DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam

Thế giới 1 - Chương 37: Tình yêu vay mượn

728 từ

Gần đây, dù vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng tốc độ hồi phục của Vị Nhân nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Hôm qua, hắn thậm chí đã có thể đứng lên, tự đi lại trong hơn ba phút.

Đúng lúc ấy, giọng nói của hệ thống 999 bỗng vang lên trong đầu Tâm Tâm, tràn đầy hứng khởi:

[Em nói này chị Tâm Tâm, thuốc vẫn đang phát huy tác dụng cực tốt nhé! Em cam đoan, chỉ cần một tháng nữa thôi là chị sẽ thấy hắn đá văng cái xe lăn đó đi!]

Tâm Tâm khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì.

Chiều hôm sau, cô kéo Vị Nhân tan làm sớm.

Chuyên gia trang điểm được gọi đến tận nhà, tỉ mỉ tạo kiểu tóc và trang điểm cho cả hai. Sau đó, họ thay lên hai bộ lễ phục mới nhất của Thời trang Tâm, rồi cùng nhau lên xe, hướng đến buổi tiệc.

Chiếc ô tô chậm rãi dừng trước sảnh khách sạn.

Tâm Tâm bước xuống trước, sau đó cùng tài xế đỡ Vị Nhân xuống xe, cẩn thận đặt hắn lên xe lăn.

Cô đang đẩy hắn tiến về phía cửa lớn, thì từ lối đi bên cạnh bỗng vang lên một giọng nữ lanh lảnh, mang theo ý tứ châm chọc không hề che giấu:

“Tâm Tâm?”

Tâm Tâm quay đầu lại.

Ánh mắt cô chạm phải Cao Kỳ — đối thủ cũ thời sinh viên.

Cao Kỳ mặc một chiếc váy trắng bó sát, dáng vẻ kiêu kỳ, từng bước tiến lại gần, khóe môi cong lên đầy đắc ý:

“Tâm Tâm, đúng là cậu rồi!”

Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi giả vờ kinh ngạc:

“Ơ? Anh Cảnh Triều đâu? Sao không đi cùng cậu?”

Dừng một nhịp, như vừa “sực nhớ ra”, Cao Kỳ đưa tay che miệng, cười khẽ:

“À… tớ quên mất. Anh ấy bỏ cậu rồi, chạy theo Linh An mà.”

“Báo chí đưa tin rầm rộ như thế… mà tớ lại lỡ miệng nhắc đến. Đúng là vô ý quá.”

Giọng điệu thì nói là xin lỗi, nhưng ánh mắt lại đầy hả hê.

Cô khẽ lắc đầu, tặc lưỡi:

“Chậc chậc… anh Cảnh Triều cũng thật là. Yêu nhau bao nhiêu năm, vậy mà lại bỏ rơi cậu đúng lúc này.”

Nói xong, Cao Kỳ mới như vừa để ý đến người đàn ông trên xe lăn.

Ánh mắt cô chậm rãi lướt xuống, mang theo sự dò xét lẫn khinh miệt:

“Này Tâm Tâm…”

“Đây là ai vậy?”

Cô khẽ nhếch môi, giọng nói kéo dài, đầy ẩn ý:

“Bạn trai mới của cậu… à?”

Tâm Tâm mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Cao Nhân, giới thiệu:

“Anh ấy tên là Vị Nhân.”

Cao Kỳ vừa nghe xong đã lập tức làm ra vẻ kinh ngạc:

“A! Có phải là… thái tử Vị Nhân của tập đoàn U không?”

Ánh mắt cô đảo một vòng, ý cười nơi khóe môi càng thêm châm chọc:

“Ôi trời, Tâm Tâm… sao cậu lại sa sút đến mức này rồi? Cậu chưa nghe tin à? Thái tử Vị Nhân đã ngã đài từ lâu rồi, giờ phải gọi là cựu thái tử mới đúng.”

Cô cố tình hạ thấp giọng, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến mức không thể bỏ sót:

“Anh ta bị tai nạn què chân, giờ chỉ là một kẻ tàn phế. Với tình trạng đó… tập đoàn U sao còn dám để anh ta kế vị nữa chứ?”

Nói đến đây, Cao Kỳ liếc xéo sang Tâm Tâm, ánh mắt đầy khinh miệt:

“Tâm Tâm, nhà họ Tâm các cậu muốn bám lên tập đoàn U đến phát điên rồi sao? Ngay cả một kẻ đã thành phế vật cũng muốn ôm lấy?”

Cô tặc lưỡi, giọng điệu như đang “tốt bụng” khuyên nhủ:

“Không giấu gì cậu, hôm nay tớ được anh Vị Kiệt — con trai cả của ngài Vị Dũng — mời đến đấy. Anh ấy còn nói với tớ, cái tên Vị Nhân này đã bị ba anh ấy đuổi khỏi nhà rồi.”

Ánh mắt Cao Kỳ trở nên sắc bén hơn:

“Sợ là… anh ta chẳng giúp cậu bước chân vào gia tộc họ Vị nổi đâu.”

“Tớ khuyên thật lòng — rút lui sớm đi, trước khi quá muộn.”