Công Lược Xong, Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam
Thế giới 1 - Chương 35: Tình yêu vay mượn
Buổi tối, tại khu vực tản bộ phía sau chung cư.
Vị Nhân khó khăn từ trên xe lăn đứng lên, đôi chân run rẩy nhưng kiên cường bước từng bước chậm rãi. Tâm Tâm đứng đối diện cách hắn tầm hai mét, hai tay cô giang rộng, khuôn mặt treo một nụ cười khích lệ rạng rỡ:
“Sắp đến rồi! Chỉ còn mấy bước nữa thôi, anh làm được mà!”
Trên trán Vị Nhân lấm tấm mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống làm ướt một mảng áo phông trắng. Mỗi bước đi đều mang theo sự đau đớn kịch liệt khi các thớ cơ lâu ngày mới vận động lại, nhưng đôi mắt hắn lại bừng sáng niềm vui sướng chưa từng có. Khi chỉ còn cách cô hai bước chân, hắn dừng lại, ngước nhìn cô với ánh mắt rực rỡ sức sống:
“Tâm Tâm! Tôi làm được rồi.”
Hắn dồn lực nhấc chân bước thêm một bước cuối cùng, vươn tay đặt vào hai bàn tay đang chờ sẵn của cô.
“Tâm Tâm, tôi đã đến bên cô rồi.”
Lúc này, Vị Nhân hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng âm u, tăm tối của lần đầu họ gặp mặt. Tâm Tâm gật đầu, lòng tràn ngập xúc động:
“Đúng vậy, anh xuất sắc lắm! Bác sĩ Cao Phong nói với tiến triển này, tháng sau anh có thể đi lại bình thường rồi.”
Đôi tay Vị Nhân không tự chủ được mà siết chặt lấy bàn tay cô:
“Tâm Tâm, cảm ơn cô.”
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, Tâm Tâm không nhịn được muốn trêu chọc một chút:
“Cảm ơn suông thì không được, phải trả ơn thực tế chứ?”
Vị Nhân ngẩn ra, rồi nghiêm túc hỏi: “Được, cô muốn tôi trả ơn như thế nào?”
Tâm Tâm nghiêng đầu suy nghĩ:
“Tôi cũng chưa nghĩ ra nữa! Hay là anh nghĩ thay tôi đi?”
Việc này thực sự làm khó Vị Nhân. Hắn vốn chẳng hiểu con gái thích gì. Trước đây nếu cần tặng quà, hắn đều nhờ trợ lý chọn cho. Cuối cùng, hắn bất lực lắc đầu:
“Tôi cũng không nghĩ ra được món quà nào xứng đáng.”
Tâm Tâm tinh nghịch nháy mắt với hắn:
“Hay là anh cứ lấy thân báo đáp đi? Trong mấy bộ phim kiếm hiệp ngày xưa thường hay có cảnh cứu mạng rồi lấy thân báo đáp đó.”
Vị Nhân khựng lại, khuôn mặt tuấn tú ngay lập tức đỏ bừng lên. Tâm Tâm nhoẻn cười, thấy hắn bối rối liền rút tay ra, đẩy xe lăn lại gần:
“Anh ngồi xuống nghỉ đi, tập thế là đủ rồi, cần để chân được nghỉ ngơi nữa.”
Hắn ngồi xuống theo bản năng, nhưng trong đầu vẫn quẩn quanh câu nói đùa của cô. Hình như... ý tưởng "lấy thân báo đáp" này không hề khiến hắn khó chịu, ngược lại còn có chút mong chờ.
Suốt quãng đường vào thang máy cho đến tận cửa phòng, Vị Nhân im lặng lạ thường, gương mặt trầm tư như đang đưa ra một quyết định trọng đại. Tâm Tâm giúp hắn ấn mật mã, đẩy xe lăn vào trong rồi chuẩn bị ra về:
“Vị Nhân, không còn sớm nữa, anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tôi về đây.”
Ngay khi cô vừa chạm tay vào nắm cửa, giọng nói của Vị Nhân bỗng vang lên phía sau, trầm ổn nhưng đầy kiên định:
“Được!”
Tâm Tâm ngạc nhiên quay lại:
“Được gì cơ?”
Vị Nhân đỏ mặt, nhưng lần này hắn không cúi đầu né tránh mà nhìn thẳng vào mắt cô:
“Việc lấy thân báo đáp... tôi chấp nhận.”