Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 20
Hạ Khuyết chợt thất thần trong giây lát. Anh nhớ rất rõ vào cái đêm anh tuyệt vọng nằm trong hố cạn do chính mình đào ra lúc hấp hối, cũng chính mùi hương nhàn nhạt, mong manh như thế này đã theo anh chìm vào giấc ngủ.
Đó là mùi hương nơi đầu ngón tay của cô gái nhỏ ấy.
Có lẽ sau này sẽ không còn cảm nhận được nữa.
Sáng sớm hôm sau, dù vẫn là buổi sớm, nhưng ánh nắng mặt trời lại chẳng hề dịu dàng như tưởng tượng. Hạ Khuyết thức dậy, rửa mặt xong theo thói quen đi ra bếp chuẩn bị bữa sáng, thì Nguyễn Nha ở phòng bên đã đẩy cửa bước ra.
Cánh tay phải của cô buông thõng bên người, được quấn tạm bằng một mảnh vải vụn. Hạ Khuyết đoán là cô đã bị thương tối qua rồi băng bó lại. Bọc như vậy cũng không nhìn ra được mức độ nghiêm trọng mà dẫu sao, chuyện đó cũng chẳng liên quan đến anh.
Nguyễn Nha đi đến cách anh không xa, nhìn anh đứng bên bếp, nói:
“Sáng nay anh không cần nấu cơm đâu.”
Hạ Khuyết đáp ngay, không cần suy nghĩ:
“Tôi vốn cũng không định nấu cơm. Cô đừng tự mình đa tình.”
Nguyễn Nha chỉ “ồ” một tiếng, không có phản ứng gì đặc biệt, rồi nói tiếp:
“Đi theo tôi nhé. Tôi lấy cho anh chút lương thực, sau đó anh có thể rời khỏi đây rồi.”
Hạ Khuyết cảm thấy cô gái này tốt bụng đến mức hơi quá đáng. Ngay cả lương khô cũng chuẩn bị giúp anh. Tâm trạng anh trở nên phức tạp, ngoài kia làm gì có người tốt bụng, ngốc nghếch như Nguyễn Nha chứ. Vừa nghĩ, anh vừa thong thả đi theo cô. Phía sau căn nhà gỗ nhỏ có một kho chứa thực phẩm.
Nguyễn Nha dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, hơi nghiêng đầu nhìn sang:
“Anh nhìn tôi làm gì?”
“Cô đối xử với ai cũng như vậy sao?”
Nguyễn Nha hơi mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại:
“Chẳng phải nên như thế sao?”
Hạ Khuyết rất muốn nói là không nên, rằng cô quá ngốc. Nhưng anh không nói ra được bởi nếu Nguyễn Nha, không phải là một Nguyễn Nha như thế này, thì cả thể xác lẫn tâm hồn anh đã sớm chết trong cái hố kia rồi.
Hạ Khuyết không trả lời. Hai người cũng không nói thêm câu nào, cho đến khi Nguyễn Nha đưa anh ra ngoài.
Họ đi qua ruộng thuốc, ruộng rau, vườn hoa, bãi cỏ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo luồng không khí trong lành hiếm hoi.
Cuối cùng, Hạ Khuyết không nhịn được nữa, nhưng lời thốt ra lại là:
“Lần sau cứu người, nhớ cẩn thận hơn. Gặp phải người xấu như tôi, cô sẽ thảm lắm.”
Nguyễn Nha lập tức nói:
“Anh không xấu mà.”
“Tôi từng muốn giết cô.”
“Nhưng anh đã không làm.”
Nguyễn Nha nghiêm túc nhìn anh, nói:
“Anh còn nói sẽ không do dự mà bẻ gãy cổ tôi, nhưng suốt mấy ngày nay anh đều không làm. Tối qua anh còn giúp tôi.”
Cô nói với giọng vô cùng chắc chắn:
“Tôi có thể cảm nhận được anh là người tốt. Sau này, anh sẽ càng ngày càng tốt hơn.”
Lần đầu tiên trong đời có người nói anh là người tốt.
Hạ Khuyết nhìn Nguyễn Nha, đột nhiên bước lên một bước, đưa tay bóp lấy cổ cô. Nguyễn Nha trừng to mắt, theo phản xạ giơ chân định đá anh, nhưng bị anh đè lại.
Mọi động tác chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Hạ Khuyết rất nhanh đã buông tay ra, nói với cô:
“Cô bé, cô nên có chút đề phòng đi.”