Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam
Thế giới 1 - Chương 40: Tình yêu vay mượn
“Cậu… cậu…!”
Hà Cẩm tức đến mức nói lắp, nhưng cũng không dám phản bác thêm.
Ánh mắt Vị Kiệt thoáng lóe lên tia âm trầm.
Hắn vỗ nhẹ vai Hà Cẩm, giả vờ hòa giải:
“Em trai tôi ở nhà được chiều quen rồi, mong anh đừng để bụng.”
Hà Cẩm lập tức đổi sắc mặt, cười nịnh nọt:
“Không có gì, không có gì ạ.”
Vị Kiệt quay sang Vị Nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ của một người anh “độ lượng”:
“Được rồi, nếu em không muốn uống thì thôi.”
“Bọn anh về bàn vậy.”
Nhìn đám người kia rời đi, Tâm Tâm không nhịn được bật cười.
Cô nâng ly rượu lên, ánh mắt lấp lánh:
“Nào, cụng ly!”
“Vì màn đáp trả vừa rồi của anh… thực sự quá đỉnh!”
Vị Nhân khẽ cong môi, cầm ly lên.
Hai chiếc ly chạm nhau, phát ra tiếng keng trong trẻo.
“Tâm Tâm?”
Đúng lúc đó, một giọng nam quen thuộc bất ngờ vang lên.
Cả hai cùng quay đầu lại.
Cảnh Triều và Linh An đang khoác tay nhau đi tới.
Có lẽ họ định sang bàn bên kia chào hỏi Vị Kiệt, chỉ là trùng hợp đi ngang qua đây.
Quả nhiên… bữa tiệc này, người quen thật không ít.
Cảnh Triều bước đến gần, khẽ nhíu mày:
“Tâm Tâm, sao em lại ở đây?”
Tâm Tâm cũng tỏ ra ngạc nhiên:
“Em được mời đến dự sinh nhật ngài Vị Dũng.”
Cô nhìn hắn:
“Còn anh… cũng được mời sao?”
“Ừ.”
Cảnh Triều gật đầu, giọng mang theo chút tự đắc:
“Anh được chính Vị Kiệt — người thừa kế tương lai của tập đoàn U — mời đến.”
Nói rồi, ánh mắt hắn lướt sang người đàn ông bên cạnh cô.
Ngay khi nhìn rõ gương mặt đó, hắn khựng lại, đồng tử co rút.
“Vị Nhân?”
Giọng hắn không giấu nổi kinh ngạc. Tại sao Vị Nhân lại ngồi cạnh Tâm Tâm?
Hai người bọn họ… rốt cuộc là quan hệ gì?
Cảnh Triều còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, thì Linh An đứng bên cạnh đã nhận ra Vị Nhân.
Thân thể cô khẽ run lên.
Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Cảnh Triều vô thức siết chặt.
Cảm nhận được sự bất an ấy, trong lòng Cảnh Triều dâng lên một tia xót xa. Hắn khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay cô, thấp giọng trấn an.
Dù sao… Vị Nhân hiện tại cũng chỉ là một kẻ tàn tật, đã mất quyền thừa kế tập đoàn U, không còn khả năng tạo ra sóng gió.
Huống chi, hắn giờ đây còn có quan hệ với Vị Kiệt — người thừa kế tương lai.
Linh An… không cần phải sợ hãi như trước nữa.
Vị Nhân ngồi lặng lẽ nơi bàn tiệc.
Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên người Linh An, không rời, không né tránh.
Cứ như vậy nhìn cô rất lâu.
Trong ánh mắt ấy… là một mớ cảm xúc rối ren, giằng xé.
Sáu năm.
Hắn và cô đã ở bên nhau suốt sáu năm.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, hắn chưa từng bạc đãi cô.
Ngược lại, hắn nuông chiều, bảo vệ, thậm chí còn dốc sức nâng đỡ công ty của anh trai cô.
Vậy mà… chỉ ngay khi hắn gặp tai nạn, mất đi quyền lực trong tập đoàn U…
Cô đã không chút do dự rời đi.
Quay trở về bên người đàn ông khác.
Khi ấy hắn cảm thấy gì?
Không cam tâm.
Phẫn nộ.
Thất vọng.
Tất cả… đều có.
Khi hắn rơi xuống đáy vực, tất cả mọi người đều quay lưng, kể cả người con gái hắn từng dốc lòng yêu thương.
Thì ra… tất cả đều vì quyền thế và tiền tài.
Khóe môi Vị Nhân khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát.
Được lắm…
Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo.
Vậy thì… tôi sẽ trở lại. Đến lúc đó… Các người… từng kẻ một… đều phải hối hận.