DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam

Thế giới 1 - Chương 39: Tình yêu vay mượn

753 từ

Tâm Tâm khẽ thở ra một hơi.

Trong lòng không khỏi sinh ra một tia khâm phục.

Nếu là người khác… có lẽ đã sớm nổi giận, thậm chí gây xung đột tại chỗ.

Mà như vậy, chẳng phải sẽ rơi đúng vào cái bẫy khích tướng của kẻ đứng sau sao?

Sau khi MC tuyên bố khai tiệc, khách khứa lần lượt tiến lên chúc rượu.

Nhưng tất cả đều vây quanh Vị Kiệt.

Tiếng cười nói rôm rả, lời tâng bốc không ngớt.

Còn phía Vị Nhân, lại hoàn toàn bị bỏ mặc.

Không một ai tiến đến cụng ly.

Không một ánh nhìn quan tâm.

Hắn bị đối xử như một người vô hình.

Vị Nhân đối với mọi chuyện xung quanh vẫn giữ thái độ lãnh đạm như cũ.

Ngược lại, Tâm Tâm ở bên cạnh lại vô cùng săn sóc. Khi thì gắp thức ăn, khi lại rót rượu cho hắn, tuyệt nhiên không nhắc đến nửa lời về những lời đàm tiếu ác ý đang bủa vây.

Dường như, cô muốn dùng sự bình thản của mình để thay hắn ngăn lại tất cả.

Gần đến lúc tàn tiệc, Vị Kiệt cùng mấy gã bạn nâng ly rượu, tiến về phía bàn của hai người.

Trên mặt hắn là nụ cười trông vô cùng chân thành:

“Vị Nhân, xin lỗi em nhé. Tối nay khách khứa cứ kéo anh nói chuyện suốt, đến giờ mới rảnh qua đây uống với em một ly.”

Vừa nói, hắn vừa đưa ly rượu ra giữa bàn.

Đám bạn phía sau cũng hùa theo, cười cợt “hi hi ha ha”, giơ ly lên, bày ra bộ dạng thân thiết giả tạo.

Vị Nhân liếc nhìn ly rượu kia, giọng nói nhàn nhạt:

“Xin lỗi. Vừa nãy tôi đã uống quá nhiều, giờ không uống thêm được nữa.”

Trong lòng hắn chỉ cảm thấy phiền chán.

Người anh cùng cha khác mẹ này… diễn mãi không thấy mệt sao?

Muốn diễn, thì cứ tự diễn một mình.

Hắn không có hứng diễn theo.

Nghe lời từ chối thẳng thừng ấy, lập tức có kẻ trong nhóm Vị Kiệt tỏ ra bất mãn:

“A, Vị Nhân, cậu nói vậy là không được rồi. Tôi để ý từ đầu buổi đến giờ chẳng ai mời cậu ly nào, sao lại gọi là uống quá nhiều?”

Hắn nhếch môi cười, giọng đầy mỉa mai:

“Vị Kiệt thấy cậu ngồi đây không ai để ý nên mới cố ý bỏ dở cuộc vui sang đây. Vậy mà cậu lại đối xử với anh trai mình như thế… thật là khó coi.”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng phụ họa đầy ác ý.

Vị Nhân chậm rãi cầm ly rượu lên.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, xoáy thẳng vào người vừa lên tiếng.

Hà Cẩm.

Khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, đeo kính, dáng vẻ nho nhã.

Nhưng trong mắt Vị Nhân, hắn ta chỉ là một kẻ giỏi gió chiều nào theo chiều ấy.

Trước đây, khi hắn còn là người thừa kế tập đoàn U, Hà Cẩm luôn lẽo đẽo theo sau, cúi đầu nịnh bợ. Giờ thấy hắn sa cơ, lại lập tức quay sang bám lấy Vị Kiệt.

Khóe môi Vị Nhân khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo ý châm chọc lạnh lẽo:

“Đúng là tôi chưa uống nhiều.”

Hắn dừng lại một nhịp, giọng nói chậm rãi mà sắc bén:

“Tôi chỉ định từ chối các người một cách lịch sự thôi.”

“Nhưng có vẻ… các người không thích điều đó.”

“Lại thích bị tôi từ chối thẳng mặt hơn, đúng không?”

Sắc mặt Hà Cẩm lập tức thay đổi.

Hắn không ngờ Vị Nhân đã rơi vào hoàn cảnh này… mà vẫn còn kiêu ngạo đến vậy.

Cậy có Vị Kiệt đứng sau, Hà Cẩm cố tình nâng cao giọng:

“Không ngờ cậu Vị Nhân lại kiêu ngạo, không coi ai ra gì như thế!”

Hắn cười khẩy:

“Chẳng bù cho anh Vị Kiệt, hòa đồng, khiêm tốn, dù là người thừa kế tương lai của tập đoàn U cũng không hề làm cao như ai kia.”

Vị Nhân khẽ cười.

Nụ cười mang theo sự ngạo nghễ không hề che giấu:

“Chỉ cần tôi vẫn là con cháu của dòng họ Vị…”

“Tôi vĩnh viễn có quyền… không coi những kẻ như anh ra gì.”

Từng chữ rơi xuống, nặng nề như áp lực vô hình, khiến đối phương nghẹn họng.