DocTruyen

Tài khoản

Đăng nhập

Công Lược Xong Nữ Phụ Đá Bay Tra Nam

Thế giới 1 - Chương 28: Tình yêu vay mượn

587 từ

Hắn nằm trên giường, tấm chăn mỏng đắp ngang hông, chốc chốc lại xoay người đầy trằn trọc. Thỉnh thoảng, theo thói quen, hắn lại cầm lấy điện thoại liếc nhìn màn hình tối đen. Chính hắn cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì, chỉ biết rằng mỗi lần thấy hộp thư đến trống rỗng, lồng ngực hắn lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng đến lạ kỳ.

Những ngày tiếp theo, nhịp sống giữa hai người dần trở nên khăng khít theo một cách rất riêng.

Tâm Tâm đều đặn đón hắn đi ăn sáng rồi cùng đến công ty.

Vừa trở lại văn phòng, Vị Nhân lại lao vào làm việc điên cuồng như một cỗ máy không biết mệt mỏi.

Tâm Tâm cảm thấy bất đắc dĩ, giờ đây cô giống như một "quản gia nhỏ" của hắn, cứ đến giờ lại phải đi nhắc hắn nghỉ tay, ăn cơm và vận động.

Nhưng phải thừa nhận rằng, năng lực của Vị Nhân quá đáng sợ.

Chỉ sau ba tháng, sản phẩm của Thời trang Tâm đã bắt đầu xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử quốc tế.

Những bộ ảnh ghép sản phẩm với ngôi sao nổi tiếng mà hắn thực hiện trước đó đã tạo ra hiệu ứng bùng nổ.

Hắn rất khôn ngoan khi không chỉ quảng bá cho nhà họ Tâm mà còn ghép cả các nhãn hàng lớn khác, khiến dư luận tin rằng đây chỉ là tác phẩm của một fan hâm mộ cuồng nhiệt.

Thế nhưng, ai tinh ý đều thấy rằng sản phẩm nhà họ Tâm khi diện lên người các minh tinh lại có sức hút vượt trội hơn hẳn.

Hôm nay, khi cả hai đang ngồi trong phòng làm việc bàn bạc chiến lược cho bộ sưu tập "Quý Cô Xuân Thu", điện thoại của Tâm Tâm bỗng vang lên.

Vị Nhân liếc qua màn hình, thấy cái tên "Cảnh Triều" hiện lên, trong nháy mắt, máu trong người hắn không hiểu sao lại sôi trào một nỗi bực dọc khó tả.

Tâm Tâm đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nghe máy, giọng nói bình thản:

“Alo… được, em hiểu rồi.”

Đến chiều tan làm, sau khi đưa hắn về căn hộ, cô dặn dò:

“Tối nay tôi có hẹn, sẽ không về ăn cơm cùng anh được.”

“Hẹn với Cảnh Triều sao?”

Vị Nhân giả vờ vô tình hỏi, nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn chứa một chút giận hờn không tên.

“Đúng vậy. Mấy tháng trước chúng tôi đã báo với gia đình, hôm nay sẽ chính thức công bố tin hủy đính hôn với báo chí.”

Nói đoạn, Tâm Tâm thoáng chút chạnh lòng nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần:

“Tôi đã quyết định buông bỏ đoạn tình cảm 5 năm kia. Tôi muốn hướng về phía trước, muốn sống hạnh phúc.”

“Cô không hận sao? Không thấy không cam tâm sao?” Vị Nhân đột ngột hỏi.

Trước đây, hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô, hoàn thành mục tiêu của hắn mới là tất cả. Nhưng lần này, câu hỏi ấy cứ thế bật ra khỏi môi trong vô thức.

Tâm Tâm ngạc nhiên nhìn hắn, một lúc sau, cô lắc đầu nhẹ tênh:

“Không hận.”

“Tại sao?” Câu hỏi gần như bật ra ngay lập tức, chính Vị Nhân cũng không nhận ra, hắn lại gấp gáp muốn biết câu trả lời của cô như vậy.