Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 25
Trên bầu trời xanh thẳm, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên. Bàn tay cầm súng của Hạ Khuyết khựng lại. Anh nhìn Hứa Dực và Giản Việt Khê đang nằm ngã trên mặt đất.
Anh nhận ra đó là pháo hiệu của nhóm Tề Phồn, liền hỏi:
“Ý nghĩa của tín hiệu này là gì?”
Hứa Dực ôm mặt bị Hạ Khuyết đấm sưng vù, nhổ ra một ngụm máu, khinh miệt nói:
“Anh nghĩ bọn tôi sẽ nói cho anh biết à?”
Hạ Khuyết không nói nhiều, trực tiếp chĩa súng vào Hứa Dực. Giản Việt Khê vội vàng lên tiếng:
“Đừng bắn. Có thể là anh Tề bọn tôi đã tìm được cô gái kia, cũng có thể là gặp nguy hiểm. Tóm lại bọn tôi”
Ánh mắt Hạ Khuyết khẽ động. Hứa Dực lại ngắt lời Giản Việt Khê, gào lên:
“Vậy mà cũng có người cứu anh sao. Đúng là đồ quái vật”
Một tiếng súng vang lên. Viên đạn găm thẳng vào xương bả vai Hứa Dực, đau đến mức anh ta lập tức không nói nổi nữa. Cuối cùng, Hạ Khuyết vẫn không giết họ. Bởi vì anh chợt nhớ đến Nguyễn Nha. Cô gái nhỏ ấy sẽ không thích máu tươi làm ô nhiễm mảnh đất này. Hơn nữa, anh cũng không cần lãng phí thời gian vào hai người họ, tất cả đều là vì Nguyễn Nha.
Hạ Khuyết là người có thù tất báo, nhưng có ơn chưa chắc đã trả. Nhiều năm qua, chưa từng có ai giúp anh. Anh luôn một mình, giãy giụa sinh tồn.
Nhưng với Nguyễn Nha thì khác. Cô cứu mạng anh, cứu cả trái tim anh. Chính là cô, ở thời khắc tuyệt vọng nhất, đã kéo anh trở lại. Hạ Khuyết có thể không báo ân với bất kỳ ai, ngoại trừ Nguyễn Nha.
Không chút do dự, anh quay người, sải bước đi về hướng ngược lại. Bởi anh nhớ rất rõ, lần đầu gặp nhau, Nguyễn Nha vẫn luôn đi về phía bắc. Hạ Khuyết bỏ lại Hứa Dực và Giản Việt Khê phía sau. Hứa Dực nghiến răng chịu đau, nhặt khẩu súng rơi trên đất, tay run rẩy chĩa về phía Hạ Khuyết, nhưng bị Giản Việt Khê ấn xuống nói nhỏ:
“Đừng tự chuốc họa vào thân. Phải thừa nhận, chúng ta không giết được anh ta. Anh ta đúng là một con quái vật không thể chết.”
Giản Việt Khê nhìn bóng lưng Hạ Khuyết, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hứa Dực tức đến phát điên, khẩu súng tuột khỏi tay, anh ta đấm mạnh xuống mảnh đất khô cứng.
Trời dần tối, trong lòng Hạ Khuyết không khỏi lo lắng.
Tìm một người trên vùng đất hoang này vốn đã không dễ, huống chi là lúc này. Ngay cả phương hướng, anh cũng bắt đầu không phân biệt rõ, thậm chí không tìm được đường về nơi Nguyễn Nha từng sống.
Vùng đất hoang này quá rộng. Anh bị lạc rồi. Điều duy nhất anh chắc chắn, là mình vẫn đang đi về phía bắc. Nhưng đôi khi, vận mệnh quả thật là thứ rất kỳ diệu.
Nó dùng sợi dây mang tên duyên phận để kéo anh tiến về phía trước. Chỉ tiếc là, vận mệnh không dẫn anh tìm được Nguyễn Nha, mà lại để anh gặp Tề Phồn.
Lúc này, Tề Phồn dường như đang gặp rắc rối. Bốn người họ đang chiến đấu với một bầy xác sống. Sức chiến đấu của cả bốn đều rất mạnh, tạm thời giằng co ngang sức với đám xác sống đông đến đáng sợ kia.
Hạ Khuyết biết họ thường hành động theo tổ hai người. Có lẽ một tổ đã không may đụng phải xác sống, buộc phải gọi tổ còn lại đến tiếp viện.
Anh khẽ nâng tay, chĩa nòng súng về phía thái dương của Tề Phồn. Ánh sáng lúc này đã mờ, anh mất không ít thời gian để nhắm chuẩn.
Đúng lúc đó, anh nghe thấy Tề Phồn quát lên:
“Không thể tiếp tục lãng phí thời gian với đám xác sống này nữa. Đường Uyên, cô gái tôi đang tìm, cô ấy chạy về hướng nào?”