DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện

Chương 13

619 từ

Nguyễn Nha hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra ở doanh trại kia. Khi đôi chân giẫm lên thảm cỏ mềm mại, cô mới xỏ giày trở lại. Sau đó, cô theo thói quen đem rác trong gùi đổ vào “bãi rác” phía sau núi, rồi mới đi tìm Hạ Khuyết.

Lúc này Hạ Khuyết vẫn còn trong trạng thái lơ mơ do tác dụng của thuốc. Nguyễn Nha múc nước sạch từ giếng, định giúp anh rửa lại vết thương một lần nữa. Cô vừa bước vào cửa, Hạ Khuyết đã lập tức tỉnh táo.

Nguyễn Nha không nhắc đến dấu chân mình phát hiện ban ngày, chỉ đặt chậu nước sang một bên, nói:

“Anh đừng cử động, tôi rửa lại vết thương cho anh.”

“Tôi muốn tắm.”

Nguyễn Nha không nói thêm gì:

“Vậy tôi ra ngoài.”

Hạ Khuyết rất cứng cỏi, cho ăn với cho thuốc là đủ, không cần cô phải quá lo lắng.

Hạ Khuyết chỉ vào nửa chậu nước lên tiếng hỏi:

“Chỉ có từng này nước thôi à?”

Nguyễn Nha nghiêm túc nói:

“Ở đây nước vốn không nhiều. Trừ khi anh muốn lát nữa cháo trắng của anh được nấu từ nước tắm.”

“Nếu vậy bây giờ tôi có thể đi đổ đầy chậu.”

Hạ Khuyết: “Không cần, cảm ơn.”

Nguyễn Nha kinh ngạc nhìn anh một cái. Cô vốn không giỏi che giấu cảm xúc, bị Hạ Khuyết bắt trúng.

Anh không nhịn được hỏi:

“Sao cô lại ngạc nhiên?”

Nguyễn Nha trông có vẻ rất vui, nở nụ cười:

“Hóa ra anh cũng biết cảm ơn.”

“So với cảm ơn bằng miệng, tôi càng hy vọng anh có thể sống cho tốt, đừng tìm chết.”

Hạ Khuyết lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng thiện ý của Nguyễn Nha. Sự chân thành này khiến anh không thể không thừa nhận, cô không hề có mưu đồ gì. Cô thật sự khác người khác sao?

Anh hỏi:

“Cô đối xử với ai cũng như vậy à?”

“Khách được tôi mang về đây không nhiều. Anh cũng giống họ thôi, không có gì khác.”

“Nếu tôi là người xấu thì sao? Cô có biết không, cô đã cứu một kẻ xấu đấy.”

Quan niệm thiện ác của Nguyễn Nha khiến cô buột miệng không cần suy nghĩ:

“Vậy thì anh làm người tốt đi.”

Hạ Khuyết bất lực kéo nhẹ khóe môi, âm thầm cười nhạo sự ngây thơ của cô.

Nguyễn Nha vắt khô chiếc khăn trong chậu nước, đặt vào tay anh nói tiếp:

“Bắt đầu từ bây giờ, làm người tốt nhé. Anh còn rất nhiều thời gian để trở thành người tốt.”

Nói xong, cô quay người đi ra ngoài. Hạ Khuyết nhìn chiếc khăn trong tay, hồi lâu mới khẽ nói:

“Dễ gì như vậy. Trong thế giới của tôi, làm người tốt là sẽ bị giết đấy đồ ngốc.”

“Cô đã kéo tôi một tay. Nếu có thể, tôi sẽ làm người tốt của cô. Chỉ cần cô không lừa tôi.”

Dĩ nhiên Hạ Khuyết không thể dùng nửa chậu nước ít ỏi đó để tắm. Anh chỉ có thể lau sơ qua người. Đang lau, giọng nói bình thản mà dịu dàng của Nguyễn Nha vang lên ngoài cửa:

“Tôi nghĩ anh sẽ cần quần áo sạch. Đây là đồ lấy từ sau núi sáng nay, tôi vừa giặt xong và vá lại. Anh có cần không?”

Hạ Khuyết nhìn bộ quần áo rách nát, bẩn thỉu trên người mình, đáp:

“Cần.”

Giọng Nguyễn Nha nhẹ nhàng, vui vẻ:

“Vậy tôi vào nhé.”

Hạ Khuyết vội chộp lấy bộ đồ bẩn bên cạnh, khoác lên người vội kêu lên:

“Khoan đã!”