Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 22
“Anh có tiền không?”
Trong suy nghĩ của Hạ Khuyết, Nguyễn Nha chỉ là một cô gái sa sút, sống đơn độc giữa vùng đất hoang tàn này, dù cô có một trái tim vô cùng chân thành:
“Trên vùng đất hoang này có vô số kho báu đang chờ tôi đào bới và tìm kiếm. Những thứ đó không thể dùng tiền bạc để đo lường.”
Cô bé này nói, có lẽ là đang ám chỉ đống rác mà loài người từng tạo ra trên vùng đất hoang. Nghĩ đến đây, khóe môi Hạ Khuyết không nhịn được khẽ cong lên.
Vì sao anh lại phải lãng phí thời gian để nghĩ đến một người xa lạ mà sau này sẽ chẳng bao giờ gặp lại?
Hạ Khuyết vừa nghĩ như vậy, thì dưới chân bỗng giẫm phải thứ gì đó cứng cứng. Anh cúi đầu nhìn xuống, là một vật hình khối vuông, trông giống như rác thải không rõ lai lịch.
Không hiểu vì sao, anh lại ngồi xổm xuống, thử nhặt thứ rác đó lên. Nhưng vật ấy dường như đã bị chôn vùi rất lâu, gần như ăn sâu vào đất.
Hạ Khuyết khẽ nhếch môi, nhìn phần góc nhọn lộ ra, buông ra bốn chữ: “Lãng phí thời gian.”
Dù miệng nói vậy, anh vẫn đào đất xung quanh lên, cuối cùng cũng moi được khối vuông ấy ra. Mở ra cẩn thận, mới phát hiện đó là một hộp nhạc quay tay.
Hạ Khuyết không thử xoay nó, chỉ tiện tay đặt hộp nhạc bên cạnh một tảng đá gần đó. Giữa khe đá, có một nhánh cỏ dại kiên cường nhú lên mầm non xanh biếc.
Làm xong tất cả, Hạ Khuyết đưa tay kéo thấp vành chiếc mũ cỏ, che kín đôi mắt mình.
Anh đi chưa được bao xa thì trông thấy phía trước có hai người đang ngồi. Trên nền đất cháy đen, một chiếc ô che nắng lớn được cắm xuống, hai người tựa vào đó nghỉ mát, trông chẳng khác gì đi du lịch.
Một trong hai người nói rất to, Hạ Khuyết nhận ra đó là Hứa Dực, còn người bên cạnh là Giản Việt Khê.
Hứa Dực lớn tiếng:
“Nếu Hạ Khuyết còn sống, chắc chắn sẽ tìm mọi cách quay về căn cứ người sống sót ở phía nam. Đây là con đường bắt buộc, chúng ta nhất định sẽ chờ được anh ta!”
Giản Việt Khê liếc nhìn Hứa Dực một cái, trong lòng thầm nghĩ: chẳng phải vì anh Tề thấy Hứa Dực quá nóng nảy, dễ làm hỏng việc tìm người, nên mới điều anh ta đến đây sao?
Chỉ là bọn họ luôn hành động theo tổ hai người, nên anh ta cũng đành phải ở lại đây cùng Hứa Dực chờ Hạ Khuyết tự dâng mình tới.
Nhưng nghĩ kỹ thì sao có thể đợi được Hạ Khuyết?
Mà cho dù có đợi được bọn họ thật sự có cơ hội thắng sao?
Hai người hoàn toàn không để ý rằng, cách đó không xa, Hạ Khuyết đang lặng lẽ đứng nhìn họ.
Anh khẽ ngẩng đầu. Dưới vành mũ, đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu bóng dáng của Hứa Dực và Giản Việt Khê, trong đó cuộn trào sát ý lạnh lẽo, không hề che giấu.
Hạ Khuyết muốn nhìn thấy máu nóng của họ tưới xuống mảnh đất cháy bỏng này. Có lẽ vùng đất này cần máu của họ để làm tô điểm. Anh liếm nhẹ khóe môi, bước về phía hai người.
Đúng lúc đó, Hứa Dực lại lên tiếng:
“Anh nói xem, là chúng ta đợi được Hạ Khuyết trước, hay anh Tề tìm được cô gái kia trước rồi mới tìm đến Hạ Khuyết?”