Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 23
Có lẽ vì quá rảnh rỗi, Hứa Dực buột miệng đoán. Giản Việt Khê đột ngột giữ lấy tay Hứa Dực, cảnh giác nhìn về phía sau. Không xa, một bóng người cao lớn đang đứng yên lặng.
Hứa Dực thấp giọng lẩm bẩm:
"Người kia mặc cái gì vậy, trông kỳ quặc thật."
Trên người Hạ Khuyết vẫn là bộ quần áo được vá từ vải vụn do Nguyễn Nha khâu cho, bởi quần áo cũ của anh đã rách nát không ra hình dạng.
Hứa Dực còn chưa nói hết câu thì đã nhận ra điều gì đó. Gần như theo phản xạ, anh ta đặt tay lên thắt lưng, rút súng, chĩa thẳng nòng đen ngòm về phía Hạ Khuyết. Bị hai khẩu súng chĩa vào, Hạ Khuyết chỉ nhấc nhẹ vành mũ, để lộ đôi mắt đỏ sẫm khác hẳn người thường.
Hạ Khuyết nhìn họ, ánh mắt lạnh lẽo:
“Đây không phải là căn cứ người sống sót.”
Sau khi dọn sạch tất cả dấu vết Hạ Khuyết để lại, Nguyễn Nha cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Như thường lệ, cô chuẩn bị đầy đủ gùi lớn, cuốc, nước, rồi rời khỏi nơi ở.
Cô tiếp tục đi về phía bắc. Ở nơi xa hơn nữa có vô số rác thải bị bỏ lại. Nếu mặc cho chúng phân tán khắp nơi, vết thương của vùng đất bỏ hoang này sẽ vĩnh viễn không thể lành lại.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Nha đi xa hơn về phía bắc. Con đường phía trước đầy điều chưa biết, nhưng cô vẫn bình thản.
Chỉ là mặt trời trên đầu ngày càng gay gắt, khiến cô hơi hối hận vì đã tặng chiếc mũ cỏ duy nhất của mình cho Hạ Khuyết.
Ánh nắng làm tầm mắt Nguyễn Nha hơi mơ hồ. Trong lúc uống nước, cô liếc thấy phía xa hình như có hai bóng người đang tiến về phía mình.
Cô khẽ cau mày. Cô không ngốc, trên vùng đất hoang này rất hiếm khi gặp người, hai người kia chắc chắn là những người từng tìm Hạ Khuyết mấy ngày trước.
Giờ Hạ Khuyết đã rời đi, cô có thể đối diện với họ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Nguyễn Nha chợt nhớ đến hai chuyện là.
Thứ nhất, mấy ngày trước họ từng giẫm nát cỏ dại trên đất hoang, nếu đến nhà cô, họ sẽ phá hủy cây cối của cô.
Thứ hai, buổi sáng hôm nay Hạ Khuyết đã dễ dàng khống chế cô nếu những người này mạnh như anh ta thì.
Nhìn hai người khí thế hung hăng tiến lại gần, Nguyễn Nha suy nghĩ một chút, cuối cùng quay đầu bỏ chạy.
Dù sao họ không giống Hạ Khuyết hoh không bị thương, lại có hai người. Cô không thể một cuốc đánh ngã cả hai.
Đường Uyên và Chu Mãn Xuyên đã lang thang trên vùng đất hoang này mấy ngày liền mà không thấy bóng người nào, trong lòng vô cùng bực bội. Lúc nhìn thấy Nguyễn Nha, bước chân họ vô thức tăng nhanh ai ngờ cô lại chạy mất.
Hai người đồng thanh hét lên:
“Này! Đừng chạy!”
Rồi lập tức đuổi theo, Nguyễn Nha lần đầu gặp tình huống thế này, hoảng sợ tột độ. Cô chạy đến mức vứt luôn gùi, chỉ nắm chặt cuốc, liều mạng lao đi.
“Đừng chạy! Chúng tôi không có ác ý! Là anh Tề muốn tìm cô! Hai người hẳn là quen nhau mà!”
Vùng đất hoang hầu như không có người, Nguyễn Nha chẳng quen ai cả. Cô cho rằng đây chỉ là lời dụ dỗ. Nhờ cú dạy dỗ của Hạ Khuyết buổi sáng, lúc này mức cảnh giác của cô tăng vọt.
Đường Uyên và Chu Mãn Xuyên không ngờ tốc độ của Nguyễn Nha lại nhanh đến vậy, chỉ có thể vừa đuổi vừa lớn tiếng gọi, cố gắng khiến cô dừng lại.
Bởi vì vùng đất này rộng đến đáng sợ một khi để cô chạy thoát, muốn tìm lại sẽ vô cùng khó khăn.