Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 14
Hạ Khuyết đang cài từng chiếc cúc áo thì Nguyễn Nha nhẹ nhàng đẩy cửa, hỏi:
“Xong chưa vậy? Tôi phải vào bếp rồi, cháo sắp cạn nước rồi đó.”
“Cô đặt quần áo ở cửa đi.”
“Nhưng hôm nay tôi còn chưa quét nhà, làm bẩn bộ đồ vừa phơi thì sao.”
Bất đắc dĩ, Hạ Khuyết đi đến cửa, hé ra một khe nhỏ, thò tay ra:
“Đưa tôi.”
Nguyễn Nha chợt bừng tỉnh:
“Hóa ra anh đang ngại à. Thật ra không cần đâu, trong mắt tôi, anh chẳng khác gì cỏ dại trên vùng đất hoang tàn cần được chăm sóc.”
Hạ Khuyết: “Cô có thể yên lặng chút không?”
Nguyễn Nha đưa quần áo cho anh, nói:
“Mau lên nhé, tôi mang thuốc với cháo tới cho anh.”
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô nhanh chóng xa dần. Hạ Khuyết quay lại bên giường, cởi chiếc áo còn chưa cài xong, rồi nhìn bộ quần áo Nguyễn Nha mang tới.
Cái gọi là “vá lại” đúng nghĩa là vá thật. Đó rõ ràng là một chiếc áo thun rách nát, chỗ thủng được cô dùng những mảnh vải vụn đủ màu vá chắp lại, đầu chỉ lộ rõ, từng đường vá ngoằn ngoèo như con rết vặn vẹo... vừa xấu, lại còn hơi ẩm.
Hạ Khuyết ghét cay ghét đắng, nhưng ghét là một chuyện, anh cũng không muốn tiếp tục mặc bộ đồ bẩn sắp bốc mùi. Bộ này đã là lựa chọn tốt nhất rồi.
May mà cái quần trông tương đối bình thường. Thay xong, anh bước ra ngoài. Khi đi, vết thương trên người hơi đau, nhưng vẫn chịu được.
Vừa ra khỏi cửa, còn chưa kịp quan sát xung quanh, Nguyễn Nha đã vội vàng chạy tới. Đầu ngón tay cô khẽ run, dường như bị bỏng. Mãi đến khi lao vào phòng đặt bát xuống, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Khuyết chậm rãi quay lại. Nguyễn Nha nhìn anh từ trên xuống dưới, nói:
“Hồi phục nhanh thật. Khoảng hai ba ngày nữa là anh có thể rời đi rồi.”
Hạ Khuyết cầu còn không được, khẽ “ừ” một tiếng.
Nguyễn Nha thổi thổi đầu ngón tay bị đỏ vì nóng:
“Trước khi thuốc với cháo nguội bớt, tôi thay thuốc cho anh nhé.”
Hạ Khuyết né sang bên cạnh, lạnh nhạt đáp:
“Tôi tự làm được.”
“Vậy anh thay đi.”
Nguyễn Nha đẩy thuốc về phía anh, rồi ngồi xuống một bên, chuẩn bị xem anh “biểu diễn”.
Hạ Khuyết đưa tay về phía lọ thuốc mỡ rồi lại rụt về, không nhịn được hỏi:
“Sao cô cứ nhìn tôi?”
“Anh chắc không tự thay thuốc sau gáy được đâu, tôi đợi giúp.”
“Ồ, suýt quên. Cô đã đập tôi một cuốc.”
Nguyễn Nha chớp mắt, nói rất đương nhiên:
“Anh định làm hại tôi, tôi tất nhiên không thể ngồi chờ chết.”
Hạ Khuyết không chịu nhường lời:
“Bây giờ tôi muốn làm hại cô, cô chỉ có thể ngồi chờ chết.”
“Ồ.”
Không khí hơi trầm xuống. Nguyễn Nha quay đầu đi, không nhìn anh nữa, chỉ chăm chú nhìn đầu ngón tay vẫn còn ửng đỏ. Hạ Khuyết nghĩ có phải mình nói sai gì không, nhưng lại cảm thấy đó là sự thật.
Đang trầm ngâm, Nguyễn Nha thúc giục:
“Anh đang ngẩn người à? Đừng lãng phí thời gian của tôi được không?”
Phải rồi, anh quan tâm việc cô có giận hay không làm gì. Anh không đáp, quay lưng lại, vừa định vén áo thì lại quay đầu:
“Cô ra ngoài được không?”
Nguyễn Nha liếc anh một cái, thấy anh vừa lắm chuyện vừa chậm chạp. Cô cũng không nói thêm lời nào, đứng dậy đi ra.