DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện

Chương 21

673 từ

Nguyễn Nha tức giận. Đây là lần đầu tiên cô gặp người như Hạ Khuyết. Cô phồng má, quay mặt đi không thèm nhìn anh.

Hạ Khuyết cũng chẳng bận tâm đến việc cô giận hay không dù sao họ cũng chỉ là người dưng nước lã. Anh đứng dưới ánh nắng gay gắt, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương. Anh nhìn Nguyễn Nha đứng xa hơn một chút, nép vào bóng râm, không thèm nhìn anh, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn cánh tay bị thương đang buông bên người.

Hạ Khuyết lau giọt mồ hôi trên trán, nói:

“Gần đây tay cô không cầm cuốc được, ruộng cứ để đó cũng được. Dù thế nào thì mấy ngày nay, cũng cảm ơn cô đã cho tôi ở nhờ. Nếu sau này còn có duyên gặp lại."

Anh không nói tiếp. Bởi anh luôn cảm thấy những lời ấy chỉ là sáo rỗng. Anh quay người rời đi. Nguyễn Nha bỗng gọi anh một tiếng.

Hạ Khuyết quay đầu lại, thấy cô gái nhỏ tháo chiếc mũ cỏ trên đầu xuống. Mái tóc đen nhánh lộ ra dưới vành mũ. Cô giơ tay, ném chiếc mũ ấy về phía anh.

Chiếc mũ là do chính tay Nguyễn Nha đan, hơi to. Khi đội trên đầu cô thì che gần nửa khuôn mặt, nhưng có lẽ sẽ rất hợp với Hạ Khuyết.

Nguyễn Nha hơi ngẩng đầu nhìn anh:

“Chúc anh bình an.”

“Đừng ở lại vùng đất hoang này nữa. Hãy đến căn cứ đi.”

Hạ Khuyết nhận lấy chiếc mũ. Nguyễn Nha nói xong liền quay lưng rời đi, không nhìn anh thêm lần nào nữa, chỉ để lại một bóng lưng nhỏ bé.

Hạ Khuyết chậm rãi giơ tay lên, nhìn chiếc mũ trong tay anh lại ngửi thấy mùi cỏ xanh và hoa tươi. Khi anh bước đi, trước mắt chỉ còn lại một vùng đất hoang cháy đen, không một chút xanh tươi. Anh quay đầu nhìn lại, nơi từng yên bình như chốn thần tiên, giờ đã không còn nữa.

Hạ Khuyết mơ hồ cảm thấy, mấy ngày vừa qua không chân thực như một giấc mộng đẹp. Giờ mộng tỉnh rồi anh phải quay về bóng tối.

Mấy ngày nay vì Hạ Khuyết, Nguyễn Nha vẫn chưa thể ra ngoài nhặt rác. Nhưng cũng may là anh ta vô cùng đặc biệt, chỉ mất vài ngày đã dưỡng thương xong rồi rời đi.

Nguyễn Nha không vội vã đeo chiếc gùi lớn ra ngoài, mà trước tiên đi vào căn nhà nhỏ nơi Hạ Khuyết từng ở tạm, định dọn dẹp lại cho sạch sẽ.

Trong mấy ngày ngắn ngủi ở chung, cô phát hiện Hạ Khuyết là một người đàn ông rất lịch sự. Ví dụ như lúc này căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng sạch sẽ tinh tươm, chăn gối được gấp ngay ngắn. Thứ duy nhất có phần không hài hòa, có lẽ là cành hoa đặt trên bậu cửa sổ.

Chiếc bình hoa mẻ miệng cắm một cành hoa trắng, nhưng chẳng biết từ lúc nào cánh hoa đã rụng gần hết. Những cánh hoa rơi trên bệ cửa đã ngả vàng nhạt, cành cây trơ trụi, trông hơi xấu xí.

Nguyễn Nha đi tới, mang bình hoa ra ngoài, đổ nước đi, lấy cành hoa khô ra, rồi cẩn thận cắm nó vào ruộng thuốc.

Cô lấp đất lại, nhẹ nhàng chọc chọc vào cành cây trơ trụi, khẽ nói:

“Tôi tin rằng đất đai sẽ chữa lành cho bạn.”

Hạ Khuyết vẫn nhớ, Nguyễn Nha từng nói với anh rằng vùng đất này thật ra không hoang vắng như anh tưởng. Chỉ cần đi thẳng về phía nam, sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy căn cứ.

Anh từng thắc mắc vì sao một người sống trên vùng đất hoang như Nguyễn Nha lại biết những điều đó. Cô nói, thỉnh thoảng cô sẽ đến căn cứ gần nhất, đổi lấy vài vật dụng thiết yếu cho cuộc sống.