DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện

Chương 29

624 từ

Nguyễn Nha có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tinh thần, thậm chí còn quay sang an ủi Hạ Khuyết:

“Không sao đâu. Hai người mình ở đây với nhau, đừng sợ, rồi sẽ có người tới cứu thôi.”

Có lẽ vì có người bên cạnh, tâm trạng căng thẳng của cô cũng dịu đi một chút. Cô lười biếng tựa lưng vào vách đất, nói tiếp:

“Trước đây tôi từng gặp tình huống giống vậy trên vùng đất hoang, nhưng cuối cùng cũng bình an vượt qua.”

Cuộc đời đâu phải cứ dựa vào may mắn là sống được. Ít nhất thì nữ thần may mắn chưa từng mỉm cười với anh.

Hạ Khuyết nghĩ vậy, nhưng không nói ra để phá hỏng tinh thần của cô, chỉ hỏi:

“Vậy vì sao cô lại rơi xuống đây?”

“Ừm, tôi gặp lại những người đang tìm anh. Đó là lần thứ hai. Họ trông rất hung dữ, tôi buộc phải chạy trốn, rồi không cẩn thận trượt chân ngã vào cái hố này.”

Hạ Khuyết không ngờ lại là vì chuyện đó. Anh vốn nghĩ đây chỉ là tai nạn. Hàng lông mày khẽ nhíu lại:

“Họ làm gì cô?”

“Họ giẫm nát mấy cây cỏ nhỏ, đuổi theo tôi, còn làm tổn thương những người bạn mà tôi muốn bảo vệ.”

“Vậy thì đúng là rất hung ác.”

Vùng đất hoang này hiếm người qua lại, nên Hạ Khuyết lại tò mò hỏi:

“Cô nói bạn là ai?”

“Bạn thì là bạn thôi. Thỉnh thoảng họ đến thăm tôi, để tôi không cảm thấy cô đơn.”

Hạ Khuyết ừ một tiếng, không hỏi thêm. Nguyễn Nha đột nhiên ê một tiếng, hỏi:

“Nhưng vì sao anh cứ nhìn tôi mãi?”

Hạ Khuyết đúng là đã nhìn cô từ nãy đến giờ, rồi quên luôn việc phải quay đi. Bị cô nói trúng, anh giật mình thu ánh mắt lại.

“Vì sao anh không nói gì?”

Nói chuyện lâu, Nguyễn Nha bắt đầu khát nước. Cô sờ soạng bên cạnh để tìm túi nước.

Hạ Khuyết với tay sang một bên, kéo cái túi nước đang đặt gần đó đến trước mặt cô, rồi bình thản nói:

“Cô nhìn nhầm rồi.”

“Ừ?”

“Tôi nhìn túi nước, không phải nhìn cô.”

Nguyễn Nha bán tín bán nghi “ồ” một tiếng. Cô mở túi nước uống một ngụm rồi đưa về phía anh:

“Anh uống đi.”

“Không khát.”

“Vậy sao anh lại nhìn chằm chằm túi nước của tôi?”

Nguyễn Nha rõ ràng đang đợi câu này. Cô nhìn anh:

“Rõ ràng là anh đang nhìn tôi. Vì sao lại nhìn tôi?”

Hạ Khuyết câm lặng. Cô gái này đúng là khó đối phó.

Anh thẳng thừng đổi đề tài:

“Cô đói không?”

Nguyễn Nha sờ cái bụng xẹp lép của mình, uống thêm một ngụm nước rồi nói:

“Hả?”

“Đói, nhưng tôi chịu được.”

Hạ Khuyết nói: “Tôi có đồ ăn.”

Rồi lấy từ trong balô ra một gói bánh quy, đưa cho cô. Bóng tối hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến động tác của anh.

Nguyễn Nha sờ sờ gói bánh quy. Trong kho nhỏ của cô, những thứ dễ bảo quản và no bụng đều đổi từ căn cứ gần nhất về. Có lúc cô tự ăn, có lúc đem chia cho người khác. Đây là lần đầu tiên cô nhận lại đồ ăn mà chính mình từng chia ra.

Thấy cô cầm gói bánh mà mãi không mở, Hạ Khuyết cười nhạt trêu:

“Nếu lúc trước cô không cho tôi hai phần thức ăn, thì bây giờ tôi cũng không có dư để chia lại cho cô đâu. Tôi còn phải ăn nữa, đừng cảm động quá.”