Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 9
Không chờ Nguyễn Nha trả lời, anh tự nói tiếp:
“Cô rốt cuộc là ai? Mục đích của cô là gì?”
“Bất kể cô có âm mưu gì, tôi cũng sẽ không để cô toại nguyện. Mạng này của tôi lẽ ra đã phải chôn vùi ngoài đất hoang từ lâu rồi. Cho nên cô nên thu lại những tâm tư bẩn thỉu đó. Những việc cô đang làm hoàn toàn vô nghĩa.”
“Tôi từng suýt giết chết cô. Nếu cô không muốn chết, ngay bây giờ hãy để tôi rời đi. Nếu không, tôi nhất định sẽ không do dự mà bẻ gãy cổ cô.”
Nói xong một tràng dài, Hạ Khuyết yếu ớt vùng vẫy muốn ngồi dậy. Nhưng khi nhận ra Nguyễn Nha vẫn bình tĩnh nhìn anh giãy giụa, anh lại dừng lại, không nhúc nhích nữa.
Nguyễn Nha chậm rãi rót một cốc nước, đưa tới bên môi anh. Anh không uống, còn hất đổ cả cốc. Nước tràn ra, làm ướt vạt áo anh và đầu ngón tay cô.
Nhìn nước bị lãng phí, Nguyễn Nha lập tức nhíu mày:
“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.”
“Chúng ta chưa từng gặp nhau, tôi có thể có mục đích gì với anh chứ?”
“Thứ hai, không phải tôi suýt chết dưới tay anh, mà là anh suýt bị tôi đập chết bằng một cuốc. Với trạng thái hiện tại, anh không có năng lực làm hại tôi.”
“Cuối cùng, anh đúng là một người tệ hại. Tôi cứu anh, anh lại cho rằng tôi có ý đồ xấu, thậm chí còn muốn làm hại tôi.”
“Tôi không thích loại người như anh. Nhưng tôi chỉ đang làm điều mà tôi cho là đúng, bởi vì anh còn sống nên tôi mới cứu anh.”
“Cũng vì tôi không thích anh, cho nên đợi anh khỏi hẳn, tôi sẽ không giữ anh lại, thậm chí còn đuổi anh đi.”
Hạ Khuyết nhìn cô rất lâu. Mãi đến khi tay Nguyễn Nha chạm vào chiếc cuốc luôn đặt bên giường, anh mới quay mặt đi, im lặng không nói.
Nguyễn Nha cầm lấy cuốc, nói:
“Thuốc và cháo đều đã ấm rồi, đừng lãng phí. Hiện tại anh có thể tiếp nhận thiện ý của tôi, bởi vì sau khi anh khỏi, dù anh có muốn ở lại tôi cũng sẽ không cho phép.”
“Tôi đối với anh không có bất kỳ mưu đồ nào.”
Nhìn theo bóng lưng Nguyễn Nha biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Khuyết lẩm bẩm:
“Người trước đó cũng từng nói với tôi như vậy. Tôi sẽ không tin.”
Hạ Khuyết từ chối cả thuốc lẫn cháo. Khi Nguyễn Nha quay lại, cả hai bát đều đã nguội lạnh.
Cô nhíu mày sâu hơn:
“Tại sao không uống? Anh không muốn sống nữa sao?”
Hạ Khuyết nhắm mắt, lòng nguội lạnh như tro tàn, chẳng còn thiết sống.
Nguyễn Nha khẽ thở dài, giọng mang theo thương xót:
“Có bao nhiêu người muốn sống mà không thể, còn anh lại chủ động từ bỏ sinh mạng quý giá của mình. Anh thật đáng thương, lại còn hèn nhát.”
Cuối cùng, Hạ Khuyết mở mắt nhìn cô. Ánh mắt vốn luôn lạnh lẽo và trống rỗng, nhưng lời nói của cô dường như đã chạm vào nỗi đau sâu nhất, khiến lớp băng trên gương mặt anh nứt vỡ, lộ ra cơn phẫn nộ sống động.
Hạ Khuyết nghiến răng nói:
“Tôi không tin trên đời này có người thật sự muốn tôi sống.”
“Nếu cô không có mục đích lớn hơn, tôi tuyệt đối sẽ không làm theo ý cô.”