Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 28
Đúng vào lúc đó, người kia cuối cùng cũng mở miệng nói với cô:
“Trùng hợp thật.”
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, Nguyễn Nha không thể nhận ra đó là giọng của Hạ Khuyết, nên ngơ ngác hỏi lại:
“Trùng hợp cái gì?”
“Sáng nay mình mới gặp nhau.”
Hạ Khuyết nói rồi đi tới một chỗ không xa cô, ngồi xuống. Lúc này Nguyễn Nha mới nhận ra. Cô cũng ngồi xuống theo, nói:
“À, là anh. Vậy thì đúng là trùng hợp thật.”
Hạ Khuyết ừ một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn lên miệng hố, ước chừng xem có thể tự leo ra bằng tay không hay không. Vừa nghĩ, vừa duỗi mười ngón tay còn đang đau nhức. Trong bóng tối, Nguyễn Nha khẽ nhích lại gần hơn một chút. Như thể không biết nói gì cho đỡ ngượng, cô hỏi:
“Anh quay lại đây là để cứu tôi sao?”
Hạ Khuyết thôi nhìn lên trên, khẽ quay đầu lại. Trong bóng tối, anh nhìn thấy rất rõ đôi mắt đen sâu như đêm, sáng như sao, trong veo như ánh trăng của Nguyễn Nha đang nhìn thẳng vào mình.
Đồng tử anh khẽ co lại. Ánh mắt gần như không rời khỏi đôi mắt ấy, một lúc lâu vẫn không nói được lời nào.
Nguyễn Nha không biết anh đang nhìn mình. Cô chỉ cảm thấy ánh nhìn kia rất lạ, không tìm được từ nào để mô tả, nhưng rõ ràng khiến cô không thoải mái.
Khi cô đang định đổi sang chuyện khác hoặc im lặng, Hạ Khuyết bỗng chậm rãi nói:
“Đúng vậy. Cố tình quay lại để tìm cô.”
Nguyễn Nha thật sự không ngờ anh lại nói như vậy. Vì bản thân cô chỉ nói cho có, để phá tan sự yên lặng đáng sợ trong bóng tối.
Khi Nguyễn Nha không nói gì nữa, giọng Hạ Khuyết dường như mang theo chút vui vẻ và nhẹ nhõm, vẫn chậm rãi trêu cô:
“Thế nào, có bất ngờ không?”
Nguyễn Nha quay mặt đi, tránh ánh nhìn của anh, nghiêm túc nói:
“Anh đang nói dối.”
“Hả?”
“Nếu anh thật sự quay lại để cứu tôi, thì đã không trượt chân rơi xuống đây. Bây giờ anh giống tôi, đều bị kẹt dưới hố.”
Nguyễn Nha bình tĩnh phân tích:
“Tôi ngửi thấy mùi máu trên người anh. Tôi biết ngoài vùng đất hoang kia có người đang tìm anh. Anh chạm trán họ, đánh nhau rồi thua, lúc chạy mới trượt chân rơi xuống. Không phải cố ý tới cứu tôi.”
Nhờ trời tối, Hạ Khuyết không kiêng dè nhìn cô chằm chằm, rồi nói:
"Cô thông minh thật. Nhưng mới đoán đúng một nửa thôi. Cô đoán tiếp đi.”
Nguyễn Nha hé miệng, như đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau mới nói:
“Vì sao tôi phải đoán? Tôi không quan tâm đến chuyện của anh. Thay vì ngồi đây đoán mò, tốt hơn là nghĩ cách leo lên. Anh có cách nào không?”
Hạ Khuyết biết rõ cô đang né chuyện. Hai chữ có cách lướt qua trong đầu, nhưng khi nói ra lại thành:
“Không có.”