Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam
Thế giới 1 - Chương 38: Tình yêu vay mượn
Tâm Tâm nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lạnh hẳn xuống:
“Cao Kỳ, mấy năm không gặp, bệnh miệng thối của cậu đúng là ngày càng nặng nhỉ?”
Cô khẽ nhíu mày, còn đưa tay phẩy nhẹ trước mũi:
“Đứng gần thế này… mùi nồng quá.”
“Cậu…!”
Sắc mặt Cao Kỳ lập tức tím lại.
Nhưng rất nhanh, cô đã cố gắng nuốt cục tức xuống.
Trong lòng cô nghĩ, Tâm Tâm sau khi bị Cảnh Triều đá chắc đã rớt giá thảm hại, giờ phải bám víu vào một tên què để giữ chút thể diện cuối cùng.
Nghĩ vậy, Cao Kỳ liền tự cho mình “rộng lượng”, không thèm so đo.
Cô cười khẩy:
“Tâm Tâm, nể tình bạn học cũ, tớ nhắc cậu một câu.”
“Nghe nói hôm nay, ngài Vị Dũng sẽ chính thức công bố Vị Kiệt là người thừa kế tập đoàn U.”
Cô hơi cúi xuống, giọng nói như thì thầm, nhưng lại đầy ác ý:
“Đừng ôm một cục bùn mà tưởng là vàng. Bây giờ càng ngẩng cao đầu… sau này ngã sẽ càng đau đấy.”
“Hừ!”
Nói xong, Cao Kỳ hậm hực xoay người, bước thẳng vào đại sảnh.
Tâm Tâm khẽ nghiêng đầu, nhìn sang Vị Nhân.
Đúng lúc đó, hắn cũng quay lại nhìn cô.
Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, dường như những lời miệt thị vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn.
Nhưng Tâm Tâm vẫn nhận ra, trong đáy mắt sâu thẳm ấy, có một tia ẩn nhẫn… và cả sự lo lắng dành cho cô.
Cô khẽ nói:
“Cô ta trước đây thích Cảnh Triều, nên suốt thời đại học luôn tìm cách gây sự với tôi.”
“Bản tính vẫn vậy… thích dìm người khác xuống để nâng mình lên.”
“Anh đừng để ý làm gì.”
“Ừ.”
Vị Nhân khẽ đáp, rồi quay mặt về phía trước.
“Chúng ta vào thôi.”
Tâm Tâm đẩy xe lăn, chậm rãi tiến vào đại sảnh.
Ở nơi cô không nhìn thấy, bàn tay Vị Nhân đặt trên tay vịn khẽ siết chặt.
Rồi sẽ có một ngày… hắn lấy lại tất cả.
Để những kẻ từng khinh thường Tâm Tâm… phải ngước nhìn cô bằng một ánh mắt hoàn toàn khác.
Bên trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt.
Vừa bước vào cửa, một nhân viên phục vụ đã nhanh chóng tiến tới, cúi người cung kính:
“Cậu chủ, mời đi lối này.”
Hắn ta dẫn hai người đến khu vực bàn tiệc của dòng họ Vị, ngay gần sân khấu.
Vị Kiệt cùng những thành viên khác trong gia tộc đã có mặt đông đủ.
Ngay khi họ xuất hiện những tiếng xì xào bắt đầu lan ra.
“Kia chẳng phải là Vị Nhân sao? Nghe đồn hắn bị què, lúc đầu tôi còn không tin…”
“Không ngờ lại là thật.”
“Hừ! Đã què rồi mà còn ra ngoài làm gì? Tôi mà là hắn thì ở luôn trong nhà cho đỡ làm phiền người khác.”
“Dù sao cũng là thiếu gia họ Vị, mấy dịp thế này sao có thể vắng mặt. Biết đâu còn muốn tranh thủ kiếm chác chút gì.”
“Nghe bảo đã bị gạch tên khỏi danh sách thừa kế rồi. Cũng phải thôi… tập đoàn lớn như vậy, sao có thể để một kẻ tàn phế đứng đầu được.”
Bọn họ bàn tán không kiêng dè, còn giống như cố ý nói thật lớn để truyền thẳng đến tai hai người.
Tâm Tâm khẽ hừ nhẹ.
Nếu không phải có kẻ đứng sau cố tình sắp đặt… thì cô tuyệt đối không tin những lời này lại “trùng hợp” vang lên đồng loạt như vậy.
Cô nhìn sang Vị Nhân.
Hắn vẫn bình thản như cũ, tựa như những lời cay nghiệt kia đang nhắm vào một người hoàn toàn xa lạ.