Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 5
"Rất nhiều người từng hỏi tôi như vậy." Nguyễn Nha dịu dàng đáp: "Từ đầu đến cuối tôi chỉ có một câu trả lời. Chỉ cần là sinh mạng, cho dù là cỏ dại thiếu nước trên vùng đất hoang, hay là con người bị thương nặng thì tôi đều sẽ cứu."
Tuy khống chế Nguyễn Nha rất dễ dàng, nhưng với Hạ Khuyết đang suy yếu thì việc đó lại tiêu tốn gần hết toàn bộ sức lực mà anh đã tích góp. Anh mấp máy đôi môi khô nứt bong tróc và tỏ rõ vẻ không tin tưởng. Anh lạnh lùng nói: "Đừng giả vờ nữa."
Nguyễn Nha hoang mang "ừm" một tiếng, dường như cô đang chờ anh nói tiếp.
"Nếu tôi dễ dàng tin lời cô như vậy thì e rằng tôi đã chết từ lâu rồi." Bàn tay Hạ Khuyết hơi siết chặt hơn: "Không nói thì thôi. Tôi cũng chẳng cần phải giả vờ quanh co với một kẻ sắp chết."
Nói xong, bàn tay đang ghì trên cổ Nguyễn Nha đột nhiên dùng sức. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được cơn đau, Nguyễn Nha vung tay về phía sau theo bản năng, khuỷu tay cô nện mạnh vào vết thương trên người Hạ Khuyết.
Trong chớp mắt, vết thương trên người anh rách toác và máu tươi trào ra. Nguyễn Nha nhân cơ hội vùng thoát, cả hai cùng ngã xuống hố.
Hạ Khuyết vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và tiếp tục tấn công. Nguyễn Nha không hề chớp mắt, cô dứt khoát chộp lấy chiếc cuốc trong gùi rồi giáng mạnh xuống đầu anh. Anh lập tức gục xuống.
Nguyễn Nha đứng dậy, lau sạch máu dính trên cuốc vào bộ quần áo bẩn thỉu của Hạ Khuyết. Sau khi đặt cuốc trở lại gùi, cô nhìn người đàn ông đang nằm trong hố.
Đất bùn dưới thân Hạ Khuyết đã bị máu thấm ướt một mảng lớn, trông vô cùng thảm hại. Nguyễn Nha thấy anh thật sự quá đáng thương nên vành mắt cô lại đỏ hoe.
Nguyễn Nha ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Khuyết, rồi quen tay thăm dò hơi thở của anh. Sau khi xác nhận hơi thở của anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cô cầm máu, rửa sạch vết thương và bôi thuốc cho anh.
"Hôm nay thời tiết vẫn rất nóng. Đến tối, cơ thể anh sẽ khó mà chịu nổi sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm." Nguyễn Nha vừa nói vừa tháo chiếc mũ cỏ trên đầu xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên gương mặt đang hôn mê của Hạ Khuyết.
"Vì vậy, anh nhất định phải mau chóng tỉnh lại nhé."
"Tỉnh lại rồi đi cùng tôi."
"Tôi sẽ cứu anh."
Nói xong, Nguyễn Nha không ở lại canh giữ bên cạnh Hạ Khuyết. Cô lại đeo gùi lên lưng, đeo găng tay, xách cuốc lên và bắt đầu nhặt rác.
Buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Đến giữa trưa, ánh nắng đã trở nên gay gắt đến mức khó chịu. Mặt trời nóng rực chiếu xuống người và chiếu lên làn da lộ ra bên ngoài, bất kể thế nào thì đó cũng đều là một sự tra tấn.