Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 8
Thật ra Nguyễn Nha ngủ không hề sâu. Ngủ úp người vốn đã khó chịu, lại bị Hạ Khuyết đánh thức nên đầu óc cô còn mơ màng. Nhưng rất nhanh, cô đã tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy anh đã tỉnh, còn đang gắng gượng muốn ngồi dậy, cô không khỏi ngạc nhiên.Giọng Nguyễn Nha vẫn luôn chậm rãi, dịu dàng như gió xuân:
“Anh đừng cử động trước đã.”
Trong ký ức của Hạ Khuyết, mọi thứ vẫn dừng lại ở cảnh hôm qua khi Nguyễn Nha chẳng nói chẳng rằng đã nện cho anh một cuốc. Anh nhớ rất rõ, mình đã bộc lộ sát ý với cô. Theo lý mà nói, hai người đáng ra phải không đội trời chung mới đúng. Nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn trái ngược. Cô chẳng những không để tâm, thậm chí còn cứu anh.
Cô rốt cuộc muốn làm gì? Trên đời này sao lại có người như vậy?
Hạ Khuyết càng lúc càng chắc chắn Nguyễn Nha có mục đích khác. Một người hiếm khi cảm nhận được thiện ý, cũng chưa từng tiếp nhận lòng tốt của người khác như anh, tự nhiên sẽ nghĩ như vậy.
Ngay sau đó, anh cảm nhận được một thứ mềm mại mát lạnh đặt lên trán mình. Giọng Nguyễn Nha vang lên đầy kinh ngạc:
“Vậy mà đã hạ sốt rồi. Thuốc của tôi trước giờ không thần kỳ như thế này, sức sốngv của anh thật sự quá mạnh...”
Lúc này, Hạ Khuyết đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh lạnh giọng tiếp lời cô:
“Mạnh đến mức không giống con người, đúng không?”
Lời nói đầy gai nhọn. Ánh mắt đỏ sẫm, lạnh lẽo của anh va thẳng vào đôi mắt đen trong veo của Nguyễn Nha.
Nguyễn Nha hơi nghiêng đầu. Trong đôi mắt đen như mực của cô, hình ảnh đôi mắt của Hạ Khuyết hiện lên rõ ràng, khiến sắc đen ấy nhuốm thêm một tầng đỏ sậm.
Hạ Khuyết có một đôi mắt đỏ sẫm bẩm sinh. Sắc đỏ ấy rất đậm, như một vòng xoáy máu sâu hun hút, lan tràn trong đồng tử.
Nguyễn Nha thích những gam màu ấm áp, dịu dàng, không mang tính công kích giống hệt con người cô. Vì thế, cô chưa từng nghĩ mình sẽ thích màu đỏ máu ghê rợn ấy. Càng chưa từng nghĩ, nó lại xuất hiện trong đôi mắt của một con người.
Nguyễn Nha không giỏi che giấu cảm xúc. Sự kinh ngạc hiện rõ trong ánh mắt cô, bị Hạ Khuyết thu hết vào tầm nhìn. Anh vừa định hất tay cô ra, thì lại thấy trong mắt cô chậm rãi hiện lên một tia kinh diễm.
Nguyễn Nha thu ánh nhìn khỏi đôi mắt anh, nghiêm túc nói:
“Tôi đã nói rồi mà.”
“Anh còn kiên cường hơn cả cỏ dại trên vùng đất hoang. Tôi chưa từng nói anh không giống con người. Anh đương nhiên là con người, sao lại tự mắng mình như thế?”
Hạ Khuyết im lặng, dùng đôi mắt đỏ sẫm ấy nhìn cô.
Nguyễn Nha không nói thêm gì nữa. Cô nhẹ nhàng đỡ anh nằm lại ngay ngắn trên giường, rồi quay người đi ra ngoài. Không lâu sau, mùi thuốc thảo dược đắng chát lan tỏa trong không khí.
Khi quay lại, trên tay cô bưng hai cái bát, đặt trước mặt Hạ Khuyết.
Một bát là nước thuốc đen sánh, bát còn lại là cháo trắng nấu nhừ lên tiếng:
“Muốn uống cái nào trước?”
Hạ Khuyết mím môi, không nói lời nào. Nguyễn Nha chờ một lúc, rồi nhìn anh nói: “Anh là bệnh nhân phiền phức nhất tôi từng nhặt được, dùng của tôi rất nhiều thuốc. Lẽ ra anh nên biết ơn tôi mới đúng. Nhưng bây giờ anh lại lạnh nhạt như vậy rất thiếu lễ độ.”
Hạ Khuyết hỏi: “Tại sao lại cứu tôi?”
Nguyễn Nha đáp: “Câu này hôm qua tôi đã trả lời anh rồi.”
Hạ Khuyết lạnh lùng ép sát ánh nhìn vào cô bát đầu kể: “Tôi là một người thất bại hoàn toàn, bị trục xuất khỏi căn cứ. Với bất kỳ ai, tôi cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nào.”