DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện

Chương 17

622 từ

Lúc này trời còn sớm, nhưng Nguyễn Nha đã rửa mặt xong, đang ngồi xổm bên ruộng thuốc, trò chuyện với một cây thuốc xanh biếc. Nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Khuyết, cô dừng lại, quay đầu nhìn sang. Hôm qua ánh sáng kém, đến sáng nay cô mới nhìn rõ dung mạo của anh. Cô nghĩ: người đàn ông này không chỉ có đôi mắt đẹp, mà diện mạo cũng rất dễ nhìn.

Hạ Khuyết hỏi:

“Sao cô nhìn tôi chằm chằm vậy?”

Nguyễn Nha hỏi ngược lại:

“Anh tìm tôi có chuyện gì?”

“Tôi có thể dùng nước trong chum để rửa mặt không?”

Nguyễn Nha giơ một ngón tay:

“Một gáo.”

“Cảm ơn.”

Hạ Khuyết đi rửa mặt, Nguyễn Nha bắt đầu sắc thuốc, nấu cháo. Cô sắc thuốc nhanh hơn nấu cháo, đến khi anh rửa xong thì cô đã bắt đầu nấu cháo rồi.

Hạ Khuyết đứng bên cạnh, nhìn cô chậm rãi vo gạo, cho vào nồi, đổ nước, nhóm lửa, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Ngày nào cô cũng ăn thế này sao?”

“Không.”

Nguyễn Nha đáp:

“Anh đang dưỡng thương, nên phải ăn nhạt.”

Hạ Khuyết liếc nhìn mảnh ruộng nhỏ của cô ở phía xa, thử hỏi:

“Hay để tôi làm cho?”

Nguyễn Nha đồng ý rất nhanh:

“Được.”

Sau khi được cô cho phép, Hạ Khuyết ra ruộng tìm thứ có thể bỏ vào cháo. Nhưng rõ ràng, Nguyễn Nha không giỏi trồng trọt. Nếu ruộng thuốc của cô xanh tốt, thì mảnh ruộng này lại tiêu điều héo úa.

Anh chọn mãi mới tìm được hai quả bí đỏ nhỏ, nấu nồi cháo trắng thành cháo bí đỏ, ăn một bữa no nê.

Bữa sáng hôm nay là hai người ăn cùng nhau. Thấy anh ăn rất nhanh, Nguyễn Nha hỏi:

“Có phải mấy ngày nay tôi không cho anh ăn đủ không?”

Hạ Khuyết nuốt miếng cháo, bụng ấm dần lên, đáp:

“Cô bé à, không phải ai cũng ăn ít như mèo con giống cô đâu.”

Nguyễn Nha phồng má, miệng đầy cháo bí đỏ mềm ngọt, nhìn anh rồi nói nhỏ:

“Anh ăn nhiều quá, khó nuôi thật.”

Trong những ngày dưỡng thương ở chỗ Nguyễn Nha, cô không rời khỏi căn nhà nhỏ. Thỉnh thoảng Hạ Khuyết thấy cô xách cuốc vụng về chăm sóc ruộng, nhưng phần lớn thời gian cô thích lên núi phía sau hơn.

Hạ Khuyết không có thói quen dòm ngó chuyện riêng của người khác. Ngoài việc nắm rõ con đường rời khỏi nơi này, anh không đi lung tung. Chỉ có điều nhìn thân hình nhỏ nhắn của Nguyễn Nha vất vả cày đất, với suy nghĩ không thể ăn không ngồi rồi, anh đã thay cô làm việc này.

Vì thế, Nguyễn Nha không biết kiếm đâu ra một cái cuốc cỡ lớn đưa cho anh, bảo anh làm cho tốt.

Hạ Khuyết an ổn trải qua mấy ngày trồng trọt, thậm chí cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ. Chỉ là trong lòng anh có một nghi vấn.

Chiều hôm đó, khi Nguyễn Nha đang sắc thuốc cho anh, anh hỏi:

“Mấy ngày nay cô không cần ra ngoài sao?”

“À, tôi cũng đang định nói với anh chuyện này.”

Nguyễn Nha phe phẩy quạt, nhìn ngọn lửa lúc tắt lúc sáng dưới nồi thuốc:

“Đây là bát thuốc cuối cùng. Cơ thể anh hồi phục nhanh hơn tôi tưởng. Anh không cần tôi chữa trị nữa.”

Hạ Khuyết sững người, rồi hiểu ra ý cô:

“Ý là tôi có thể đi rồi?”

Nguyễn Nha hỏi lại:

“Anh còn muốn ở lại đây sao?”

Hạ Khuyết không do dự:

“Tất nhiên là không!”