổi lại được.
Tâm Tâm ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng “tranh giành nữ chính” giữa hai người đàn ông, trong lòng không khỏi thở dài.
Đúng là… tình tiết kinh điển của phim tình cảm.
Nhưng nghĩ thì nghĩ… cô không quên nhiệm vụ của mình.
Nhận ra tâm trạng Vị Nhân đang rơi xuống đáy, cô khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay hắn đang đặt trên tay vịn xe lăn.
Một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để truyền đi sự an ủi.
Ánh mắt cô nhìn hắn, rõ ràng, chân thành.
Giống như đang nói: “Đừng buồn, anh vẫn còn có tôi.”
Vị Nhân khẽ khựng lại.
Hắn quay sang.
Đập vào mắt hắn là ánh nhìn đầy quan tâm của Tâm Tâm.
Không hiểu vì sao… Trong khoảnh khắc ấy, cơn giận dữ và đau đớn đang cuộn trào trong lòng hắn… bỗng chốc dịu xuống.
Như có thứ gì đó kéo hắn trở lại.
Thật may.
Khi cả thế giới quay lưng, vẫn còn một người… đứng về phía hắn.
Ánh mắt hắn khẽ mềm lại.
Hắn gật đầu rất nhẹ, như muốn nhắn nhủ cô cứ yên tâm.
Cảnh Triều đứng đối diện nhìn thấy tất cả sự trao đổi ánh mắt qua lại giữa Tâm Tâm và Vị Nhân.
Ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia nghi hoặc.
Thậm chí… còn có một chút khó chịu không rõ nguyên nhân.
Đúng lúc đó, Linh An lại lên tiếng, như muốn kết thúc tất cả:
“Vị Nhân, chuyện trước đây anh ép buộc tôi… tôi sẽ không trách anh nữa. Dù sao… bây giờ anh cũng đã nhận “trả giá” rồi. Chúng ta… coi như xong. Sau này cứ xem nhau như bạn bè bình thường.”