Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 3
Đầu ngón tay Nguyễn Nha lướt nhẹ trên vết thương. Cô không hiểu vì sao anh lại có những vết chém ấy, rõ ràng vết thương do súng bắn đã đủ khiến anh mất mạng. Vậy thì chỉ có một khả năng, hung thủ muốn trút giận.
Không biết người đàn ông này đã làm chuyện gì.
Nghĩ vậy, Nguyễn Nha lấy ra một lọ thuốc từ trong túi nhỏ cô mang theo và đổ ra một viên thuốc. Cô định nhét thuốc vào miệng người đàn ông, nhưng hàm răng anh cắn chặt khiến cô không thể đút thuốc vào được. Cô không còn cách nào nên đành cất viên thuốc đi.
Giờ cũng không còn sớm nữa, cô phải mau chóng trở về nơi ở, nếu cô không về thì trời sẽ tối mất. Nhưng người đàn ông biết tự đào hố này vẫn chưa tỉnh lại, Nguyễn Nha cũng không thể mang anh đi. Vậy nên cô chỉ có thể tháo chiếc mũ cỏ xuống, che lên mặt anh rồi rắc thêm thuốc bột chống côn trùng xung quanh người anh.
"Nếu ngày mai tôi quay lại mà anh đã chết thì tôi sẽ chôn anh ngay trong cái hố này. Đừng sợ nhé, tôi sẽ không để anh phơi xác ở nơi hoang dã đâu."
Nguyễn Nha vén lọn tóc lòa xòa trước trán anh sang bên cạnh, giọng nói của cô dịu dàng như làn gió thoảng.
Nơi này vẫn còn cách chỗ ở của cô một quãng đường rất dài. Sau khi nói xong, Nguyễn Nha nhanh chóng rời đi.
Dần dần, màn đêm buông xuống. Người đàn ông đã nằm trong hố rất lâu cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt anh phản chiếu bầu trời đêm đen kịt không một tia sáng. Đó là một màu đen rất đáng sợ.
Hạ Khuyết mở to đôi mắt trống rỗng. Một lúc lâu sau, anh mới thì thào bằng giọng khàn khàn: "Mình vẫn chưa chết..."
Anh kéo lê thân thể đầy vết thương rồi lầm lũi bước đi trong bóng tối. Hai bàn tay trắng, sống lay lắt qua ngày, vì sao... Anh vẫn chưa chết?
Hạ Khuyết chống tay ngồi dậy và cúi đầu nhìn những vết thương trên người đã được rửa sạch và bôi thuốc, ánh mắt anh trở nên phức tạp.
Là ai đã cứu anh?
Hạ Khuyết ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Anh nghĩ thầm, lúc này anh đã như chó nhà có tang, thất bại thảm hại và không còn chút giá trị nào. Vậy rốt cuộc là người nào đã cứu anh? Vì sao người đó phải làm một chuyện tốn công vô ích như vậy?
Hạ Khuyết lại nằm xuống cái hố mà anh đã đào rất lâu. Nằm trong hố, anh mở mắt nhìn bầu trời đêm đen kịt. Đây đã là năm tận thế thứ hai mươi, thế giới sau tận thế bị ô nhiễm nặng nề, anh đã không còn thấy ánh sao hay trăng sáng trên bầu trời từ lâu.