DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện

Chương 12

647 từ

Nguyễn Nha cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra rằng mọi chuyện hình như đã trở nên hơi rắc rối.

Để tránh phiền phức, cô không định nán lại nơi này lâu. Sau khi quan sát xung quanh, phát hiện bốn bề vắng tanh không một bóng người, cô liền đeo chiếc gùi lên lưng, xoay người rời đi.

Vùng đất này vô cùng rộng lớn, vùng đất hoang trải dài vô tận. Có những con đường tuy ngoằn ngoèo khúc khuỷu, rất dễ khiến người ta lạc phương hướng. Nhưng Nguyễn Nha đã sống ở đây nhiều năm, cô quen thuộc từng lối đi. Để đề phòng bất trắc, cô cố ý đi vòng thêm một đoạn, mãi sau mới quay về nơi ở của mình.

Nguyễn Nha không hề biết rằng mình thật sự đã cắt đuôi được một người đang phục kích gần đó. Người đàn ông trẻ tuổi vóc dáng cường tráng kia sau khi phát hiện đã mất dấu mục tiêu, liền thử tìm dấu chân của Nguyễn Nha. Nhưng có lẽ vì trời đã nhá nhem tối, anh ta không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào trên mặt đất, đành chán nản quay về doanh trại.

Vừa trở lại, người đàn ông lập tức sốt sắng nói với đồng đội:

“Em chắc chắn rồi, người đó thật sự được cứu. Cô gái cứu anh ta rất nhạy bén, trực tiếp cắt đuôi em.”

Đồng đội nghi hoặc:

“Không thể nào. Cái nơi quỷ quái này làm gì có con gái?”

“Ở đây chẳng có gì cả, cô ta cứu kiểu gì được? Hứa Dực, cậu nhầm rồi.”

“Sao có thể nhầm được? Nếu không phải cô ta, sao em lại bị cắt đuôi?”

“Nghe thì đúng là một cô gái thông minh, nhưng nghĩ gì vậy, lại đi cứu người đó? Không sợ bị anh ta cắn đứt cổ sao? Anh ta chẳng khác gì mấy con xác sống lang thang trên vùng đất hoang tàn này.”

Hứa Dực gãi đầu, rồi hướng về phía lều trại gọi một tiếng:

“Anh Tề.”

Mấy người còn lại lập tức tránh sang hai bên. Người đàn ông được Hứa Dực gọi là anh Tề bước ra từ trong lều. Tuổi tác trông không hơn mấy người ở đây bao nhiêu, nhưng lại được họ vô cùng kính trọng.

Tề Phồn đứng giữa vùng đất hoang tàn đầy bụi cát. Trên người anh mặc một chiếc sơ mi trắng tinh tươm, không dính một hạt bụi, bên ngoài khoác áo đen, gọn gàng sạch sẽ, trông hoàn toàn lạc lõng so với vùng đất này.

Anh lắng nghe lời đồng đội, hơi cụp mắt xuống, như đang trầm tư cất giọng:

“Cô gái mà các cậu nói tới, tôi biết.”

Đôi mắt nâu nhạt vốn luôn bình thản và xa cách của Tề Phồn lúc này dường như đã được màn đêm làm dịu đi.

Mọi người nghi hoặc chờ anh nói tiếp. Ánh mắt Tề Phồn khẽ động, dường như đang xác định phương hướng nào đó.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng:

“Nếu đúng là cô ấy cứu Hạ Khuyết, thì chúng ta phải nhanh chóng tìm được cô ấy.”

Hứa Dực gật đầu lia lịa:

“Đương nhiên rồi. Hạ Khuyết chính là loại vong ân phụ nghĩa. Năm đó anh ta dám đâm anh một dao, hôm nay hoàn toàn có thể bóp chết cô gái kia.”

Tề Phồn khẽ nhíu mày, nhưng lời nói ra lại là:

“Trời đã khuya, nghỉ ngơi trước đã. Ngày mai tôi sẽ đi tìm cô ấy.”

Sau khi Tề Phồn rời đi, Giản Việt Khê nhẹ nhàng huých Hứa Dực một cái:

“Ít nhắc chuyện năm xưa thôi.”

Hạ Khuyết chính là một vết nhơ đáng ghét trong cuộc đời vốn hoàn hảo của Tề Phồn.

Hứa Dực vội nói:

“Lỡ lời.”