Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 15
Trong phòng lại yên tĩnh. Hạ Khuyết cởi áo, nhìn những vết thương chằng chịt trên người, ánh mắt lạnh lẽo. Vì cô gái kia đã kéo anh một tay khi anh cận kề cái chết, nên hiện tại anh tạm thời cũng không muốn chết nữa. Anh muốn sống cho tử tế. Đã muốn sống, thì những món nợ kia, đợi đến khi quay lại căn cứ người sống sót, anh nhất định sẽ tính từng món một, đến chết mới thôi.
Từ nhỏ Hạ Khuyết đã lăn lộn trong mạt thế, xử lý vết thương với anh là chuyện như cơm bữa. Chẳng mấy chốc anh đã thay thuốc xong, chỉ có điều đúng như Nguyễn Nha nói, vết thương sau gáy anh không nhìn thấy, rất khó xử lý.
Anh không nhờ Nguyễn Nha giúp, vì cảm thấy mình đã làm phiền cô đủ nhiều rồi. Anh không phải kiểu người thích làm phiền người khác. Anh nhịn đau giơ tay ra sau gáy dò tìm, đầu ngón tay ấn lên vết thương, xác định vị trí.
Thay thuốc xong, trán anh đã đẫm mồ hôi. Anh uống thuốc trước. Lần này thuốc chưa nguội hẳn, uống vào không quá đắng. Nhưng khi ăn cháo, vị ngọt quá mức khiến anh thấy rất khó diễn tả.
Hạ Khuyết lẩm bẩm:
“Cô ấy cho nhiều đường quá à?”
Cảm nhận vị đắng và ngọt hòa lẫn trong miệng. Nửa ngày không thấy Nguyễn Nha quay lại, anh chủ động thu dọn hai cái bát, rời khỏi căn phòng nhỏ. Ở một góc sân, anh thấy bếp, đoán đó chính là nhà bếp.
Trong bồn đã có sẵn một cái bát, chắc là của Nguyễn Nha. Hạ Khuyết nghĩ mình không thể ăn ở không, liền múc hai gáo nước, rửa sạch cả bát lẫn nồi. Nhớ lời cô nói nước rất quý, anh còn đem nước đổ lên mảnh ruộng thuốc không xa.
Xong xuôi, anh cảm thấy vết thương trên người hơi đau, nhưng vẫn chịu được, nên không quay về nghỉ ngơi.
Anh muốn quan sát xung quanh.
Lúc chạng vạng, trong nhà còn ánh sáng mờ mờ, rửa xong bát thì trời đã tối. Đến ban đêm, nơi này hoàn toàn chìm trong bóng tối. Bầu trời tối đen, không có sao cũng không trăng và không lấy một tia sáng.
Thị lực của Hạ Khuyết rất tốt, trong bóng tối việc nhìn rõ không phải vấn đề.
Anh men theo ruộng thuốc đi về phía trước. Đây là mạt thế năm thứ hai mươi. Thế giới vì cuộc chiến giữa con người và xác sống mà gần như trở thành hoang tàn. Người sống sót tập trung về những vùng đất còn tương đối lành lặn, xây dựng căn cứ sinh tồn.
Hạ Khuyết dĩ nhiên đã từng thấy đất đai ngoài căn cứ rác rưởi, nước thải, vũ khí, thi thể khiến mảnh đất ấy tan hoang, đất đai ô nhiễm nặng nề, biến thành vùng đất hoang cháy đen, hoàn toàn không thích hợp cho con người sinh sống hay cây cối phát triển.
Thế nhưng lúc này, ngay trên vùng đất hoang ấy, lại tồn tại một chốn thế ngoại đào nguyên như vậy. Dù đêm tối đen kịt, Hạ Khuyết vẫn nhìn thấy mảng xanh tươi tốt của cây cối, ngửi thấy mùi cỏ non và hoa dại.
Chủ nhân nơi này là Nguyễn Nha. Cô gái ấy, rốt cuộc đã tốn bao nhiêu tâm sức, mới có thể khiến vùng đất hoang này hồi sinh như thế?