Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 11
Ngoài vị mềm ngọt của cháo, còn có mùi thơm nhàn nhạt của cỏ xanh và hoa dại. Anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Sau khi đặt bát xuống, Nguyễn Nha vừa lau sạch thuốc dính trên tay bằng chiếc áo đầy máu và bụi đất của Hạ Khuyết, vừa nói:
“Tôi phải ra ngoài đây. Anh ở yên trong này, đừng chạy lung tung. Tối tôi sẽ về.”
Hạ Khuyết không phản ứng với lời cô nói, chỉ khó chịu vì hành động kia:
“Tại sao cô lại dùng áo tôi lau tay?”
“Tôi chỉ lau thuốc dính trên tay thôi.”
Nguyễn Nha xoa xoa đầu ngón tay, thu tay lại:
“Áo anh bẩn thế này, tôi cũng đâu mong lau sạch.”
Giọng Hạ Khuyết trầm xuống:
“Ý tôi là tại sao lại dùng áo tôi?”
“Vì thuốc là do anh làm dính mà.”
Nguyễn Nha nói rất đương nhiên, còn giơ ngón tay lên cho anh xem:
“Nhìn này, mùi thuốc vẫn chưa hết, còn bẩn nữa.”
“Xin lỗi.”
Hạ Khuyết nhận ra người trước mặt luôn có cách khiến cảm xúc của anh bị khuấy động. Điều này rất không ổn. Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Nguyễn Nha đứng dậy, một tay cầm chiếc cuốc dính đầy bùn đất, tay kia cầm hai cái bát:
“Anh đúng là người kỳ quái. Tôi nói chuyện rất rõ ràng, có lý có lẽ. Anh không chịu nghe, còn nói năng khó chịu.”
Nói xong, cô quay người đi thẳng ra ngoài. Hạ Khuyết không có cơ hội cãi lại. Cả ngày hôm đó, Nguyễn Nha không quay lại.
Sau khi hồi phục được chút sức lực, anh muốn rời đi, nhưng dưới tác dụng của thuốc, cơ thể lại không chịu nổi, bất giác rơi vào giấc ngủ sâu.
Nguyễn Nha không vì Hạ Khuyết mà trì hoãn việc nhặt rác. Cô muốn nhanh chóng dọn sạch khu vực này. Đất sạch có khả năng tự phục hồi rất mạnh. Cô hy vọng một ngày nào đó nơi đây sẽ phủ đầy cỏ xanh và hoa dại.
Cô quen đường quen lối đi đến mấy bụi cỏ dại. Dù ngọn đã ngả vàng, chúng vẫn kiên cường sinh trưởng. Vừa định tưới nước, cô lại phát hiện chúng đã bị giẫm nát, ép sâu vào lớp đất cháy đen.
Đào lớp đất lên, những mầm cỏ xanh đã ngả vàng, hoàn toàn mất đi sức sống. Đây là những bụi cỏ mới mọc gần đây. Không biết hạt giống từ đâu bay tới, chôn sâu trong lòng đất, hút lấy chút dinh dưỡng ít ỏi, vừa mới nhú lên chưa được bao lâu đã bị giẫm chết.
Nguyễn Nha nghĩ, vùng đất này cằn cỗi đến mức không mọc nổi cỏ, thứ xanh hiếm hoi như vậy, ai lại nhẫn tâm phá hủy.
Hơn nữa nơi này hiếm khi có người lui tới. Cô bẻ đi phần thân bị giẫm gãy, rồi tưới nước cho rễ, hy vọng một ngày nào đó chúng có thể lại phá đất chui lên.
Xong xuôi, Nguyễn Nha đội nắng gắt, đeo giỏ tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng quay lại mảnh đất nơi cô nhặt được Hạ Khuyết hôm qua.
Nơi đó vẫn y như cũ. Trên vùng đất bị nhân loại bỏ hoang từ lâu, rác rưởi các loại bị vứt bừa bãi. Có thứ chôn sâu trong đất, nhiều năm trôi qua vẫn chưa phân hủy.
Nhặt được một lúc, cô đặt giỏ xuống, xoa xoa bả vai mỏi nhừ, nghỉ ngơi chốc lát, rồi đi về phía cái hố nông ở sườn dốc hôm qua.
Bên cạnh hố còn rất nhiều máu, ngoài ra còn có dấu chân lộn xộn:
“Một, hai.”
Ngoài dấu chân của cô và Hạ Khuyết, xung quanh còn xuất hiện thêm vài dấu chân xa lạ khác. Vì máu chưa kịp bị đất hoang che lấp, những dấu chân ấy vẫn còn rất rõ ràng.