Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 26
“Phía bắc.”
“Chúng ta cũng chạy về hướng bắc.”
Tề Phồn tung một cú đá văng con xác sống chắn trước mặt, dẫn đầu lao về phía bắc.
Những người còn lại lập tức làm theo. Cũng không còn cách nào khác, bởi bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian dây dưa với đám xác sống.
Hạ Khuyết nghe rõ cuộc đối thoại của Tề Phồn và những người kia. Anh hạ súng xuống, bước theo sau, thu hết cảnh tượng hỗn loạn trước mắt vào tầm nhìn.
Trong ánh sáng mờ tối, vài nhánh cỏ dại xanh non lay động theo gió, rồi bị những kẻ đang chạy trốn giẫm nát, vùi sâu vào lớp đất khô cằn.
Hạ Khuyết nghĩ, nếu cô gái kia nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức giận đến mức nào. Anh từng thấy cô nhổ cỏ trong ruộng thuốc, rồi trân trọng trồng chúng ở mảnh đất xanh ngoài rìa. Dù là hoa hay cỏ dại, cô chưa bao giờ phân biệt, luôn đối xử bình đẳng.
Đang nghĩ tới đó, một cảnh tượng khiến anh chấn động đã xảy ra.
Những xác sống vốn đang truy đuổi Tề Phồn và nhóm kia bỗng đồng loạt dừng lại. Chúng quay về phía những nhánh cỏ vừa bị giẫm nát, rồi ngồi xổm xuống, đưa những bàn tay thối rữa ra, cẩn thận nâng từng mầm cỏ yếu ớt nhưng kiên cường kia khỏi lớp bùn khô.
Sau đó, chúng không tiếp tục truy đuổi nữa mà chỉ ngồi quanh đám cỏ, lẩm bẩm những âm thanh khó hiểu. Hạ Khuyết không nghe rõ chúng đang nói gì. Anh chỉ lặng lẽ vòng qua đám xác sống đó, tiếp tục đi về hướng bắc.
Chúng chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đục ngầu, không hề có hành động công kích nào. Lúc này trời đã tối hẳn. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Hạ Khuyết có thể nghe rõ tiếng bước chân của nhóm Tề Phồn vang lên rải rác trong đêm.
Ở nơi này mà tách ra tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt, nhưng bọn họ vẫn chia thành từng cặp, dường như không tìm được Nguyễn Nha thì nhất định không chịu dừng lại.
Hạ Khuyết im lặng bám theo Tề Phồn. Cơ hội tốt như vậy tự đưa tới cửa, anh không có lý do gì bỏ qua.
Tề Phồn dường như đang mất tập trung hoặc quá sốt ruột, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm phía sau. Bước chân đi rất nhanh, đến mức người đi cùng gần như không theo kịp.
Rồi hai người bị tách ra. Khóe môi Hạ Khuyết cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc, xung quanh không còn bóng người nào. Chỉ còn tiếng bước chân đang tiến gần phía sau Tề Phồn, cùng với một tiếng súng vang lên:
“Người cần tìm thì không thấy, người không nên gặp lại xuất hiện.”
Tề Phồn phản xạ cực nhanh, né được đòn tấn công của Hạ Khuyết, đứng sang một bên, bình tĩnh nói. Hạ Khuyết thậm chí không thèm ngẩng mắt lên, lập tức phát động đợt tấn công thứ hai.
Hai người xông vào đánh cận chiến cực kỳ quyết liệt, thân thể va chạm, vật lộn, đánh đổi chiêu liên tục, đến mức đất cát bắn tung lên.
Hạ Khuyết không ngờ thân thủ của Tề Phồn đã tiến bộ nhanh đến vậy. Tề Phồn cũng không nghĩ rằng cơ thể Hạ Khuyết lại hồi phục nhanh như thế. Đánh tiếp nữa, với cả hai đều không có lợi. Tề Phồn dùng khuỷu tay gạt khẩu súng trong tay Hạ Khuyết sang một bên, trầm giọng nói:
“Hiện tại mục tiêu của tôi không phải anh. Chờ Đường Uyên bọn họ tới, anh nghĩ mình đánh lại được tất cả sao?”
Hạ Khuyết nhếch môi cười lạnh đáp:
“Tề Phồn, anh quá tự tin. Anh tưởng chỉ dựa vào một mình anh là có thể đối phó tôi sao, sau khi Ân Chính Nam đã rời đi. Bây giờ thấy không đánh lại thì muốn rút lui. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.”