DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện

Chương 30

564 từ

Nguyễn Nha nói:

“Không phải tôi cảm động, chỉ là có chút xúc động thôi. Với lại trên người anh, ngoài chính anh ra thì tất cả đều là của tôi, nên tôi đâu cần phải cảm động.”

Hạ Khuyết cạn lời: "Đúng thật, quần áo là của cô, balô là của cô, đồ ăn cũng là của cô."

Nguyễn Nha vừa nói vừa thong thả xé gói bánh quy:

“Tôi luôn có thói quen chuẩn bị sẵn hai phần đồ ăn cho những người rời khỏi căn nhà nhỏ đó.”

Trong đêm yên tĩnh, tiếng nilon vang lên hơi chói tai:

“Vì tôi nghĩ vùng đất này rộng như vậy, đường lại dài. Phía trước không biết sẽ gặp chuyện gì. Nếu gặp thêm một người cần giúp đỡ, thì người đó vẫn còn dư đồ ăn để tiếp tục giúp người khác.”

Giọng cô dịu dàng và chậm rãi:

“Bây giờ sự giúp đỡ ấy quay trở lại với tôi. Mẹ tôi từng nói, khi tặng hoa cho người khác, tay mình sẽ còn lại mùi hương. Chắc là ý này đó. Cảm ơn anh."

Nói đến đây cô mới chợt nhận ra, mình còn chưa biết tên người đàn ông trước mặt.

Giọng Nguyễn Nha vốn đã rất nhẹ nhàng, nghe rất êm tai. Hạ Khuyết không ngờ mình lại nghe cô nói một tràng dài như vậy mà không hề thấy khó chịu.

Anh nghĩ, đúng là những lời ngây thơ mà một cô gái chưa từng trải đời như cô sẽ nói ra. Nếu cô bước vào thế giới của anh, chỉ cần một thời gian ngắn, sắc trắng tinh khiết ấy cũng sẽ bị nhuộm đen.

Tất nhiên, cô sẽ không bước vào thế giới đó. Và anh cũng sẽ không cho phép:

“Được rồi, đừng cảm ơn nữa. Mau ăn đi.”

Nguyễn Nha cuối cùng cũng xé xong gói bánh. Cô khẽ động bàn tay đang đau. Tay cô vốn đã bị thương, lúc nãy ngã còn trầy thêm, bây giờ rất khó chịu.

“Anh tên gì?”

Cô cắn một miếng bánh, nuốt xuống rồi hỏi, đồng thời đưa hộp bánh về phía Hạ Khuyết.

Hạ Khuyết đẩy tay cô ra, tỏ ý không ăn, rồi nói:

“Muốn hỏi tên người khác thì trước tiên phải nói tên mình. Đó là lịch sự.”

Thật ra anh hoàn toàn không có ý muốn biết tên cô. Chỉ là muốn chọc cô một chút mà thôi:

“Nếu anh nhất định muốn tôi nói trước thì tôi tên là Nguyễn Nha.”

Cô nói xong rồi hỏi lại:

“Còn anh?”

Ngay khi cô vừa dứt lời, anh đã nói ra tên mình:

“Hạ Khuyết.”

Trong bóng tối, Nguyễn Nha cười cong đôi mắt rất đẹp:

“Hạ Khuyết, chào anh.”

“Vậy là chúng ta quen nhau rồi. Từ giờ là bạn nhé.”

“Chúng ta đã quen nhau từ trước rồi.”

“Mẹ tôi nói, bạn bè là giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta đã giúp nhau, nên là bạn.”

Nguyễn Nha nói rất nghiêm túc:

“Không đúng sao?”

Hạ Khuyết nghĩ nếu còn cãi nữa, chắc cô sẽ hỏi tiếp kiểu như anh không muốn làm bạn với tôi sao, nên chỉ ừ một tiếng.

Nguyễn Nha như trút được gánh nặng, giọng nhẹ hẳn đi:

“Lúc nãy anh im lặng, tôi còn tưởng anh thấy mình không xứng làm bạn với tôi.”