Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 10
Nguyễn Nha bưng bát thuốc đắng ngắt đã nguội lạnh từ lâu. Uống vào chắc chắn sẽ khổ đến cực điểm:
“Anh rất giống một con chó lớn mà tôi từng cứu."
“Nó hẳn là bị chủ vứt bỏ, trên cổ còn đeo một cái vòng sắt đã gỉ. Nó đi lang thang rất lâu, đệm chân bị mài rách hết, trông cực kỳ đáng thương. Khi tôi nhặt được nó, nó không chịu chữa trị, cũng không chịu ăn.”
“Hành vi, lời nói và suy nghĩ của anh đều khiến tôi không thích.”
Nguyễn Nha vẫn dịu dàng nói tiếp:
“Nhưng tôi sẽ dùng sự kiên nhẫn giống như khi đối xử với chó để đối xử với anh.”
“Đến nào, ngoan, há miệng ra, tôi đút anh uống thuốc.”
Hạ Khuyết nghiến răng bật ra một chữ:
“Cút.”
Ngay khoảnh khắc anh há miệng, Nguyễn Nha lập tức nghiêng bát, đổ thẳng một ngụm thuốc lớn vào miệng anh. Nhận ra anh muốn nôn ra, cô nhanh tay bịt miệng anh lại.
Trong nháy mắt, không khí yên lặng đến đáng sợ. Hạ Khuyết trừng mắt nhìn Nguyễn Nha. Cơn giận gần như bùng nổ, nhưng đáng chết là anh không thoát ra được. Thuốc gì mà đắng đến mức này.
Nguyễn Nha là người cực kỳ tiết kiệm. Cô sợ cầm bát bằng một tay không vững, nên đặt bát thuốc sang một bên trước, rồi mới dùng tay kia che miệng Hạ Khuyết.
Thuốc quá đắng, anh không chịu nổi, cuối cùng đành phải nuốt xuống.
Lông mày Nguyễn Nha cuối cùng cũng giãn ra. Thấy anh chịu hợp tác, trên mặt cô còn nở nụ cười:
“Còn một chút nữa, tôi đút anh uống nốt. Đừng lãng phí.”
Hạ Khuyết chịu đựng cơn đau toàn thân, cố lùi về sau:
“Không cần cô đút.”
Cái này không thể gọi là đút thuốc được. Rõ ràng là đổ thuốc.
Nguyễn Nha bưng bát thuốc đưa tới môi anh:
“Vậy anh tự uống.”
“Nếu anh không uống được, tôi sẽ giúp.”
Hạ Khuyết rất muốn húc đổ cả bát thuốc, nhưng làm vậy quá mất mặt. Cuối cùng anh run rẩy đưa tay ra định cầm lấy, nhưng hoàn toàn không còn sức, chỉ có thể dựa vào tay cô, uống từng ngụm lớn. Một bát thuốc cạn sạch.
Vị giác của Hạ Khuyết gần như tê liệt, còn Nguyễn Nha thì rất hài lòng. Cô đặt bát sang một bên, khen ngợi:
“Anh hợp tác thật đó. Con chó lớn kia còn phải để tôi đút mới chịu uống thuốc.”
Hạ Khuyết không nhịn nổi nữa, miệng vẫn còn đầy vị đắng:
“Cô có thể đừng nhắc đến chó nữa được không?”
Nguyễn Nha chớp mắt, hơi ngơ ra, rồi rất chu đáo không nói thêm nữa.
Cô dịch sang bên cạnh một chút, giữ khoảng cách với anh, đưa bát cháo trắng đã nguội tới bên môi anh:
“Tôi cho thêm đường rồi. Anh phải ăn hết, đừng lãng phí.”
Hạ Khuyết ngửi thấy mùi cháo. Anh thật sự quá đói, lại còn dư vị đắng trong miệng. Cơ thể thành thật làm theo bản năng, anh uống từng ngụm lớn.