DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Công Lược Xong Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam

Thế giới 1 - Chương 27: Tình yêu vay mượn

573 từ

Hắn vốn không cầu kỳ chuyện ăn uống, dường như lúc này tâm trạng đã khá hơn đôi chút sau màn "dằn mặt" vừa rồi.

Khi gọi món, Tâm Tâm đặc biệt dặn dò nhân viên: “Lưu ý giúp tôi là tất cả các món đều không cay nhé.”

Vị Nhân khẽ nhướn mày ngạc nhiên. Hắn không ăn được cay, nhưng không ngờ chỉ qua vài bữa cơm ngắn ngủi, cô đã tinh ý nhận ra thói quen này của hắn.

Tâm Tâm không để ý đến biểu hiện của hắn, cô cẩn thận bóc giấy niêm phong bộ bát đũa, đặt ngay ngắn trước mặt hắn rồi mới làm phần của mình.

Lúc đồ ăn được bưng lên, cô khéo léo chuyển những món hắn thích về phía hắn, còn phần rau xanh và salad cô để gần phía mình. Sự chăm sóc này tự nhiên đến mức khiến Vị Nhân có cảm giác như cả hai đã là tri kỷ từ rất lâu.

“Vị Nhân, ngày mai anh có thể quay lại văn phòng rồi. Nhưng nhớ đấy, chỉ được làm đến năm giờ chiều thôi.” Tâm Tâm vừa gắp thức ăn cho hắn vừa càu nhàu:

“Lần này đừng hòng không nghe lời, hàng ngày tôi sẽ trực tiếp giám sát anh.”

Vị Nhân cúi đầu gắp thức ăn, ngoài mặt tỏ vẻ hờ hững trả lời "được", nhưng trong lòng hắn lại loạn thành một đoàn. Cô nói vậy có nghĩa là ngày mai cô vẫn sẽ đưa đón hắn? Buổi tối vẫn sẽ ở bên cạnh "giám sát" hắn cho đến tận lúc ngủ? Không hiểu sao, sự quản thúc này lại khiến hắn thấy... vui.

[Ting! Độ hảo cảm: 85! Chị Tâm Tâm cố lên!]

Tiếng hệ thống 999 vang lên.

Tâm Tâm thầm bĩu môi trong lòng. Hừ, cái tên này, mặt thì đóng băng mà trong lòng lại âm thầm cộng điểm. Đúng là giỏi giả bộ.

Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Nhìn cái tên Cảnh Triều hiển thị trên màn hình, Tâm Tâm thoáng trầm xuống nhưng vẫn bắt máy.

“Alo... Vâng, em khỏe... Em vẫn nhớ, sẽ đến đúng giờ... Được, tạm biệt anh.”

Vị Nhân ngồi đối diện, đôi đũa trên tay khẽ khựng lại. Nghe cách cô nói chuyện, hắn đoán chắc chắn đầu dây bên kia là Cảnh Triều. Một cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên, khiến bữa tối đang ngon lành bỗng chốc mất vị.

Tâm Tâm cất điện thoại, cô nhìn hắn, do dự một chút rồi vẫn lựa chọn thành thật nói:

“Cảnh Triều gọi. Tối nay tôi và anh ấy sẽ chính thức thông báo hủy hôn với hai bên gia đình. Sau khi ăn xong, tôi phải về nhà một chuyến.”

Giọng cô mang theo chút buồn bã, không khí trong phòng bỗng chốc trùng xuống.

Vị Nhân mím chặt môi, không hiểu sao, thấy cô buồn như vậy, trong lòng hắn thấy không thoải mái.

Nhưng hắn lại chẳng biết an ủi con gái như thế nào, chỉ biết im lặng, cùng cô kết thúc bữa tối trong một khoảng lặng đầy tâm tư.

Sau bữa tối, Tâm Tâm đưa Vị Nhân trở về chung cư rồi lặng lẽ lái xe rời đi. Tối hôm đó, cô không quay lại, cũng chẳng nhắn tin nhắc nhở hay kiểm tra xem hắn đã ngủ hay chưa như mọi khi.