Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện
Chương 2
Thấy ngón tay của người đó lộ ra trên mặt đất, Nguyễn Nha đoán rằng người này bị chôn không sâu, rất có thể đối phương chỉ bị phủ một lớp đất mỏng. Vì vậy khi vung cuốc, cô vô cùng cẩn thận vì sợ rằng người này vẫn còn đang thoi thóp nhưng lại bị một cuốc của cô đánh chết.
Cô quen tay bới lớp đất bên trên. Đất không bị nén chặt, thứ lộ ra đầu tiên là đôi tay của một người đàn ông. Mười ngón tay thon dài dính đầy bụi đất, trong kẽ ngón tay còn dính bùn lẫn máu tươi.
Nguyễn Nha khẽ "ơ" một tiếng, trong lúc cô còn đang nghi hoặc thì phần lớn lớp bùn đất trên mặt và thân mình của người đàn ông đã bị cô đào sang bên cạnh.
Người đàn ông nằm yên trong hố nông trông vô cùng thảm hại, toàn thân anh bê bết máu và bùn đất. Anh đã mất đi ý thức. Nguyễn Nha ngồi xổm xuống và tháo găng tay ra. Cô đưa một ngón tay tới để thăm dò hơi thở dưới mũi anh, cô cảm nhận được nhịp thở yếu ớt và ấm áp của anh.
Anh vẫn còn sống.
Nguyễn Nha chợt hiểu ra, cô nhìn lớp bùn trong kẽ ngón tay anh. Cô nhận ra rằng có lẽ anh không muốn phơi xác ngoài nơi hoang dã, nên khi vẫn còn ý thức, anh đã kéo lê thân thể bị thương và đang ở bên bờ suy kiệt của mình rồi tự tay đào từng chút đất một để tạo cho mình một chỗ trú thân.
Nguyễn Nha chớp đôi mắt hơi đỏ, hàng mi dài của cô rũ xuống, để lại bóng mờ trên làn da trắng nõn dưới mắt cô. Cô nhẹ nhàng nói: "Thật đáng thương, tôi sẽ cứu anh."
Vì thỉnh thoảng hay gặp người bị thương trên vùng đất hoang vu này nên Nguyễn Nha luôn mang theo những loại thuốc quý bên mình, đúng lúc cô có thể dùng số thuốc này cho người đàn ông trước mắt.
Cô đã dùng hết hơn nửa lượng nước sạch trong chiếc bình bên người. Nhìn thấy nước trong bình chỉ còn lại chút ít dưới đáy, Nguyễn Nha liếc nhìn đôi môi khô nứt đến mức bong tróc của người đàn ông và liếm đôi môi khô khốc của mình, rồi cô ngửa đầu uống cạn số nước còn lại trong bình.
Sau khi rửa sạch vết thương cho người đàn ông, Nguyễn Nha lấy ra một con dao nhỏ để gắp viên đạn ở ngực anh ra, rồi bôi thuốc cầm máu lên vết thương.
Theo lẽ thường, cô không nên chữa trị cho anh trong điều kiện thô sơ như thế này nhưng ở đây cũng không có điều kiện tốt hơn. Có thể cầm cự được hay không thì chỉ có thể trông chờ vào chính anh.
Trong quá trình này, Nguyễn Nha còn chú ý thấy trên thân người đàn ông, ngoài vết thương do bị súng bắn, còn có mấy vết rạch ghê rợn do lưỡi dao sắc bén gây ra.