DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Năm Thứ 20 Mặt Thế – Cứu Rỗi Phạn Diện

Chương 1

531 từ

Mặt trời như lửa đốt, ánh nắng nóng rực trút xuống mặt đất cháy đen. Mặt đất khô cằn nứt toác ra từng tất, có vài nhúm cỏ dại kiên cường lầm lỳ chui lên khỏi mặt đất. Tuy ngọn cỏ đã ngả vàng nhưng bên dưới vẫn xanh biếc và tràn đầy sức sống.

Nguyễn Nha đội một chiếc mũ cỏ đơn sơ để che bớt ánh nắng gay gắt. Khi đi ngang qua đám cỏ dưới chân, cô khom người xuống rồi cẩn thận và trân trọng chạm nhẹ vào ngọn cỏ đã ố vàng.

Nhìn cỏ dại nhẹ nhàng đung đưa, khóe môi Nguyễn Nha hơi cong lên. Cô thì thầm, giọng nói dịu dàng và mềm mại như làn gió mát giữa cái nóng oi ả của vùng đất khô cằn này: "Các cậu luôn là màu xanh có sức sống mãnh liệt nhất trên mảnh hoang vu này. Tôi sẽ luôn chờ đợi, chờ đến khi các cậu phủ khắp mảnh đất này."

Sau khi tưới cho vài nhúm cỏ đang cố gắng sinh trưởng trên vùng đất cháy đen bằng thứ nước sạch sẽ quý giá mang lại sự sống cho chúng, Nguyễn Nha mới đeo chiếc giỏ lớn sau lưng và tiếp tục lên đường.

Trên mảnh đất hoang tàn này, đường chân trời trải dài vô tận. Nguyễn Nha đi rất lâu, rồi mới dừng bước bởi vì cô nhìn thấy một chiếc túi ni-lông.

Trên vùng đất bị bỏ lại này, ngoài sự hoang tàn còn có vô số chất bẩn ô nhiễm, vì thế nên suốt nhiều năm qua, Nguyễn Nha thường phải dành trọn cả một ngày để nhặt rác.

Nhiều năm sống một mình trên vùng đất hoang nên Nguyễn Nha đã quen với cuộc sống như vậy từ lâu. Cô cúi người nhặt rác hết lần này đến lần khác, đôi găng trên tay vừa bẩn vừa rách nát. Thỉnh thoảng có vết bẩn dính lên đầu ngón tay nhưng cô cũng không hề thay đổi sắc mặt.

Khi Nguyễn Nha cúi xuống để nhặt một chiếc lon rỗng trong cái hố nông trên sườn dốc thì đầu ngón tay cô bỗng chạm phải một thứ gì đó có cảm giác mềm mại và lạnh lẽo.

Đương nhiên là Nguyễn Nha nhận ra ngay, cô đã chạm phải ngón tay của một con người. Bao năm lang bạt trên vùng đất hoang tàn, lúc nhặt rác cô cũng gặp phải xác chết không ít lần. Đã gặp rồi thì chắc chắn cô sẽ chôn cất người đó tử tế.

Nhưng tình huống trước mắt dường như có hơi khác biệt, bởi vì tay của người chết sẽ lạnh lẽo và cứng đờ, còn tay người cô vừa chạm phải thì không như vậy. Nói cách khác thì có lẽ người bị chôn vùi ở đây vẫn còn sống.

Những năm qua, đương nhiên Nguyễn Nha cũng từng cứu những người sống bị thương trên vùng đất hoang vu này. Tuy tình huống trước mắt hơi đặc biệt, nhưng cô vẫn lấy ra một chiếc cuốc nhỏ từ trong cái gùi sau lưng đểị đào người đó lên trước.