DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện

Chương 6

509 từ

Hạ Khuyết bị cái nóng oi ả đánh thức. Anh cố sức mở mắt, nhưng thứ lọt vào tầm nhìn không phải ánh nắng chói chang, mà là một khoảng tối dịu đi. Anh khó nhọc nâng tay, lấy chiếc mũ cỏ khỏi mặt, ánh nắng gay gắt lập tức khiến mắt anh đau rát, muốn khép lại ngay.

Nhưng anh không làm vậy.

Ý thức còn sót lại buộc anh mở to mắt, quan sát xung quanh.

Hạ Khuyết nhìn thấy vùng đất hoang cằn cỗi, rác thải ngổn ngang. Cuối cùng, trong tầm mắt mơ hồ của anh, xuất hiện một dáng người gầy gò. Cô đeo chiếc gùi lớn, thỉnh thoảng cúi xuống nhặt rác, bỏ những thứ ô nhiễm vào trong gùi. Cô đang nghiêm túc, gần như thành kính, dọn dẹp mảnh đất này.

Hạ Khuyết bất giác nhìn đến ngẩn người. Nguyễn Nha nhận ra ánh mắt ấy, liền đi về phía anh rồi ngồi xổm xuống trước mặt. Cô thấy khóe mắt anh ướt đẫm.

Cô không biết đó chỉ là nước mắt sinh lý vì mắt quá khô rát, còn tưởng rằng anh đang khóc. Cô đặt bàn tay mềm mại lên trán anh. Tay cô không lạnh, nhưng với Hạ Khuyết đang sốt nhẹ, lại giống như một dòng suối mát.

Giọng cô dịu dàng, êm như cơn gió có thể xoa dịu tất cả:

“Đừng sợ. Tôi sẽ cứu anh.”

Hạ Khuyết cố sức chớp mắt, nhưng vẫn không thể nhìn cô rõ hơn. Trời nóng, lại mất máu quá nhiều, khiến đầu óc anh choáng váng. Anh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát như bị lửa đốt.

Nguyễn Nha mở nắp bình, đổ nước sạch mát lành vào nắp, đưa tới bên môi anh. Trong trạng thái mơ hồ, Hạ Khuyết theo bản năng uống lấy thứ nước quý giá hiếm hoi trên vùng đất hoang này.

Anh uống cạn toàn bộ lượng nước còn lại của cô.

Nguyễn Nha nhìn sắc trời, khẽ nói:

“Hôm nay mình về sớm thôi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải đi khá lâu.”

Hạ Khuyết không đáp. Anh nửa khép mắt, không chớp, chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Nha. Cô vặn chặt nắp bình, cất đi, rồi đeo gùi lên lưng, vươn tay đỡ anh đứng dậy.

Lý trí còn sót lại của Hạ Khuyết đã mờ nhạt gần như không còn. Mọi hành động lúc này đều do bản năng chi phối. Bản năng mách bảo anh muốn sống, dù anh không hề tin tưởng người trước mắt.

Vì vậy, mượn lực của Nguyễn Nha, anh đứng dậy khỏi cái hố vốn dĩ dùng để chôn xác mình.

Nguyễn Nha vừa đeo gùi vừa đỡ Hạ Khuyết đi về phía trước. Phần lớn trọng lượng cơ thể anh dồn cả lên đôi vai gầy gò mảnh khảnh của cô. Bước đi của cô vô cùng khó khăn, may mắn là Hạ Khuyết lúc này rất ngoan, nên hành trình cũng coi như ổn định.