Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 24
Đường Uyên như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng hạ giọng nói với đồng đội:
“Nhỏ tiếng thôi! Trên vùng đất hoang này không chỉ có đất cháy đen, còn có cả xác sống lang thang nữa!”
Đúng vậy. Đây là năm thứ hai mươi của mạt thế. Ngoài các căn cứ an toàn ra, bất cứ nơi nào khác cũng đều có khả năng xuất hiện xác sống.
Trong mạt thế, xác sống gần như ở khắp mọi nơi. Điều đáng sợ nhất chính là nghĩ gì thì cái đó tới. Lời Đường Uyên vừa dứt, cả hai đã nhìn thấy ngay phía trước, trên hướng Nguyễn Nha đang chạy, có vài con xác sống lẻ tẻ đang lang thang.
Những con xác sống ấy không ăn mặc quá rách rưới, thậm chí còn có thể gọi là tạm sạch sẽ. Chỉ là phần da lộ ra ngoài đã thối rữa, dưới ánh nắng gay gắt bốc lên mùi hôi khó chịu. Gương mặt chúng xanh xám mục nát, đôi mắt đục ngầu không hề có cảm xúc, nanh nhọn lộ ra khỏi miệng phản chiếu ánh nắng, lạnh lẽo đến rợn người.
Dù đã quen với vẻ dữ tợn của xác sống, Đường Uyên và Chu Mãn Xuyên vẫn không khỏi sợ hãi từ tận đáy lòng, chỉ hận không thể tránh xa chúng càng xa càng tốt.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai người lại trơ mắt nhìn thấy cô gái nhỏ trông yếu ớt kia ngoại trừ chạy rất nhanh lao thẳng về phía đám xác sống, cứ như gặp được người thân vậy.
Cả hai vốn nghĩ sẽ thấy cảnh Nguyễn Nha bị xác sống xé xác đầy máu me. Không ngờ cô chỉ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn lũ xác sống đúng một giây, rồi xuyên thẳng qua giữa bọn chúng.
Khi bóng dáng Nguyễn Nha bị che khuất bởi xác sống, thì đám xác sống ấy gần như cùng lúc quay đầu, đồng loạt lao về phía hai người họ:
“Chạy! Mau chạy!”
Ở nơi hoang dã mà giao chiến với xác sống tuyệt đối không phải lựa chọn khôn ngoan, bởi không ai biết giây tiếp theo có dẫn tới thêm bao nhiêu xác sống nữa hay không.
Ở hướng ngược lại, Nguyễn Nha cuối cùng cũng dừng chân, ngã ngồi xuống đất, thở dốc từng ngụm lớn. Mệt chết đi được.
Hai người kia sao lại chạy khỏe đến vậy chứ. Nếu không phải lúc rảnh rỗi cô thường đem xác sống ra chạy đua thử, e là hôm nay thật sự không chạy nổi họ.
Sau một trận náo loạn như thế, Nguyễn Nha cũng chẳng còn tâm trạng đi nhặt rác nữa. Cô quyết định quay về ở yên một thời gian, đợi đám người kia rời đi rồi mới ra ngoài tiếp.
Hạ Khuyết đúng là đã mang đến cho cô không ít phiền phức. Vừa nghĩ như vậy, Nguyễn Nha vừa quay đầu theo đường cũ. Nhưng khi nhìn quanh, cô mới phát hiện dấu chân đã bị bụi đất bay mù che lấp, mà khu vực này lại là nơi cô chưa từng đặt chân đến.
Nói cách khác, cô bị lạc đường rồi. Nguyễn Nha không hoảng. Đây cũng không phải lần đầu cô bị lạc. Cô tin rằng chỉ cần cứ đi tiếp, sớm muộn gì cũng tìm được hướng đúng.
Thế là cô tiếp tục bước về phía trước, không hề dừng lại. Lúc này đã là buổi chiều, mặt trời nóng rát đến mức khiến người ta choáng váng, nhất là khu vực này nhiệt độ đã vượt quá mức chịu đựng của Nguyễn Nha.
Cô cố gắng nhắm chặt mắt, ép mình tỉnh táo hơn. Nhưng ngay giây sau, dưới chân cô trượt một cái cả người rơi thẳng xuống một hố sâu trong lớp đất khô nứt nẻ.