DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện

Chương 4

540 từ

Bầu trời ban đêm vĩnh viễn chỉ là một màu đen chết chóc và chẳng có chút sức sống nào.

Đêm nay cũng giống như vô số đêm không sao không trăng khác, xung quanh không có một tia sáng nào. Thế nhưng Hạ Khuyết vẫn cố chấp mở to mắt và chờ đợi. Chính anh cũng không biết mình đang chờ điều gì. Anh đang chờ cái chết ập đến hay đang chờ ngày mai xuất hiện?

Trong lúc chờ đợi, Hạ Khuyết chạm phải chiếc mũ cỏ đã trượt khỏi mặt anh. Đầu ngón tay anh vô thức vuốt ve vành mũ thô ráp. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ xanh và hoa dại, dường như chúng có ma lực xua tan lớp mây mù tuyệt vọng trong lòng anh.

Có lẽ vì làn gió và mùi hương ấy, cũng có lẽ vì thân thể đã quá mệt mỏi, cuối cùng Hạ Khuyết cũng chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Ngày hôm sau.

Nguyễn Nha lại đeo trên lưng chiếc gùi lớn trống rỗng, cô mang theo nước, thức ăn và thuốc men để quay trở lại mảnh đất hoang vắng chất đầy rác thải bỏ đi này.

Cô có vóc dáng nhỏ nhắn và bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Vì vết thương bị nhiễm trùng nên Hạ Khuyết hơi sốt. Trong lúc ngủ mơ màng, anh không kịp nhận ra tiếng bước chân của cô. Đến khi Hạ Khuyết phản ứng lại thì anh chỉ cảm thấy ngón tay trống không.

Sau khi tháo găng tay, Nguyễn Nha lấy lại chiếc mũ cỏ của mình rồi tiện tay đội lên đầu. Sau đó, cô mới ngồi xổm xuống bên cạnh Hạ Khuyết. Cô đưa một ngón tay ra và quen thuộc đặt dưới mũi anh để thăm dò hơi thở.

"Đúng là anh rất kiên cường." Bàn tay mát lạnh của Nguyễn Nha dịu dàng đặt lên vầng trán nóng rực của anh.

Trong khoảnh khắc, Hạ Khuyết giật mình tỉnh giấc, anh đột ngột mở to mắt. Ngay khi hoàn toàn tỉnh táo, anh lập tức bật dậy và bày ra tư thế tấn công.

Phản ứng của Nguyễn Nha không tính là nhanh mà cũng không quá chậm, nhưng tuyệt đối không thể sánh bằng Hạ Khuyết. Cô cụp mắt xuống để nhìn bàn tay to thô ráp và bẩn thỉu đang đặt trên chiếc cổ trắng mịn non nớt của mình. Cô không hề lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại, cô còn cao giọng nói: "Tôi vốn nghĩ rằng sức sống của anh cũng ngoan cường giống như cỏ dại trên vùng đất hoang tàn này. Nhưng giờ xem ra, anh còn ngoan cường hơn chúng nhiều."

Giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của cô vô cùng chân thành, cô đang thật lòng thấy vui mừng vì sức sống mạnh mẽ của anh.

Hạ Khuyết hơi ngẩn ra. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức anh ngửi thấy mùi cỏ xanh và hoa dại của đêm qua. Anh lấy lại tỉnh táo rất nhanh và ngón tay anh lại siết lấy cổ họng Nguyễn Nha. Anh lạnh giọng hỏi: "Vì sao lại cứu tôi?"