Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 19
Bình thường hai người chỉ gặp nhau vào buổi sáng và chiều tối, nói với nhau vài câu, ngoài ra gần như không có tiếp xúc gì thêm. Nhưng chỉ qua những lần trò chuyện ít ỏi đó, Hạ Khuyết cũng nhận ra Nguyễn Nha rất lanh lợi hiếm khi bị anh làm cho cứng họng như vậy.
Tâm trạng anh bỗng nhiên tốt lên, khóe môi cong lên:
“Đèn của cô đâu?”
Trong bóng tối, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của Nguyễn Nha xị xuống:
“Tôi không nhìn rõ đường, bị ngã một cái đèn vỡ rồi.”
“Đèn vỡ thì vỡ, cô ngồi đây làm gì?”
“Anh còn hỏi nữa sao?”
Hạ Khuyết dùng giọng trần thuật hỏi:
“Cô sợ tối, nên không dám nhúc nhích?”
“Là con người thì ai chẳng có điểm yếu. Tôi sợ tối thì không được à?”
Nguyễn Nha hỏi ngược lại:
“Anh chẳng lẽ không có điểm yếu sao?”
Hạ Khuyết cười khẩy:
“Tôi đương nhiên không có.”
Nguyên Nha nghi hoặc hỏi lại:
“Anh có. Anh sợ cái gì? Hay anh sợ cái cuốc của tôi.”
“Hừ. Thật ra tôi cũng sợ ban đêm không nhìn thấy, sẽ giẫm lên cây cối của mình. Ngồi đây cả đêm cũng tốt mà, tôi thích mùi cỏ xanh với hoa tươi lắm hắt xì."
Cô còn chưa nói xong đã hắt hơi một cái. Hạ Khuyết bật cười thành tiếng.
Nguyễn Nha khẽ hừ một tiếng, rồi lại không nhịn được hắt hơi thêm một cái.
Cuối cùng Hạ Khuyết mới hỏi:
“Có muốn tôi đưa cô về không?”
“Không cần, tôi nghỉ ở đây là được.”
“Vậy tôi đi.”
Hạ Khuyết đứng dậy, ba bước hai bước rời khỏi khóm hoa.
Nguyễn Nha không nhịn được nữa, gọi lớn:
“Tôi đổi ý rồi, anh đưa tôi về đi.”
“Cơ hội chỉ có một lần.”
“Này! Anh như vậy thì ngày mai tôi không cho anh lương khô đâu!”
Hạ Khuyết quay lại khóm hoa, từ trên cao nhìn xuống Nguyễn Nha đang ngồi xổm:
“Xem như cô đã cho tôi ở nhờ, tôi cho cô cơ hội thứ hai.”
Nguyễn Nha bĩu môi rồi đứng lên. Ngồi xổm quá lâu khiến chân cô tê rần, vừa đứng thẳng đã lảo đảo một cái.
Hạ Khuyết sợ cô ngã vào mình, liền lặng lẽ né sang bên. Nguyễn Nha không phát hiện ra động tác nhỏ đó, kết quả là ngã xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn.
Hạ Khuyết nghĩ rằng chỉ là ngã một cái thôi, cô bé này đúng là yếu ớt quá. Anh hỏi:
“Không lẽ đứng dậy không nổi?”
Chiếc đèn dầu vỡ ngay gần đó. Khi ngã xuống, tay cô chống xuống đất, mảnh kính vỡ đâm vào lòng bàn tay, đau đến tê dại.
Nguyễn Nha khẽ nức nở. Hạ Khuyết cảm thấy cô sắp khóc. Đúng lúc này, anh ngửi thấy mùi máu, lúc đó mới biết có lẽ cô đã bị thương thật rồi.
Nguyễn Nha đưa bàn tay trái không bị thương ra, nắm lấy vạt áo Hạ Khuyết, nhỏ giọng nói:
“Phiền anh đưa tôi về nhé. Nhớ chú ý dưới chân.”
Nguyễn Nha không nói thêm, Hạ Khuyết cũng không hỏi. Vốn dĩ anh không phải người quá nhiệt tình, cho dù cô từng cứu anh.
Hạ Khuyết cố gắng phớt lờ cảm giác không quen khi bị cô nắm lấy áo, dẫn cô về chỗ ở. Khoảng cách giữa hai người khá gần. Hạ Khuyết lại ngửi thấy mùi cỏ xanh và mùi hoa tươi, mùi hương ấy đêm nào cũng theo anh vào giấc ngủ, chỉ là lần này, nó đến từ chính người Nguyễn Nha.