Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam
Thế giới 1 - Chương 36: Tình yêu vay mượn
“Hả?!” Tâm Tâm mở to mắt kinh ngạc. Cô mất vài giây mới phản ứng kịp là hắn đang trả lời câu đùa lúc nãy. Hắn tưởng thật sao? Cô bật cười, tiếp tục trêu:
“Vậy chờ đến khi chân anh khỏi hoàn toàn, tôi sẽ... nhận lấy “tấm thân” kia của anh nhé?”
“Được!” Vị Nhân đáp dứt khoát.
Đến lượt Tâm Tâm thấy ngượng ngùng. Cô vội xua tay:
“Này, tôi chỉ đùa thôi mà! Chẳng lẽ anh nghĩ tấm thân của mình đáng giá đến vậy sao?”
Vị Nhân khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo tia trêu chọc:
“Tấm thân của người thừa kế tập đoàn Alpha, chẳng lẽ không đáng giá sao?”
Tâm Tâm cứng họng, đỏ mặt vội vàng đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.
Trong phòng, Vị Nhân nhìn cánh cửa khép chặt, không nhịn được mà mỉm cười.
[Tinh! Độ hảo cảm tăng lên 92! Chúc mừng chị Tâm Tâm!]
Giọng nói của hệ thống 999 vang lên đầy máy móc.
…
Sáng hôm nay, một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện ở công ty Thời trang Tâm.
Đầu tiên, hắn tiến vào phòng Vị Nhân tầm mười lăm phút. Sau khi cuộc gặp kín kết thúc, hắn lại bước sang phòng làm việc của Tâm Tâm với thái độ vô cùng cung kính:
“Cô Tâm Tâm, tôi là Kỷ Mặc, trợ lý của ngài Vị Dũng. Tôi nhận được ủy quyền của ngài ấy đến đây để gửi thiệp mời cho cô. Ngày mai là sinh nhật của ngài Vị Dũng, ngài ấy rất mong cô Tâm Tâm sẽ bớt chút thời gian tham dự.”
Nói xong, Kỷ Mặc hai tay dâng một tấm thiệp đỏ ép viền vàng sang trọng cho Tâm Tâm. Cô nhận lấy, khách khí mỉm cười:
“Cảm ơn lời mời của ngài Vị Dũng. Thời trang Tâm đã may mắn được hợp tác với tập đoàn U một thời gian dài, đây đúng là cơ hội tốt để chúng tôi bày tỏ lòng cảm kích đến quý tập đoàn.”
Phần lớn các mặt bằng đắc địa mà Thời trang Tâm thuê đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn U. Đó cũng là những nơi mang lại doanh thu cao nhất cho Thời trang Tâm.
Sau khi Kỷ Mặc rời đi, Tâm Tâm liền sang phòng làm việc của Vị Nhân. Nhìn thấy tấm thiệp đỏ trên tay cô, hắn đã đoán ngay được sự tình:
“Ông ta mời cô đi dự sinh nhật sao?”
Tâm Tâm gật đầu, cô biết "ông ta" mà Vị Nhân nhắc đến với giọng điệu lạnh nhạt kia chính là ba của hắn.
Cô hỏi khẽ: “Ngày mai... anh có định trở về không?”
“Có! Đương nhiên phải trở về!”
Vị Nhân cười lạnh, ánh mắt sắc lẹm như dao:
“Tôi phải trở về để nhìn rõ bộ mặt thật của một số người!”
“Anh có ý gì?”
“Ba tôi vốn không thích mấy trò tiệc tùng này. Do đó, việc tổ chức chắc chắn là ý kiến của mẹ kế tôi.”
Vị Nhân ngừng một lát, lại nói tiếp:
“Bà ta muốn cả thế giới chứng kiến bộ dáng què quặt này của tôi, để khẳng định rằng con trai bà ta — Vị Kiệt — mới là người thừa kế chính thức. Quan trọng hơn, họ khao khát được thấy tôi bị sỉ nhục trước mặt đám đông.”
Hắn cười nhạt đầy ngạo nghễ:
“Nhưng vậy cũng tốt, coi như dịp này giúp tôi thanh lọc những kẻ hai mặt xung quanh mình.”