DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện

Chương 18

595 từ

“Vậy thì tốt, cũng đỡ phải đuổi anh đi.”

Hạ Khuyết cười khẩy:

“Nơi thanh đạm như nước lã này, chẳng đáng để tôi lưu luyến.”

Nói xong, anh chủ động đi về phía bếp chuẩn bị bữa tối. Đất đai của mạt thế năm thứ hai mươi vô cùng kỳ lạ ở mảnh ruộng kia, chỉ cần được chăm sóc cẩn thận, cây trồng sẽ sinh trưởng rất nhanh. Ngày nào Hạ Khuyết cũng có thể dùng rau mới hái để nấu cháo, cải thiện bữa ăn.

Ăn tối xong, Hạ Khuyết vừa định mở miệng nói chuyện thì Nguyễn Nha đã xách chiếc đèn dầu chạy đi mất, hoàn toàn không cho anh cơ hội lên tiếng. Hạ Khuyết lại tự nhủ mình không thể ăn không ngồi rồi, liền thản nhiên rửa sạch nồi niêu bát đĩa, kể cả ấm sắc thuốc.

Lúc này trời đã tối hẳn. Hạ Khuyết trở về căn nhà nhỏ nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng không hiểu vì sao tối nay anh lại trằn trọc mãi không ngủ được.

Bỗng nhiên anh nhận ra dường như anh chưa nghe thấy tiếng Nguyễn Nha quay về.

Cô thường thích xách đèn đi xem hoa cỏ vào buổi tối, thông thường chỉ khoảng nửa tiếng là quay lại. Nhưng tối nay dường như đã quá lâu rồi.

Hạ Khuyết ngồi dậy khỏi chiếc giường cứng chẳng mấy êm ái. Trong bóng tối, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc lọ hoa mẻ miệng đặt bên cửa sổ bên trong vẫn cắm cành hoa mà mấy hôm trước cô tặng anh.

Ban đầu anh nghĩ để trong phòng cho thanh lọc không khí, nên mới giữ lại. Nhưng tối nay nhìn thấy cành hoa ấy, anh lại nghĩ đến cô gái nhỏ kia. Vậy rốt cuộc sao cô vẫn chưa về?

Sau một lúc trằn trọc, Hạ Khuyết xuống giường, đi ra ngoài. Anh quen đường quen lối băng qua ruộng thuốc và ruộng rau, rồi dừng lại, tìm kiếm bóng dáng của Nguyễn Nha.

Ở đây tối đến mức gần như không thấy gì. Hạ Khuyết tìm rất lâu, cuối cùng mới thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi xổm giữa khóm hoa. Thân hình nhỏ ấy gần như hòa tan vào bóng đêm, chỉ thỉnh thoảng rung nhẹ theo những đóa hoa lay động trong gió.

Hạ Khuyết mở miệng gọi, lúc này anh mới nhận ra mình còn chưa biết tên cô. Cuối cùng chỉ có thể gọi:

“Ê... Cô bé.”

Giọng nói dịu dàng của Nguyễn Nha theo gió truyền đến tai anh:

“Sao anh lại qua đây?”

Hạ Khuyết không nói rằng mình cố ý đi tìm cô. Dù sao họ cũng chỉ là người xa lạ sống chung dưới một mái nhà huống chi ngày mai anh sẽ rời đi.

“Không ngủ được, ra ngoài đi dạo.”

Anh cúi đầu nhìn mặt đất, cẩn thận tránh những đóa hoa đang nở rộ, rồi đi đến bên cô.

Nguyễn Nha ngồi xổm, nhìn chằm chằm vào bước chân anh. Thấy anh đi vững vàng trong đêm tối, cô ngưỡng mộ nói:

“Ban đêm anh vẫn đi chắc như vậy, giỏi thật.”

“Nếu cô không nhặt cà rốt ra khỏi bát cháo, lâu dần cô cũng làm được.”

Hạ Khuyết ngồi xuống bên cạnh cô. Nguyễn Nha im lặng một lát, rồi không vui nói:

“Thật ra mấy thứ trồng ở ruộng đó đều để đãi khách, vốn dĩ tôi không nên ăn.”

“Thế cháo bí đỏ cô uống hôm qua vui vẻ lắm mà?”