DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện

Chương 7

558 từ

Mặt trời treo cao, tỏa ra ánh sáng rực như lửa, chiếu lên hai người đang dần rời xa, kéo dài hai cái bóng trên mặt đất. Vì họ đứng rất gần nhau, hai cái bóng quấn lấy nhau, từ xa nhìn lại, như chỉ còn một bóng duy nhất.

Nguyễn Nha sống trong một thung lũng hẹp một vùng đất sạch hiếm hoi, ít người biết tới. Cô dẫn Hạ Khuyết men theo những lối mòn chằng chịt, bỏ lại sau lưng những tảng đá lởm chởm, trước mắt bỗng trở nên thoáng đãng.

Lúc này trời đã tối. Gió nhẹ từ xa thổi tới, mang theo cái mát lành của đêm. Nguyễn Nha cẩn thận tránh những mảng xanh quý giá trên nền đất cháy đen, dẫn anh băng qua bãi cỏ, vườn hoa, ruộng đất, ruộng thuốc rồi căn nhà nhỏ của cô hiện ra ngay trước mắt.

Ban đầu, đó thật sự chỉ là một căn nhà một gian. Nhưng sau này, Nguyễn Nha phát hiện thỉnh thoảng cô nhặt được người bị thương ngoài vùng đất hoang. Không thể để họ chết ngoài kia, cô chỉ đành đưa họ về nhà.

Người đầu tiên cô cứu, sau khi khỏi hẳn đã hỏi cô có cần giúp gì không. Cô liền nhờ người đó dựng thêm một gian phòng. Từ đó về sau, những người cô cứu đều ở trong căn phòng này cho đến khi hồi phục.

Giờ đây, căn phòng ấy thuộc về Hạ Khuyết.

Nguyễn Nha đặt anh nằm lên tấm chiếu tre trên giường. Sau khi mang rác trong gùi ra phía sau nhà xử lý xong, cô quay lại tiếp tục chăm sóc vết thương cho anh. Cô thuần thục rửa sạch, bôi thuốc, băng bó. Trong suốt quá trình đó, Hạ Khuyết yên tĩnh đến lạ, ngay cả khi tay cô hơi mạnh, anh cũng chỉ mơ hồ rên khẽ hai tiếng.

Nguyễn Nha lấy từ túi ra một lọ thuốc nhỏ, đổ ra một viên, đưa đến bên môi anh, dịu giọng nói:

“Há miệng nào.”

Cô đặt viên thuốc lên môi anh, nhưng răng anh cắn rất chặt. Một lúc lâu sau, cô mới nói tiếp:

“Tôi sẽ không làm hại anh đâu. Uống đi.”

Ngày hôm nay trôi qua dài đến lạ. Bên tai Hạ Khuyết luôn quanh quẩn giọng nói dịu dàng, kiên nhẫn của Nguyễn Nha. Cô cứu anh khỏi ranh giới sống chết, khiến ý thức mơ hồ của anh dần dựa dẫm vào cô, khiến anh lúc này trở nên ngoan ngoãn khác thường.

Cuối cùng, hàm răng Hạ Khuyết cũng nới lỏng. Nguyễn Nha lập tức đút viên thuốc vào miệng anh. Cô thả lỏng hàng mày, bàn tay mát lạnh khẽ áp lên trán anh, giọng nói dịu dàng mang theo sự vỗ về:

“Giỏi lắm.”

Một đêm dài trôi qua rất nhanh. Chiếc khăn trên trán Hạ Khuyết được thay hết lần này đến lần khác. Đến khi nhiệt độ hạ xuống, Nguyễn Nha mệt mỏi đến cực độ, gục bên mép giường, ngủ say lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, người tỉnh dậy đầu tiên là Hạ Khuyết. Nhưng người “vô lương tâm” này, gần như vừa mở mắt ra đã làm ồn, đánh thức Nguyễn Nha người vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu.