Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 27
Sau khi nói xong câu đó, anh không hề phí lời. Anh dùng một cú đá hất khẩu súng trên mặt đất lên, tay chộp lấy, nhắm thẳng thái dương của Tề Phồn rồi bóp cò.
Trong khoảnh khắc sinh tử, phản xạ của con người nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Viên đạn lướt sát qua mặt Tề Phồn, rạch ra một vệt máu.
Hạ Khuyết không chút do dự bóp cò lần nữa, nhưng khẩu súng đã hết đạn. Anh lập tức ném súng đi, sải bước về phía Tề Phồn đang ngã dưới đất, giơ tay tung ra một cú đấm.
Tề Phồn nghiêng người né tránh. Cú đấm của Hạ Khuyết nện thẳng xuống mặt đất cứng như đá. Khi hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau lần nữa, từ xa vang lên tiếng bước chân cùng tiếng gọi hỗn loạn.
Hạ Khuyết túm cổ áo Tề Phồn, nói chậm rãi:
“Còn nhớ mảnh đất hoang này không. Chúng ta quen nhau ở đây. Bây giờ cũng sẽ kết thúc ở đây. Chỉ cần tôi còn ở trên vùng đất này một ngày, thì từ trong bóng tối, sẽ tiếp tục chơi đến cùng.”
Nói xong, một cú đá hất văng Tề Phồn ra xa, rồi quay lưng rời đi không chút chần chừ. Tề Phồn ngã lăn ra trong đất cát, ho khẽ một tiếng. Đưa tay sờ lên vệt máu còn đang rỉ trên mặt, ánh mắt từ bình thản chuyển sang lạnh băng. Lên tiếng:
“Lúc đó Hạ Khuyết đã không nên nương tay.”
Nói xong liền đứng dậy. Dáng người vẫn thẳng tắp, trận đánh vừa rồi dường như không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng nào đối với Tề Phồn.
Bóng lưng Tề Phồn dần bị bỏ lại phía sau. Đi được một lúc, Hạ Khuyết mới cử động các ngón tay. Đất trên vùng này khô cứng, cú đấm vừa rồi nện xuống đất khiến khớp tay đau buốt.
Vừa đi vừa giơ tay lên kiểm tra xem có trầy da hay rách thịt không, còn chưa kịp nhìn kỹ thì dưới chân trượt hụt, rơi thẳng xuống một cái hố sâu.
Khi rơi xuống hố lúc chạng vạng, Nguyễn Nha đã thử leo lên, cũng đã kêu cứu, nhưng đều vô ích. Cuối cùng đành lựa chọn nằm yên ở đáy hố để giữ lại thể lực.
Ngồi trong cái hố đầy bụi đất, nhìn xung quanh lộn xộn, cô khẽ thở dài. Đúng lúc đó, bình nước bên cạnh nghiêng đi, may mà kịp giữ lại. Cô nhìn chiếc bình, nghĩ đây có lẽ là may mắn hiếm hoi trong xui rủi, vì vẫn luôn có thói quen mang theo nước bên người.
Thực ra trước kia Nguyễn Nha cũng từng gặp tình huống tương tự. Cũng là nhờ một bình nước như vậy mà vượt qua được. Chỉ cần có nước thì vẫn có thể chờ. Rồi sẽ luôn sẽ có cách. Và sẽ có thể tìm được lối ra.
Nguyễn Nha tựa lưng vào vách đất, yên lặng suy nghĩ. Trời dần tối hẳn, đến khi ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, không còn nhìn rõ xung quanh, cô mới khép mắt lại, định để mình chìm vào giấc ngủ.
Ngay lúc đó, phía trên vang lên tiếng bước chân, kéo cô tỉnh khỏi trạng thái lơ mơ. Vừa định mở miệng cầu cứu thì có thứ gì đó rơi xuống.
Nguyễn Nha ôm chặt cái cuốc và túi nước. Dù chỉ nhìn thấy một bóng mờ mờ, nhưng vẫn nhìn rõ hình dáng của người vừa rơi xuống.
Một lúc sau, người kia chống tay đứng dậy. Cô cảm nhận rất rõ ánh nhìn đang đặt trên người mình, như thể câm lặng, lại như thể bất lực.
Nguyễn Nha không hiểu chuyện gì, chớp chớp đôi mắt đen trong veo, rồi lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách.