Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 16
Sau khi đi xuyên qua khu ruộng thuốc, phía trước hiện ra một mảnh đất nhỏ trồng rau củ. Nhưng Nguyễn Nha không có ở đó. Hạ Khuyết đi thêm vài bước về phía trước, bỗng nhìn thấy một ánh sáng màu cam ấm áp lay động trong gió đêm.
Anh nhìn sang, liền thấy Nguyễn Nha đang xách một chiếc đèn dầu. Chiếc đèn kiểu dáng vô cùng cũ kỹ, ánh sáng cũng rất mờ nhạt. Hạ Khuyết không ngờ đến thời điểm này vẫn còn có người dùng thứ này để chiếu sáng, cũng không biết cô nhặt nó ở đâu về.
Dưới ánh sáng cam nhạt ấy, Hạ Khuyết nhìn rõ Nguyễn Nha đang chăm sóc hoa. Tay còn lại của cô nâng niu một bông hoa trắng đang nở rộ, tùy ý mà tự do. Ánh mắt Hạ Khuyết vô thức rời khỏi đóa hoa, dừng lại trên bàn tay cô. Có lẽ vì ánh đèn mờ ảo, anh cảm thấy bàn tay ấy còn trắng hơn cả hoa.
Ban đêm nhiệt độ hơi thấp, một cơn gió mát thổi qua, Hạ Khuyết hoàn hồn, bước về phía Nguyễn Nha. Nghe thấy tiếng bước chân, cô vội nói:
“Anh đừng giẫm lên hoa của tôi.”
“Không có.”
Hạ Khuyết hiểu rõ sự quý giá của thực vật ở nơi này, mỗi bước chân đều rất cẩn thận.
Nguyễn Nha “ồ” một tiếng, nhìn anh đến gần rồi mới hỏi:
“Anh qua đây làm gì vậy?”
“Đi dạo xung quanh.”
Khóe môi Nguyễn Nha khẽ cong lên:
“Chỗ này đẹp không?”
“Ừ.”
“Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cả vùng đất dưới chân anh đều đẹp như thế này.”
Cô ngồi xổm xuống, cúi đầu ngửi hương hoa, giọng nói dịu dàng.
Hạ Khuyết không biết nên trả lời thế nào, liền im lặng. Với anh, thực vật đẹp là một chuyện, nhưng vô dụng lại là chuyện khác. Trong các căn cứ sinh tồn, người ta thà xây dựng công trình còn hơn trồng hoa cỏ.
Không biết từ nơi nào, tiếng ve cuối hạ khe khẽ vang lên. Khoảnh khắc này, yên tĩnh và đẹp đến lạ.
Hạ Khuyết bỗng hỏi:
“Hôm nay cháo rất ngọt. Có phải cô cho thêm đường không?”
Nguyễn Nha đáp:
“Đúng vậy.”
“Anh nói thuốc đắng mà, nên tôi cho thêm anh một muỗng đường.”
Cô tiện tay cắt bỏ một cành hoa thừa, nắm cành hoa trắng xinh đẹp trong tay.
Hạ Khuyết vừa định phủ nhận, thì Nguyễn Nha đã đưa cành hoa cho anh. Trên đó đính mấy bông hoa nhỏ trắng tinh, rất đẹp:
“Cho anh đó.”
“Tại sao lại tặng tôi hoa?”
“Hoa tươi khiến người ta vui vẻ hơn.”
Nguyễn Nha nói với giọng nhẹ nhàng:
“Thôi, về ngủ nào.”
Cô cẩn thận xách chiếc đèn dầu, đi về phía căn nhà nhỏ. Hạ Khuyết nhìn ra được, ban đêm thị lực của cô không tốt.
Hai người không nói thêm lời nào, lặng lẽ trở về chỗ ở của mình. Một đêm yên bình nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến sáng hôm sau.
Hạ Khuyết bị đói đánh thức. Anh là đàn ông trưởng thành, dù đang bị thương, nhưng lượng thức ăn cần thiết tuyệt đối không thể chỉ dựa vào một bát cháo trắng bữa sáng và bữa tối.